Mạnh dạn chuyển đổi, hợp tác xã nguy cơ giải thể đã có doanh thu triệu đô

(Baohatinh.vn) - Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay, HTX Chăn nuôi tổng hợp và Xây dựng Minh Lộc (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng mỗi năm, xứng đáng là điểm sáng trong phát triển kinh tế tập thể ở Hà Tĩnh.

Mạnh dạn chuyển đổi, hợp tác xã nguy cơ giải thể đã có doanh thu triệu đô

Nhờ mạnh dạn thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất của xã viên, mở rộng ngành nghề, sau 13 năm thành lập, HTX Minh Lộc từng bước lớn mạnh

Năm 2003, ông Trương Xuân Bính (Giám đốc HTX) cùng một số nông dân khác ở xã Cẩm Minh thành lập HTX Minh Lộc. Ban đầu, HTX hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực kinh doanh, khai thác đất đá, vận tải. Do thiếu vốn, địa bàn còn nhỏ nên HTX hoạt động thiếu hiệu quả, nhiều lần đứng trước nguy cơ giải thể.

Nhận thấy những cơ hội mới trên lĩnh vực nông nghiệp, năm 2011, HTX mở thêm ngành nghề chăn nuôi tổng hợp và xây dựng, mạnh dạn ký kết hợp đồng sản xuất và liên kết với Công ty CP để chăn nuôi lợn sạch, lợn thương phẩm. Đồng thời HTX cũng xúc tiến thi công các công trình xây dựng ở địa phương nhằm tăng thêm thu nhập cho các xã viên.

Mạnh dạn chuyển đổi, hợp tác xã nguy cơ giải thể đã có doanh thu triệu đô

Quyền lợi của người lao động tại HTX luôn được đảm bảo, mức thu nhập trung bình từ 5 - 11 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, khoảng thời gian này Hà Tĩnh đang rầm rộ chuyển đổi mô hình HTX kiểu mới. Tiếp cận với kiến thức, phương pháp hoạt động mới, HTX dần vượt qua khó khăn và bắt đầu có doanh thu. Từ đó đến nay, bình quân mỗi năm, HTX xuất 6 lứa lợn, tương đương với 240 tấn lợn thịt thương phẩm, lợi nhuận đạt trung bình từ 200 đến 300 triệu đồng/lứa.

Giám đốc HTX Trương Xuân Bính nhớ lại, năm đầu thực hiện chăn nuôi liên kết, HTX đạt doanh thu 1,4 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 100 triệu đồng. Nhận thấy những lợi ích kinh tế thiết thực từ chăn nuôi, HTX tiếp tục mở rộng quy mô và đến năm 2013, doanh thu đạt 5,7 tỷ đồng, lợi nhuận đã lên đến 300 triệu đồng.

Mức lợi nhuận chưa lớn nhưng là nguồn động lực để HTX tin tưởng vào con đường đã lựa chọn, vững vàng vượt qua những khó khăn, áp lực trong quá trình chăn nuôi lợn.

Mạnh dạn chuyển đổi, hợp tác xã nguy cơ giải thể đã có doanh thu triệu đô

Lĩnh vực chăn nuôi lợn nái giúp HTX đạt doanh thu 9 tỷ đồng mỗi năm.

Vì vậy, năm 2014, HTX quyết định đầu tư 12 tỷ đồng san lấp 6,5 ha diện tích mặt bằng xây dựng trại nái 350 con để cung cấp con giống cho các HTX, tổ hợp tác chăn nuôi lợn thương phẩm trên địa bàn huyện. Sau khi đi vào hoạt động, mỗi tháng ước tính có 500 con lợn giống xuất chuồng, giá bán trung bình khoảng 1,4 triệu đồng/con, tính ra, doanh thu đạt gần 9 tỷ đồng/năm.

Ông Bính cho biết, đến năm 2015, doanh thu của HTX đã đạt trên 15 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 1,5 tỷ đồng. Năm 2018, tổng doanh thu từ hoạt động xây dựng công trình và trang trại của HTX đạt trên 20 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 1,5 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 500 triệu đồng. Hiện tại, HTX đang đặt quyết tâm phấn đấu sớm đạt mức doanh thu 30 tỷ đồng/năm trong thời gian tới.

Mạnh dạn chuyển đổi, hợp tác xã nguy cơ giải thể đã có doanh thu triệu đô

Tuân thủ quy trình chăn nuôi, chăm sóc chặt chẽ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là bí quyết để HTX Minh Lộc thành công.

Đáng nói hơn, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, HTX Minh Lộc luôn thực hiện nhiệm vụ đóng nộp đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động, thực hiện việc nộp thuế đủ, kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, HTX còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, tham gia sinh hoạt và liên kết sản xuất với bà con nông dân, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động; góp phần giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Trong khi đa số các mô hình kinh tế tập thể ở Hà Tĩnh đang vật lộn với khó khăn, chuyển đổi, thì HTX Minh Lộc hoạt động ngày càng có hiệu quả, từng bước trưởng thành cả về quy mô và ngành nghề kinh doanh. Thành công của HTX Minh Lộc cũng góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể của Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ, chắc chắn hơn.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Kích hoạt “dư địa vàng” cho mô hình tăng trưởng đa cực

Kích hoạt “dư địa vàng” cho mô hình tăng trưởng đa cực

Hà Tĩnh đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế. Sự cộng hưởng từ lĩnh vực công nghiệp năng lượng, chế biến - chế tạo, hoạt động đầu tư, dịch vụ… tạo lực đẩy rõ nét cho tăng trưởng. Đây là “dư địa vàng” để tỉnh bứt phá mục tiêu GRDP trên 10% trong năm 2026.
Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

“Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.