Sáng 20/11, Hà Tĩnh có 16 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 15 ca ở xã Xuân Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, từ 18h30 ngày 19/11 đến 7h ngày 20/11, Hà Tĩnh có 32 trường hợp mắc COVID-19 mới. Trong số 16 ca cộng đồng, xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) có 15 trường hợp.

Theo đó, các trường hợp mắc trong cộng đồng ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân là học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và người nhà học sinh; 1 người khác là lái xe đường dài ở xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên.

Sáng 20/11, Hà Tĩnh có 16 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 15 ca ở xã Xuân Lĩnh

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

16 trường hợp đã cách ly, gồm các huyện: Nghi Xuân 1, Cẩm Xuyên 5, Kỳ Anh 5, Hương Sơn 1, Lộc Hà 1, Thạch Hà 1, Vũ Quang 1 và 1 trường hợp nhập cảnh từ Lào về.

Tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, ngay khi phát hiện các ca test nhanh nghi ngờ, lãnh đạo tỉnh, ngành y tế và CDC Hà Tĩnh đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện địa phương đã lập 8 chốt, cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Lĩnh với 836 hộ dân, 3.146 nhân khẩu để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; triển khai 7 điểm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn xã.

Trong đêm 19/11, Trung tâm Y tế Nghi Xuân đã huy động hơn 30 cán bộ y tế lấy mẫu test nhanh cho toàn bộ gần 3.000 người dân trên địa bàn.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

Sau khi ăn món nấm xào, 5 người dân trú tại thôn 10 xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.
Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Từ 26-30/8, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh phối hợp với Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cập nhật kiến thức về rối loại phổ tự kỷ trẻ em cho các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Việc quản lý, kiểm soát mua bán, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ qua mạng, trong đó có hàng "xách tay" rất khó khăn. Mặt khác, do lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không bảo đảm, làm hàng giả, quảng cáo lừa dối...