Nghi Xuân xử phạt 2 trại nuôi lợn vi phạm về môi trường

(Baohatinh.vn) - Hai trại chăn nuôi lợn của hộ ông Phạm Trần Sum và Đinh Thăng Long, cùng thuộc xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị ngành chức năng xử phạt tổng số tiền 53,5 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Viết Hưng vừa ký 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hộ ông Phạm Trần Sum (SN 1973, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) và hộ ông Đinh Thăng Long (SN 1955, TDP 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), cùng là chủ trang trại chăn nuôi tổng hợp tại thôn Tân Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân với tổng số tiền phạt 53,5 triệu đồng.

Nghi Xuân xử phạt 2 trại nuôi lợn vi phạm về môi trường

Trang trại chăn nuôi lợn của hộ ông Phạm Trần Sum xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Ông Phạm Trần Sum là chủ trang trại chăn nuôi tổng hợp tại vùng Mô Ngựa, thôn Tân Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân với 4 chuồng nuôi lợn. Trong đó, có 1 chuồng nuôi lợn nái mang thai (công suất tối đa 300 con), 1 chuồng nuôi lợn đẻ (công suất tối đa 300 con) và 2 chuồng nuôi lợn con (có tổng quy mô 840 con).

Thời điểm kiểm tra, trang trại có số con lợn nái mang thai và lợn đẻ là 300 con.

Nghi Xuân xử phạt 2 trại nuôi lợn vi phạm về môi trường

Cơ sở nuôi lợn của ông Sum không thực hiện quan trắc chất thải gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Quá trình kiểm tra trang trại chăn nuôi lợn của hộ ông Sum, ngành chức năng huyện Nghi Xuân xác định, cơ sở này không thực hiện quan trắc chất thải gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m3/ngày (24 giờ).

Với hành vi vi phạm nêu trên, cơ sở của ông Phạm Trần Sum bị xử phạt số tiền 33,5 triệu đồng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Trong khi đó, ông Đinh Thăng Long là chủ trang trại chăn nuôi tổng hợp tại vùng Cồn Cao, thôn Tân Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân với 2 chuồng nuôi nhưng hiện tại chỉ có 1 chuồng nuôi lợn với số lượng 400 con lợn thịt.

Nghi Xuân xử phạt 2 trại nuôi lợn vi phạm về môi trường

Hộ ông Đinh Thăng Long đã không thực hiện quan trắc chất thải gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định trong quá trình chăn nuôi lợn tại trang trại.

Ngành chức năng xác định, trong quá trình chăn nuôi lợn, hộ ông Đinh Thăng Long đã không thực hiện quan trắc chất thải gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Mức xử phạt cho hành vi này là 20 triệu đồng.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu giữ hơn 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.
126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

Xác định hành vi của Võ Nghi Hưng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm 6 tháng tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1981), trú xã Thạch Hà và Trần Quang Nhật (SN 1991), trú phường Trần Phú (Hà Tĩnh) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".
Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Lợi dụng nơi tập kết vật liệu ở thôn Ngọc Tĩnh, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) không có người trông coi, Nguyễn Văn Toàn và Lê Quốc Trâm đã lấy cắp 11 tấm cốp pha làm bằng sắt, bán lấy tiền tiêu xài.
Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Thay vì gửi link trực tiếp, tội phạm mạng đang khai thác mã QR chia nhỏ và mã QR lồng nhau nhằm che giấu mã độc, gây nhiễu hệ thống quét an ninh và làm tăng nguy cơ mất tài khoản.
Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm thường có nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Lực lượng chức năng khuyến cáo các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.