Mô hình chăn nuôi tổng hợp - hướng đi bền vững ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Các mô hình chăn nuôi tổng hợp tại xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.

Năm 2014, nhận thấy vùng đất Đồng Chàng (thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà) bị bỏ hoang nhiều năm không sản xuất, chị Nguyễn Thị Lâm (SN 1975) mạnh dạn đấu thầu hơn 2 ha để phát triển mô hình chăn nuôi trang trại.

Với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 tỷ đồng, chị Lâm tập trung xây dựng hệ thống trang trại chăn nuôi lợn, gà vịt và hồ nuôi cá. Đến nay, sau gần 10 năm phát triển, mô hình chăn nuôi tổng hợp của chị Lâm là nơi cung cấp nguồn gia cầm cho nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh/thành phố như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội…

2.jpg
6.jpg
Trang trại của chị Lâm là nơi cung cấp nguồn gia cầm cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hằng năm, trang trại của chị Lâm xuất chuồng khoảng 3.000 – 4.000 con gà có trọng lượng từ 2 – 4 kg/con, 6.000 con vịt có trọng lượng từ 2,5 – 3,5 kg/con. Bên cạnh đó, chị Lâm còn nuôi thêm 50 cặp chim bồ câu, 6 con trâu, bò. Ngoài ra, với hồ cá có tổng diện tích 800 m2, chị Lâm thả 2.000 – 3.000 con giống cá chép, cá diêu hồng.

Nhờ kết hợp chăn nuôi tổng hợp, mỗi năm, trang trại của chị Lâm đem về doanh thu khoảng 1 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, mô hình còn giải quyết việc làm thời vụ cho 2-3 lao động trên địa bàn với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng.

“Chăn nuôi tổng hợp giúp tôi tận dụng được nguồn thức ăn, nguyên liệu sẵn có; tiết kiệm chi phí thuê nhân công, từ đó duy trì mức thu nhập ổn định cho gia đình. Thời gian tới, tôi có kế hoạch mở rộng ao cá, xây dựng mô hình trải nghiệm câu cá nhằm phát huy tối đa hiệu quả của trang trại” – chị Lâm cho hay.

1.jpg
Chị Nguyễn Thị Lâm dự kiến mở rộng quy mô, xây dựng mô hình câu cá trải nghiệm.

Cũng là hộ dân lựa chọn xây dựng trang trại trên vùng đất cạn Đồng Chàng, ông Hồ Năng Xờ (SN 1961, thôn Nam Hoa Xuân, xã Cẩm Hà) chia sẻ: “Năm 2015, tôi bắt đầu đấu thầu hơn 4 ha đất để xây dựng trang trại chăn nuôi và kết hợp trồng trọt. Với nguồn vốn 400 triệu đồng, tôi đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, trang bị máy móc, bơm nước… để vừa chăn thả gia súc, gia cầm, vừa trồng lúa”.

Trung bình mỗi năm, ông Xờ xuất 2 lứa lợn thịt với tổng 40 con, nuôi thả hơn 400 con gà và 16 con trâu, bò. Bên cạnh đó, hơn 4 mẫu ruộng của ông Xờ cho thu hoạch gần 12 tấn/2 vụ/năm. Nhờ sự chăm chỉ, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tư duy “dám nghĩ, dám làm”, ông Xờ đã có được nguồn thu nhập ổn định từ 250 – 300 triệu đồng/năm.

3.jpg
Ông Hồ Năng Xờ gắn bó với trang trại chăn nuôi gần 10 năm.

Hơn 15 năm gắn bó với trang trại chăn nuôi tổng hợp trên vùng đất cạn Đồng Chàng, đến nay, mô hình có diện tích hơn 1 ha của ông Võ Quang Lộc (SN 1959, thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà) chăn thả hơn 400 con gà, gần 200 con vịt, 9 con bò. Bên cạnh đó, ông Lộc còn trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi gà, bò; trồng thêm 1,5 mẫu ruộng cho thu hoạch khoảng 4 - 5 tấn/2 vụ/năm. Sự cần cù, chăm chỉ giúp gia đình ông Lộc duy trì mức thu nhập ổn định từ 10 – 12 triệu đồng/tháng.

Ông Lộc cho biết: “Để có thể trồng lúa ở vùng này, chúng tôi phải đầu tư hệ thống máy bơm nước và duy trì hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó, vào mùa mưa lũ, việc chăn nuôi chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết. Do đó, chúng tôi thường giảm mật độ thả nuôi vào mùa lũ để bảo toàn thành quả, tránh bị thiệt hại do thời tiết”.

4.jpg
Từ vùng đất bị bỏ hoang, ông Võ Quang Lộc xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thống kê của UBND xã Cẩm Hà, vùng đất Đồng Chàng hiện có 5 hộ dân xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp, chủ yếu như: trâu, bò, gà, vịt, lợn, tôm, cá… Đây đều là những mô hình kinh tế điển hình, góp phần khai hoang những vùng đất khó sản xuất trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hà cho biết: “Những mô hình chăn nuôi tổng hợp góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đó, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người. Đây là một trong những điều kiện quan trọng giúp cho xã Cẩm Hà hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2025”.

Cũng theo ông Hùng, Hội Nông dân xã Cẩm Hà đang có kế hoạch thành lập hội nghề nghiệp, tổ chăn nuôi tổng hợp trên địa bàn. Hướng đi này sẽ giúp các hộ dân được học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, nuôi trồng. Bên cạnh đó, hội sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên ngành, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội nhằm mở rộng quy mô, nhân rộng các mô hình hiệu quả trên địa bàn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!