Ảnh hưởng bão Wipha, thượng nguồn sông Cả mưa lớn khiến hàng nghìn nhà dân ở các xã biên giới Mường Xén, Tương Dương, Con Cuông... ngập từ 1,8m đến hơn 2m.
Sáng 23/7, hàng chục nhà dân ở hai bên sông Nậm Mộ, phụ lưu của sông Cả, đoạn qua xã Mường Xén, trung tâm huyện Kỳ Sơn cũ, ngập sâu gần hai mét. Khu vực này hiện có hàng trăm hộ dân bị cô lập, giao thông chia cắt. Trước đó, nhiều gia đình đã được chính quyền di dời lên vị trí cao tránh trú, một số hộ thì ở trên tầng hai. Đêm qua đến sáng nay, hàng trăm người tất bật chạy lũ, di chuyển tivi, tủ lạnh đi gửi tại nhà người thân. Tuy nhiên, nước lũ dâng nhanh, tràn vào nhà cuốn trôi nhiều vật dụng ra đường. Lúc 1h ngày 23/7, nước lũ dâng cao gây ngập đến nửa cổng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2. Nước tràn lên dãy nhà hai tầng, gây hư hỏng 12 tivi, 5 tủ lạnh, 22 máy tính, 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú và nhiều giấy tờ bị ngấm nước. Sáng nay, trường chỉ còn mỗi dãy nhà hai tầng, các dãy nhà cấp 4 đã bị nước cuốn trôi. Cách đó khoảng 80 km về phía hạ du, tại xã Tương Dương, thuộc huyện Tương Dương cũ, mưa lớn hai hôm nay khiến nước dâng cao gần 2 m, nhấn chìm nhiều ngôi nhà.
Chợ Hòa Bình, xã Tương Dương ngập sâu hơn 2 m. Mưa lớn trên diện rộng kết hợp lũ từ Lào đổ về khiến lưu lượng nước vào hồ thủy điện Bản Vẽ thuộc xã Yên Na đạt đỉnh 12.800 m3/s, vượt nhiều lần lưu lượng thiết kế. Nhà máy buộc tăng lưu lượng xả lên 4.300 m3/s để giảm áp lực cho hồ chứa có dung tích gần 1,83 tỷ m3. Nhiều tuyến đường ở xã Tương Dương ngập hơn 2 m, xung quanh ứ đọng nhiều đồ dùng, mái tôn, rác thải. Cửa hàng tạp hóa chìm trong lũ, nhiều mặt hàng như bánh kẹo, đồ dùng sinh hoạt... hư hỏng. Xã Con Cuông cũng ngập sâu tới mái nhà, khi hàng trăm ngôi nhà bị nước ngập sâu gần 2 m. Một số ngôi nhà thấp, nước chạm nóc.
Đêm 22 đến sáng 23/7, chính quyền các xã Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông... đã cử cán bộ tới nhà dân, hỗ trợ sơ tán đi đến điểm trường, nhà văn hóa thôn tránh trú, di dời tài sản lên vị trí cao. Theo người dân, nước dâng lên rất nhanh, tối chỉ xấp xỉ đường, sau khoảng 3 tiếng thì toàn bộ ngôi nhà đã bị nhấn chìm. Sáng 23/7, người dân xã Con Cuông đang di dời tài sản, vật nuôi đưa lên chỗ cao để tránh trú. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết đến tối 22/7 lực lượng chức năng ghi nhận một người ở xã Nậm Cắn mất tích do nước cuốn; 161 nhà hư hỏng; 2 trụ sở xã ngập nước; 45 vị trí sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh do ảnh hưởng của bão Wipha. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 23/7, mưa lớn tập trung tại phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa lớn cường suất trên 150 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Người dân xã Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cũ, chạy lụt, đêm 22/7. Video: Đào Thọ
Hạt Kiểm lâm Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa tiến hành bàn giao 2 cá thể rùa núi viền cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên.
Khi La Nina đạt cực đại vào tháng 11, khả năng cao Biển Đông sẽ còn xuất hiện thêm bão trong tháng 11 và 12. Đây là thời kỳ cần đặc biệt đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan.
Đợt không khí lạnh đầu mùa đang diễn ra khiến nhiệt độ tại vùng núi có nơi dưới 16 độ C, khiến nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu cho một mùa Đông bất thường.
Đau khớp mùa lạnh là tình trạng phổ biến, thường thấy ở phụ nữ trung niên và cao tuổi. Vậy bệnh đau xương khớp nào có thể bị ảnh hưởng do thời tiết, có cách nào giảm đau khớp khi trời lạnh hay không?
Khi giới trẻ sống vội hơn cả thời gian khiến cơ thể già đi trước tuổi. Cái giá của lối sống này chính là sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần bị bào mòn đi từng ngày.
Trước khi mùa đông đến, hãy bắt đầu ăn tỏi ngâm mật ong – một thói quen nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mùa lạnh.
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/10: Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 19 - 24 độ C.
Sau những ngày nắng hanh, không khí lạnh tràn về khiến Hà Tĩnh trở se lạnh. Mưa nhỏ lất phất kèm gió nhẹ, người dân bắt đầu cảm nhận rõ hơi lạnh đầu đông trên từng tuyến phố.
Ngủ sớm chưa chắc đã tốt cho tim. Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy việc đi ngủ quá sớm hoặc quá muộn đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, kết hợp với một số hình thế thời tiết khác, từ 23/10 - 27/10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày
Chiều 22/10, cường độ bão số 12 đã giảm xuống 1 cấp, lúc 17h cách TP Đà Nẵng khoảng 200km; trong khi đó, trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) có một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão số 12 cách thành phố Đà Nẵng khoảng 310 km về phía Đông Đông Bắc.
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/10: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6; nhiệt độ: 22 - 28 độ C.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình và gió Đông sau bão nên khoảng chiều 22 đến 25/10, khu vực Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
Lúc giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh.