Nắng như "rót lửa", nông dân Vũ Quang lo chống hạn cho cam

(Baohatinh.vn) - Trước thời tiết nắng nóng gay gắt, người trồng cam ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chủ động tưới nước, tủ gốc… để bảo vệ hơn 2,3 nghìn ha cam thời kỳ ra quả.

Thời điểm này năm ngoái, gia đình ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Hoa Thị (xã Thọ Điền) chưa phải tưới nước và thực hiện các biện pháp "giải nhiệt" cho cam. Tuy nhiên, năm nay nắng nóng đến sớm với nền nhiệt cao kéo dài trong nhiều ngày, gia đình ông Minh đã chủ động chống hạn cho cam từ sớm, nhằm bảo toàn năng suất cuối vụ.

z5390735498975_9487a116e312511ca9d1098ca8dbea05 copy.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Hoa Thị (xã Thọ Điền) đầu tư 1 máy bơm nước công suất lớn và hệ thống ống tưới dài hơn 200m để chống hạn cho cây cam.

Ông Minh cho biết: “Gia đình tôi hiện trồng 1,5 ha cam bù và 1 ha cam chanh. Như năm ngoái, phải đến tận tháng 6, chúng tôi mới lên các phương án chống hạn cho cam. Còn năm nay, nắng khô khốc từ cuối tháng tư đã khiến một số gốc cam bị héo lá, nếu không được tưới dưỡng kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ. Để chống nóng cho cam, gia đình đã đầu tư 1 máy bơm nước công suất lớn và hệ thống ống tưới dài hơn 200m với chi phí 8 triệu đồng để thuận tiện cho việc chăm sóc cây”.

z5390735214367_50671727464452f69140b8b4a0096dd8 copy.jpg
Nhờ được chăm sóc cẩn thận nên các diện tích cam của gia đình ông Minh đang phát triển tốt.

Cũng theo ông Minh, công việc tưới cam thường được ông thực hiện vào buổi sáng và buổi chiều muộn. Với việc chủ động triển khai sớm các biện pháp chống nóng và tập trung chăm sóc, gia đình ông hy vọng các diện tích cam sẽ phát triển tốt, cho năng suất cao vào cuối vụ.

Không chỉ ông Minh, gia đình ông Nguyễn Hữu Sơn (thôn 5, xã Thọ Điền) cũng đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả cho hơn 1 ha cam của gia đình trong thời tiết nắng nóng.

Ông Sơn cho biết: “Cam là loại cây trồng chịu hạn kém, mùa hè là giai đoạn để cây phát triển, tích nước trong quả nên nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng, năng suất. Do đó, từ đầu mùa nắng gia đình đã chuẩn bị chu đáo các biện pháp chống nóng cho cam, như: bổ sung hệ thống ống tưới, chủ động dẫn nước từ các khe suối về ao để tích trữ".

z5390735411309_b3ead988f3b54910135111ef9743568b copy.jpg
Toàn xã Thọ Điền hiện có hơn 250 ha cam.

Xã biên giới Thọ Điền là một trong những địa phương có diện tích trồng cam lớn trên địa bàn huyện Vũ Quang với hơn 250 ha. Những năm qua, việc trồng cam đã giúp bà con nơi đây có cuộc sống khấm khá. Trước thời tiết nắng nóng kéo dài, địa phương đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp xuống các thôn hướng dẫn bà con chống hạn cho cam, chủ động mua sắm, tu sửa máy bơm, ống nước… để phục vụ cho việc chăm sóc cam trong mùa nắng.

z5391015379898_84aca47275b6dd20b5797b836e8578f1 copy.jpg
z5391010395775_4c24a5564623b527446e63df9cb4ec58 copy.jpg
Những ngày nắng nóng cao điểm, bà Phan Thị Hằng ở thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh) thường xuyên kiểm tra vườn cam của gia đình để có biện pháp chăm sóc phù hợp.

Những ngày này, bà Phan Thị Hằng ở thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh) luôn thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị máy móc phun nước, vun gốc cho hơn 1 ha cam của gia đình.

Bà Hằng cho biết: “Trước dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài, gia đình đã khoan sẵn 2 giếng nước, mỗi giếng đặt một máy bơm và hàng trăm mét ống để phục vụ cho việc tưới. Ngoài tưới nước thường xuyên vào mỗi buổi sáng, gia đình còn dùng cỏ, vỏ ngô và các loại cây khô ủ gốc, giúp cây có được độ ẩm cần thiết.

Bà Hằng cũng bày lo ngại: Năm nay, cam không sai quả như năm ngoái, cộng với việc nắng gắt như hiện nay nên khả năng năng suất cuối vụ sẽ sụt giảm.

z5391010391381_2124920b37704f304e4428edc2cf49e5 copy.jpg
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên tới thời điểm này, các diện tích cam trên địa bàn Vũ Quang quả to đều.

Ông Võ Quốc Hội - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết: "Trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao như hiện nay, phòng đã chỉ đạo các địa phương tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống nóng cho hơn 2,3 nghìn ha cam như: ủ gốc cho cây, đầu tư hệ thống tưới; chủ động đào ao tích nước nếu có điều kiện; thường xuyên thăm vườn để có biện pháp chăm sóc phù hợp".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.