Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương nhiều trẻ mồ côi ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sau 3 năm triển khai, chương trình "Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đã mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Mấy năm nay, căn nhà nhỏ 2 gian của em Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2011, thôn 2, xã Xuân Hồng) không còn cô quạnh, bởi những “người mẹ thứ 2” của em từ các cấp hội phụ nữ và mạnh thường quân thường xuyên lui tới thăm hỏi. Bố qua đời khi em mới 5 tuổi, còn mẹ thường xuyên đau ốm bệnh tật khiến mẹ con Dương luôn sống trong điều kiện thiếu thốn về vật chất lẫn hơi ấm tình thương.

1.JPG
Nhờ có sự đỡ đầu, quan tâm của các “mẹ”, em Thùy Dương đã được tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của Dương, từ năm 2022, Hội LHPN xã Xuân Hồng cùng chị Lê Thị Nhân – Phó Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 2 quyết định nhận đỡ đầu Thùy Dương với số tiền 3,6 triệu đồng mỗi năm. Nhờ có sự quan tâm của “các mẹ”, cuộc sống của gia đình Dương cũng đã trở nên ổn định hơn, đặc biệt là giúp em luôn cảm thấy an tâm, tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập. Từ năm lớp 1 đến lớp 7, Thùy Dương luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.

Em Nguyễn Thị Thùy Dương chia sẻ: “Lúc bố mất cháu còn rất nhỏ. Mẹ cháu thường xuyên đau ốm nên nhà cháu không được như các bạn, cháu rất buồn. Nhưng nhờ có các dì, các mẹ ở Hội LHPN xã và mẹ Lê Thị Nhân giúp đỡ nên cháu có thêm động lực để đến trường. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ lòng các mẹ”.

Không được may mắn như bao gia đình khác, chị em Phan Nam Khánh (SN 2006) ở thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành mồ côi cả bố lẫn mẹ đã gần 12 năm nay. Hằng ngày, 3 chị em chỉ biết nương tựa vào nhau và những người thân, làng xóm, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Ngôi nhà của 3 chị em ở cũng dột nát nhưng đến cái ăn nhiều lúc còn không đủ thì việc sửa chữa lại càng khó khăn hơn. Trước hoàn cảnh đó, từ năm 2022, Hội LHPN huyện đã nhận đỡ đầu Nam Khánh với số tiền mỗi tháng 300 nghìn đồng. Cùng đó, Hội LHPN xã Xuân Thành huy động cán bộ, hội viên hỗ trợ hơn 200 ngày công cùng số tiền 17 triệu đồng hỗ trợ chị em Khánh sửa sang lại ngôi nhà.

Em Phan Nam Khánh chia sẻ: “Lúc em vào lớp 1 thì bố mẹ mất. Đó là cú sốc đầu đời với 3 chị em em. Lúc đó, gia đình em rất khó khăn, nếu không có người thân và Hội LHPN hỗ trợ cháu có thêm điều kiện ăn học thì chị em cháu sẽ không có như ngày hôm nay. Chị em chúng cháu cũng rất biết ơn các dì của Hội LHPN huyện Nghi Xuân cũng như xã Xuân Thành đã hỗ trợ sửa chữa lại căn nhà kiên cố để ổn định cuộc sống”.

22.jpg
Hội LHPN xã Xuân Thành huy động cán bộ, hội viên ủng hộ hơn 200 ngày công cùng số tiền 17 triệu đồng hỗ trợ chị em Khánh sửa sang lại ngôi nhà.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, sau 3 năm triển khai, các cấp hội LHPN huyện Nghi Xuân đã có nhiều cách làm sáng tạo, nỗ lực, tận tâm kêu gọi nguồn lực và kết nối sự chung tay, góp sức của cộng đồng để hỗ trợ, chăm sóc những mảnh đời bất hạnh. Các cấp hội đã tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, góp phần lan tỏa tình cảm và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình "Mẹ đỡ đầu"; từ đó đón nhận sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

“Khi thấy các cháu mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn, dù mình không phải giàu có nhưng cũng muốn bớt một phần kinh tế gia đình để hỗ trợ các cháu có thêm điều kiện ăn uống, đến trường học tập. Thấy cuộc sống các cháu ngày càng ổn định, những người “mẹ” như chúng tôi cảm thấy rất vui” - chị Lê Thị Nhân ở thôn 2, xã Xuân Hồng chia sẻ.

Sau 3 năm triển khai, toàn huyện Nghi Xuân đã có 112 cháu được nhận đỡ đầu, trong đó các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu 35 cháu; các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhận đỡ đầu 77 cháu. Thời gian đỡ đầu trẻ mồ côi dưới 3 năm có 12 cháu; từ 3 đến 5 năm có 54 cháu và trên 5 năm có 43 cháu với tổng số tiền các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp cam kết và dự kiến đỡ đầu trên 2,9 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đã trao hỗ trợ các cháu số tiền hơn 427 triệu đồng theo cam kết. Ngoài ra, nhân các dịp lễ, tết, hội LHPN các cấp cũng như các đơn vị nhận đỡ đầu đã đến tặng quà, trao hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập với trị giá 19 triệu đồng để động viên các cháu nỗ lực vươn lên.

3.JPG
Đến nay, toàn huyện Nghi Xuân có 112 cháu được đỡ đầu, giúp các cháu có thêm điều kiện học tập.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở hội rà soát các cháu mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau đó chúng tôi tổ chức ký kết và giao chỉ tiêu cho các cơ sở hội. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở hội vận động từ con em xa quê, các tấm lòng hảo tâm, xây dựng mô hình xanh thu gom rác tái chế để làm quỹ trao tặng quà cho trẻ mồ côi. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đỡ đầu các cháu mồ côi. Khi triển khai chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của cả cộng đồng xã hội”.

"Mẹ đỡ đầu” là chương trình lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc không chỉ của các cấp hội phụ nữ mà của cả cộng đồng. Thời gian tới, Hội LHPN huyện Nghi Xuân cùng các cấp, ngành sẽ tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động xã hội cùng chung tay thực hiện để ngày càng có nhiều trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu, giúp các em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Chủ đề Vì người nghèo

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Tết Nguyên đán đang đến gần, trên khắp vùng quê Hà Tĩnh, các cấp, ngành và cộng đồng lại cùng chung tay mang hơi ấm yêu thương đến người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới.
Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội thiết thực, góp phần đem đến cái Tết đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân.
Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.
Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo

Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo

Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Điền và khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nhiều yêu thương.
Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Từ những chiếc máy nước mía được trao tận tay, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang mở ra những lối sinh kế thiết thực cho người nghèo vươn lên trong nhịp sống phố phường.