Ngày 20/11, Hà Tĩnh có 32 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ 18h ngày 19/11 đến 18h ngày 20/11, Hà Tĩnh có 32 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại địa bàn: thành phố Hà Tĩnh (1 ca), huyện Cẩm Xuyên (5), huyện Nghi Xuân (16), thị xã Kỳ Anh (1), huyện Kỳ Anh (4), huyện Lộc Hà (1), huyện Vũ Quang (1), huyện Thạch Hà (1), Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh (2).

Ngày 20/11, Hà Tĩnh có 32 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca cộng đồng

Lực lượng y tế huyện Nghi Xuân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Xuân Lĩnh.

Theo đó, 17 ca mắc trong cộng đồng gồm:

Bệnh nhân nữ N.T.Q.A (SN 2007), bệnh nhân nam V.T.S (SN 2007), bệnh nhân nam Đ.D.B (SN 2007), bệnh nhân nữ T.L.N (SN 2007), bệnh nhân nữ N.T.T.T (SN 2007), bệnh nhân nữ N.T.N.L (SN 2009), bệnh nhân nam T.N.H (SN 2009), bệnh nhân nam V.V.T.L (SN 2009), bệnh nhân nữ T.T.K.L (SN 2009), bệnh nhân nam T.N.A (SN 2009), bệnh nhân nam Đ.D.Q (SN 2012), bệnh nhân nữ T.D.H (SN 2014); bệnh nhân nam T.V.N (SN 1982 - đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19), bệnh nhân nữ N.T.D (SN 1987 - đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19) và bệnh nhân nữ Đ.A.T (SN 2019).

Các trường hợp này là học sinh của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Xuân Lĩnh và người thân trong gia đình của các em, đều có địa chỉ tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, sáng 19/11, em V.T.S. (SN 2007, trú tại thôn 1, xã Xuân Lĩnh), học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Xuân Lĩnh có biểu hiện đau đầu, sốt, đau họng nên đến Trạm Y tế xã Xuân Lĩnh xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả 2 lần dương tính. Ngay sau đó, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 của huyện Nghi Xuân đã huy động lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh trong trường và các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh.

Bệnh nhân nữ N.N.L (SN 1962), đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà. Đây là trường hợp đi xe khách từ Đắk Lắk về Hà Tĩnh ngày 13/11.

Ngay sau khi về đến Hà Tĩnh, N.N.L bắt taxi về thẳng nhà mình, sau đó đi xe máy đến Trạm Y tế xã Mai Phụ khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đến ngày 19/11, bà N.N.L hết thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà và lên Trạm Y tế xã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 thì cho kết quả dương tính. Sau đó, bà N.N.L được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến tối cùng ngày có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 20/11, Hà Tĩnh có 32 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca cộng đồng

Lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn ở khu vực các hộ dân liên quan đến ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở xã Thạch Đài .

Bệnh nhân nam T.V.H (SN 1974), đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Đây là trường hợp F1 của BN 914928 và được cách ly tập trung tại Khu cách ly Mitraco (thị xã Kỳ Anh) từ ngày 29/10 đến 12/11. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, anh T.V.H được hướng dẫn về theo dõi sức khỏe tại nhà.

Chiều ngày 19/11, anh T.V.H có biểu hiện rát họng, ho, sổ mũi nên đến Trạm Y tế xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả 2 lần dương tính. Sau đó, anh T.V.H được lấy mẫu xét RT-PCR và đến sáng ngày 20/11 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 20/11, Hà Tĩnh có 32 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca cộng đồng

Lãnh đạo huyện Thạch Hà và ngành chức năng huyện chỉ đạo phòng, chống dịch tại thôn Nam Bình (xã Thạch Đài). Ảnh: Khắc Mai

14 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly gồm:

7 trường hợp F1: bệnh nhân nữ V.H.T (SN 2014), bệnh nhân nữ L.T.H (SN 2016) và bệnh nhân H.T.T (SN 1982 - đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19), đều có địa chỉ tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nữ T.T.C.L (SN 2008) và bệnh nhân nữ B.T.M (SN 1952) có địa chỉ tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1996) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn; bệnh nhân nữ T.T.Đ (SN 1965), đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Ngày 20/11, Hà Tĩnh có 32 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca cộng đồng

Tính từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 298 ca mắc COVID-19.

7 trường hợp đi về từ các tỉnh phía Nam gồm: bệnh nhân nam N.V.B (SN 1999), đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang; bệnh nhân nữ N.T.N.T (SN 2015), có địa chỉ tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam V.H.T (SN 1988), đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam N.Đ.Đ (SN 1993), đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam N.T.T (SN 1984) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam T.V.N (SN 1989) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, đều có địa chỉ tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam N.H.T (SN 1975), đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn 1, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, được phát hiện trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

1 trường hợp nhập cảnh từ Lào về qua Hà Tĩnh mắc COVID-19 là bệnh nhân nam T.V.T (SN 1998) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ thường trú tại thôn 6, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. T.V.T nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) ngày 7/11 và được đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung Mitraco (thị xã Kỳ Anh).

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương tiến hành điều tra, truy vết trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm các thủ tục cần thiết để đưa bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 298 ca mắc COVID-19, trong đó có 85 ca cộng đồng, 45 ca trong các khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề Ca nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.