Nghịch lý nhu cầu tuyển dụng lớn, ít người tìm được việc làm

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Thạch Hà, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh.

Giao dịch việc làm đầu năm:

Đã có 11 doanh nghiệp (5 doanh nghiệp trong tỉnh và 6 doanh nghiệp ngoài tỉnh) và có gần 1.000 lao động tham gia phiên giao dịch. Tuy nhiên, mặc dù có tới hơn 15.000 chỉ tiêu tuyển dụng, song chỉ có rất ít người lao động tham gia đăng ký tuyển dụng, nhận được việc làm ngay tại sàn.

nghich ly nhu cau tuyen dung lon it nguoi tim duoc viec lam

Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm

Phiên giao dịch việc làm lưu động được tổ chức vào ngày 4/2 tại UBND xã Phù Việt (Thạch Hà), ngay từ buổi sáng, người lao động đến với phiên giao dịch việc làm khá sớm nhằm tìm kiếm các thông tin tuyển dụng của các công ty, hỏi về mức lương, chế độ ưu đãi… Đang chăm chú xem tờ thông tin tuyển dụng của Công ty CPPT Liên doanh Việt Nhật (Hà Nội), Nguyễn Minh Hà (xã Thạch Long, Thạch Hà) chia sẻ: “Em mới ra trường, chưa xin được việc làm. Nghe thông báo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh mở phiên giao dịch việc làm lưu động đầu năm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp (DN) nên em tham dự. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của em thì chủ yếu các DN tuyển dụng lao động phổ thông với số lượng lớn, còn ngành quản trị kinh doanh mà em được đào tạo thì nhu cầu tuyển rất ít và đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm”.

Qua tìm hiểu, số lượng lao động đến phiên giao dịch việc làm khá đông và một số DN có số lượng tuyển dụng lớn như Công ty TNHH NY Hoa Việt (Thanh Hóa), Công ty TNHH May Tinh Lợi, Công ty TNHH CN Brother Việt Nam (Hải Dương)... Tuy nhiên, số người đăng ký tìm việc làm lại rất thấp, chỉ khoảng 100 lao động đăng ký nộp hồ sơ, phỏng vấn.

Ông Trương Văn Hội - Phòng Tuyển dụng Công ty TNHH CN Brother Việt Nam (Hải Dương) cho biết, công ty có nhu cầu tuyển dụng 2.000 công nhân sản xuất lắp ráp máy in với mức lương hơn 5 triệu đồng/người/tháng. Công nhân sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng, nghỉ lễ, có ký túc xá, bao ăn ca và có xe đưa đón. Yêu cầu trình độ lao động phổ thông nữ tuổi từ 18-35. Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, công ty mong muốn tuyển dụng được nhiều lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối phiên giao dịch, mới chỉ có hơn 20 lao động đăng ký nộp hồ sơ, phỏng vấn. Đa số người lao động đến hỏi về các vị trí lao động gián tiếp như văn phòng, kế toán… Những vị trí này thì chúng tôi lại không có nhu cầu”.

Theo ông Nguyễn Tiến Hòa - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, phiên giao dịch việc làm có chức năng làm cầu nối giữa người lao động và chủ sử dụng lao động với mục tiêu người lao động tìm được việc làm ổn định, các DN tìm được người phù hợp về trình độ, khả năng vào làm việc. Để tổ chức tốt phiên giao dịch việc làm, ngay từ trước tết Nguyên đán, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chủ động tiếp cận các đơn vị, DN, cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền ở các địa phương, tới tận người lao động.

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức lưu động ở nhiều địa phương vào dịp đầu năm là cơ hội để người lao động tiếp cận, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh, qua đó, có thể tìm được những cơ hội việc làm. Tuy nhiên, phiên giao dịch việc làm lần này đã không đạt được kết quả như mong đợi. Đa số người lao động vẫn cho rằng, với mức lương mà các đơn vị tuyển dụng đưa ra là chưa phù hợp, nhất là khi phải làm việc xa nhà.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!