Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2024

(Baohatinh.vn) - Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2024 theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng cường huấn luyện đêm, cường độ cao, trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến.

cms-moi-6.jpg

Sáng 1/3, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện cụm trung tâm năm 2024.

Tham dự có Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Hoàng Trung Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

cms-moi.jpg
Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2024 của LLVT Hà Tĩnh.

Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện chặt chẽ, thống nhất từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở, cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV). Quá trình kiểm tra, có 100% nội dung khoa mục huấn luyện, diễn tập đạt yêu cầu, trong đó có 78% trở lên đạt khá và giỏi.

Các lực lượng vũ trang phối hợp tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh và chỉ đạo các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Quân khu 4 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

cms-moi-3.jpg
Các lực lượng tham gia lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2024.

Để tạo bước đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trên cơ sở quán triệt và thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định, năm 2024, LLVT tỉnh tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trang bị hiện có; tăng cường huấn luyện đêm, cường độ cao, trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, các cơ quan, đơn vị LLVT Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập các cấp.

cms-moi-1.jpg
Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chiến đấu năm 2023.

Nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo diễn tập KVPT các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê; diễn tập phòng chống bão lụt TX Kỳ Anh; diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội của Trung đoàn 841; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 25% xã, phường, thị trấn trong KVPT.

LLVT tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, quân số đạt từ 98% trở lên, kết quả huấn luyện 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 80 – 85% trở lên...

Dự kiến thời gian huấn luyện đối với lực lượng thường trực là 9 tháng; huấn luyện chiến sỹ mới là 3 tháng; huấn luyện lực lượng DBĐV, trong đó huấn luyện cán bộ 15 ngày, tập huấn cán bộ 7 ngày, huấn luyện phân đội diễn tập có bắn đạn thật 18 ngày, phân đội không diễn tập 14 ngày; huấn luyện các lực lượng DQTV từ 15 ngày tới 60 ngày/năm.

cms-moi-2.jpg
Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện.

Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện, Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 cho hay: Để thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu về huấn luyện năm 2024, LLVT Hà Tĩnh cần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy các cấp về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo”; tình hình nhiệm vụ LLVT Quân khu, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT tỉnh cho các đối tượng.

cms-moi-8.jpg
Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện, chiến đấu.

Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, đúng nội dung, đủ thời gian cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm cao, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mục tiêu huấn luyện.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về DQTV, tập trung xây dựng lực lượng dân quân thường trực trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh, biên giới.

cms-moi-19.jpg
Đoàn đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về vũ khí, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu.

Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, cụ thể, hiệu quả, có sức lan tỏa cao.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách cấp trên với phát huy nội lực để làm tốt công tác đảm bảo huấn luyện; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2024

cms-moi-5.jpg
Tổ quân kỳ mang lá cờ quyết thắng, lấp lánh những ánh huân chương biểu tượng cho sức mạnh, ý chí kiên cường, nỗ lực vượt khó của LLVT Hà Tĩnh.
cms-moi-4.jpg
Tham gia diễu hành có lực lượng khối sĩ quan Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh.
cms-moi-13.jpg
Khối nữ DQTV.
cms-moi-15.jpg
Khối Đại đội trinh sát cơ giới và Đại đội Thông tin.
cms-moi-7.jpg
Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh.
cms-moi-16.jpg
Khối nữ quân nhân chuyên nghiệp Bộ CHQS tỉnh.
cms-moi-12.jpg
Khối nam DQTV.
cms-moi-11.jpg
Khối cảnh khuyển...
cms-moi-10a.jpg
Khối xe thiết giáp BTR 152.
cms-moi-14.jpg
LLVT Hà Tĩnh sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong công tác huấn luyện, chiến đấu năm 2024.

LLVT một số địa phương ra quân huấn luyện năm 2024

j1.jpg
Đợt huấn luyện lần này, lực lượng thường trực của Ban CHQS huyện Vũ Quang và Đồn Biên phòng Hương Quang sẽ thực hiện với phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”; “Cơ bản - thiết thực - hiệu quả” đối với dân quân tự vệ; “Cơ bản - thiết thực - chất lượng” đối với lực lượng dự bị động viên. Ảnh: Văn Chung.
z5206556287629_98b7c03db1b4e40063bacb9de06abecd.jpg
LLVT Hương Sơn huấn luyện gồm các nội dung: bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, ý thức cảnh giác, SSCĐ; chủ động phòng chống, làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ... Ảnh: Hoài Nam.

Đọc thêm

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.