“Nắng to, không lo hạn...!”

(Baohatinh.vn) - Đó là khẳng định của Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh Lê Văn Trọng về khả năng cung ứng nguồn nước tưới tiêu cho vụ hè thu năm 2017 trên địa bàn huyện.

nang to khong lo han

Bà con nông dân Kỳ Anh tích cực đắp bờ vùng, bờ thửa, giữ nước để gieo cấy.

Những ngày này, bà con nông dân huyện Kỳ Anh đang tích cực làm đất để gieo cấy vụ hè thu theo đúng lịch thời vụ. Vụ hè thu năm nay, toàn huyện sẽ gieo cấy 4.233 ha lúa. Là địa bàn tâm điểm của nắng nóng và khô hạn nên mỗi khi bước vào sản xuất vụ hè thu, nguồn nước tưới luôn là nỗi lo của bà con nông dân.

Anh Lê Văn Tiến (Kỳ Văn) chia sẻ: “Thời tiết khắc nghiệt, trong khi xã Kỳ Văn lại xa nguồn nước nên để dẫn được nước về tới đồng ruộng, bà con càng vất vả hơn những địa phương khác”.

Tuy nhiên, đối với vụ hè thu năm nay, theo khẳng định của ông Lê Văn Trọng thì dù địa bàn Kỳ Anh có nắng to cũng không lo hạn. Cho đến nay, mực nước hầu hết các công trình thủy lợi trên địa bàn đều đang đạt thiết kế. Thậm chí, nhiều chỗ còn đang chảy tràn. Hơn nữa, hệ thống hầm tuynel từ hồ thượng nguồn Sông Trí về hồ Đá Cát tuy chưa xong nhưng đã sử dụng được, có thể dẫn nước từ Sông Trí về phục vụ tưới tiêu.

Theo báo cáo, hiện nay, trên địa bàn huyện Kỳ Anh có 35 hồ chứa nước phục vụ sản xuất với tổng dung tích trên 143 triệu m3. Trong đó, hồ Sông Rác là công trình có sức chứa lớn nhất. Đây là công trình có vai trò quan trọng, điều tiết nguồn nước về các trục mương, giúp bà con có thể tát, bơm trong trường hợp xảy ra khô hạn.

nang to khong lo han

Nhờ mở nước sớm nên bà con nông dân huyện Kỳ Anh có điều kiện làm đất để kịp gieo cấy lúa hè thu.

Cùng với hệ thống hồ đập đủ dung lượng thì hiện nay, các tuyến kênh dẫn N1 và N2 đã được kiên cố nên có thể dẫn nguồn nước về tận các xã ở cuối nguồn nước như: Kỳ Phú, Kỳ Thọ, Kỳ Văn. Ngoài ra, ngay từ đầu vụ, các địa phương cũng đã vận động bà con ra quân làm thủy lợi nội đồng, đắp bờ vùng, bờ thửa để giữ nước ở chân ruộng, đảm bảo đủ nguồn nước tưới cho cây lúa.

Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú Trần Đình Hậu, trước đây, mỗi khi bước vào sản xuất vụ hè thu, việc dẫn nước về như là một “cuộc chiến”. Khi có thông báo xả nước của huyện là anh em làm thủy lợi phải “rải” người từ trên đường 1A về đến tận xã để lấy, may ra mới có nước về cho dân cày cấy. Còn năm nay, do thời tiết thuận lợi, có mưa Tiểu mãn, hồ đập đầy dung tích, mương máng được kiên cố nên cơ bản nước tự chảy về ruộng, không còn vất vả như trước kia. Vụ sản xuất này, Kỳ Phú gieo cấy 450 ha, nhờ chủ động được nguồn nước nên hiện nay, bà con đã xuống giống được trên 150 ha.

Để giúp bà con chủ động nguồn nước sản xuất hè thu, huyện Kỳ Anh phối hợp với Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã bắt đầu mở nước về ruộng từ 27/5, sớm hơn nhiều so với các vụ sản xuất trước. Đây là một trong những giải pháp giúp các xã ở cuối kênh có thời gian tích nước để làm đất. Đồng thời, huyện nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự ý mở các cống tưới trên kênh chính, đào bới làm hư hỏng các công trình trên kênh, không vứt rác xuống kênh làm ô nhiễm môi trường và cản dòng chảy.

Đến thời điểm này (30/5), toàn huyện đã gieo cấy được trên 500 ha. Với tiến độ làm đất và gieo cấy như hiện nay thì nhiều khả năng Kỳ Anh sẽ hoàn thành việc gieo cấy trước ngày 10/6 - ông Lê Văn Trọng cho biết thêm.

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.