Y tế Hà Tĩnh trưởng thành sau từng “trận đánh” COVID-19

(Baohatinh.vn) - Cùng với cả hệ thống chính trị dồn sức phòng chống dịch COVID-19, với sứ mệnh của lực lượng tuyến đầu, ngành y tế Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn để có thể ứng phó với mọi diễn biến phức tạp của đại dịch.

Năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục xâm nhập, lây lan trong cộng đồng và cán bộ y tế trở thành những chiến sỹ trên mặt trận “không tiếng súng”. Họ đã chiến đấu, hy sinh niềm riêng để từng bước kiểm soát dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, tạo sự ổn định để phát triển KT-XH.

Y tế Hà Tĩnh trưởng thành sau từng “trận đánh” COVID-19

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Cẩm Xuyên.

Từ 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng xuất phát tại bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) vào ngày 4/6/2021, dịch bệnh đã lan ra TP Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn, Thạch Hà… Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, ngành y tế đã chủ động phối hợp các ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch.

Theo bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế, ngành đã chỉ đạo và thực hiện xuyên suốt, nhất quán, có hiệu quả chiến lược: “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả”. Trong đó, 3 hoạt động nòng cốt là giám sát chặt chẽ các nguy cơ; truy vết thần tốc; xét nghiệm diện rộng, phong tỏa hẹp. Toàn bộ hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã cùng với các địa phương có dịch tập trung cao cho việc điều tra, truy vết, xét nghiệm F1, F2 và các trường hợp có nguy cơ cao, từ đó nhanh chóng khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch, hạn chế thấp nhất số lượng ca mắc trong cộng đồng.

Y tế Hà Tĩnh trưởng thành sau từng “trận đánh” COVID-19

Ngành y tế huy động tổng lực các cán bộ, nhân viên tham gia công tác lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm.

Theo bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, qua ứng phó với đại dịch, năng lực xét nghiệm của Hà Tĩnh dần đáp ứng các tình huống dịch xảy ra trên diện rộng. Ngoài 2 cơ sở ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và CDC tỉnh, còn có thêm cơ sở xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Hương Sơn. Ngành y tế đào tạo gần 1.000 người và huy động tổng lực cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở tham gia lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi ngờ mắc COVID-19 tại các địa phương.

Tính từ ngày 4/6 - 1/1/2022, ngành y tế đã xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho trên 500 nghìn mẫu, khẳng định 1.614 mẫu dương tính với vi-rút SARS-CoV-2. Công tác giám sát, hướng dẫn, theo dõi, cách ly của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở cũng ngày càng vững vàng thông qua việc triển khai hiệu quả cách ly hơn 6.000 F1 tại nhà trên toàn tỉnh.

Y tế Hà Tĩnh trưởng thành sau từng “trận đánh” COVID-19

Năng lực xét nghiệm của Hà Tĩnh được nâng lên để ứng phó với mọi diễn biến của dịch bệnh.

Ngành y tế đã triển khai điều trị riêng bệnh nhân không có triệu chứng tại Khu cách ly F0 Mitraco (TX Kỳ Anh); bố trí bệnh nhân nhẹ và vừa tại 3 cơ sở là Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh; kích hoạt, triển khai xây dựng khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại trụ sở cũ của Sở Y tế.

Ứng phó với đại dịch, ngành y tế cũng đã có sự linh hoạt, thích ứng nhanh trong công tác khám, chữa bệnh. Các đơn vị trong ngành đã tăng cường triển khai khám, chữa bệnh từ xa với các chuyên gia hàng đầu Trung ương. Các bệnh viện tuyến tỉnh cũng hỗ trợ tối đa cho tuyến dưới thông qua hội chẩn trực tuyến và thành lập các đội cơ động phản ứng nhanh trong cấp cứu các trường hợp nguy kịch.

Ngành cũng đã mạnh dạn triển khai điều trị bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà. Từ đó đã nâng cao năng lực giám sát, theo dõi, điều trị bệnh nhân tại nhà của hệ thống y tế cơ sở. Đồng thời đây là cơ sở để tiếp tục phát triển việc chăm sóc, theo dõi bệnh nhân theo nguyên lý y học gia đình đối với các bệnh mãn tính, bệnh lây nhiễm trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Y tế Hà Tĩnh trưởng thành sau từng “trận đánh” COVID-19

Hà Tĩnh đang triển khai hiệu quả việc cách ly, điều trị F0 tại nhà.

Bác sỹ Lê Văn Tịnh - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) cho biết: “Qua ứng phó với dịch bệnh đã tôi rèn cho đội ngũ y tế cơ sở khả năng thích ứng trước những áp lực chưa từng có. Giờ đây, không chỉ truy vết, cách ly mà cán bộ trạm y tế còn thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh, điều trị bệnh nhân tại nhà và tổ chức tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi mỗi cán bộ y tế phải xây dựng kế hoạch, quy trình làm việc khoa học hơn và năng lực làm việc cũng được nâng lên rõ rệt”.

Để phục vụ công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, thông qua nguồn lực xã hội hóa, Hà Tĩnh đã tiếp nhận 10 máy thở đa năng, 20 máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số, 10 máy chạy thận nhân tạo, 10 máy siêu âm 3D, 2 máy X-quang kỹ thuật số, 1 máy gây mê hồi sức, 10 máy oxy dòng cao cùng nhiều xe cứu thương. Các trang thiết bị này không chỉ phục vụ phòng chống dịch mà còn được các đơn vị sử dụng hiệu quả trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân hằng ngày.

Y tế Hà Tĩnh trưởng thành sau từng “trận đánh” COVID-19

Qua sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các cơ sở y tế tiếp nhận nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ công tác phòng, chống dịch và khám chữa bệnh cho người dân.

“Nhìn lại chặng đường gần 2 năm phòng chống dịch, nhất là năm 2021, hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã có những bước trưởng thành không chỉ trong năng lực cách ly, truy vết, xét nghiệm, điều trị mà còn cả về mặt ý thức, tư duy và kinh nghiệm. Qua phòng chống dịch đã giúp mỗi đơn vị, mỗi cán bộ y tế luôn có tâm thế chủ động để ứng phó với các tình huống; ngành y tế có thêm kinh nghiệm trong công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị để xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn, mang lại hiệu quả cao nhất”, bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế khẳng định.

Những thành quả, kinh nghiệm phòng chống dịch thời gian qua sẽ là nền tảng để ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục ứng phó an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!