Nghi Xuân chủ động, linh hoạt ứng phó với thiên tai

(Baohatinh.vn) - Phương án PCTT&TKCN huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tuân thủ nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Chiều 6/6, đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT&TKCN tỉnh do Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc với huyện Nghi Xuân về công tác PCTT&TKCN trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Đoàn công tác kiểm tra công trình xử lý cấp bách chống sạt lở bờ biển trên địa bàn xã Xuân Hội.

Đoàn công tác kiểm tra công trình xử lý cấp bách chống sạt lở bờ biển trên địa bàn xã Xuân Hội.

Đoàn công tác PCTT&TKCN tỉnh đã đi kiểm tra công trình xử lý cấp bách chống sạt lở bờ biển và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở xã Xuân Hội.

Năm 2023, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai nhưng trên địa bàn vẫn xẩy ra một số đợt mưa, lũ lớn, ngập lụt và nắng nóng. Trước tình hình đó, Nghi Xuân đã chủ động các phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”, linh hoạt giảm thiểu được thiệt hại.

bqbht_br_3-1641.jpg
Đoàn công tác làm việc với huyện Nghi Xuân về hoạt động PCTT&TKCN.

Nhận định thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường trong năm 2024, huyện Nghi Xuân đang tập trung kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về thiên tai, lụt, bão.

Cùng đó, huyện đã xây dựng phương án phòng chống thiên mang tính trọng tâm, trọng điểm, sát đúng với tình hình thực tế trên nguyên tắc “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”. Đặc biệt, chủ động phương án di dời dân tại các vùng ngập lụt, sạt lở đất và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trên địa bàn huyện khi xẩy ra mưa bão.

6.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh: Vào mùa mưa bão, huyện Nghi Xuân cần làm tốt công tác cảnh báo, thông tin kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tàu cá.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ chứa, sạt lở bờ sông, bờ biển; chủ động, phối hợp với các cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa các công trình trước mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình và khu vực dân cư ở hạ lưu. Theo dõi nắm chắc diễn biến thời tiết, thiên tai để ứng phó kịp thời, hiệu quả; làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả bão lụt…

Tại buổi làm việc, huyện Nghi Xuân đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ địa phương kinh phí xây dựng, nâng cấp một số công trình giao thông, thủy lợi mất an toàn trên địa bàn huyện; nạo vét cảng cá Xuân Hội để tàu thuyền ra vào âu trú bão an toàn và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống bão lụt trong năm 2024.

bqbht_br_4-2834.jpg
Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, địa phương không được chủ quan, lơ là.

Thời gian tới, huyện Nghi Xuân cần chủ động, linh hoạt để ứng phó với thiên tai; kiểm tra, xem xét, lập phương án phòng, chống, đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập, đê điều; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn; tổ chức sơ tán dân tránh, trú bão, lũ an toàn khi có bão, lũ lớn hoặc siêu bão xẩy ra; xây dựng phương án đảm bảo ATGT, ANTT, công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, bão lụt trên địa bàn.

Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời đến các địa phương người dân biết, chủ động ứng phó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.