Ngư dân Cẩm Lộc đổi đời nhờ tàu lớn, đánh xa bờ

(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, đội tàu đánh bắt xa bờ của xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) không ngừng phát triển về số lượng và quy mô. Với 34 tàu công suất trên 90 CV, đội tàu này thực sự đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thay đổi đời sống của bà con trong vùng.

ngu dan cam loc doi doi nho tau lon danh xa bo

Xã Cẩm Lộc hiện có 34 tàu công suất trên 90 CV, thường xuyên đánh bắt xa bờ

Trưởng phòng Quản lý tàu cá (Chi cục Thủy sản) Nguyễn Trọng Nhật cho biết: “Hiện nay, Cẩm Lộc là địa phương có số tàu lớn và hoạt động hiệu quả vào tốp nhất tỉnh. Tàu xa bờ không chỉ đánh ở khu vực Hà Tĩnh, mà còn tận các tỉnh Nam Trung bộ; thậm chí, ra tận Bạch Long Vỹ, Trường Sa… Hàng chục chủ tàu Cẩm Lộc từ chỗ khó khăn, nay đã vươn lên khá giả, giàu có. Nhiều gia đình thực sự đổi đời nhờ đầu tư tàu đánh bắt xa bờ”.

Năm 2013, giữa lúc người dân địa phương vẫn quanh quẩn với thuyền thúng, thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ thì ông Lê Văn Chữ (thôn 8) quyết định đầu tư 640 triệu đồng để đóng tàu công suất 140 CV vươn khơi xa. Với kinh nghiệm đánh bắt xa bờ học được ở Indonesia, Malaysia lúc còn trẻ, nay có tàu lớn trong tay, chỉ trong thời gian ngắn, ông trả hết số tiền nợ đóng tàu và còn xây dựng cho con trai ngôi nhà 2 tầng khang trang, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

ngu dan cam loc doi doi nho tau lon danh xa bo

Ông Lê Văn Chữ chia sẻ với phóng viên về hiệu quả của tàu xa bờ.

Ông Chữ chia sẻ: “Lúc đấy ai cũng bảo tôi khùng mới sắm tàu lớn. Nhưng khi thấy tôi hoạt động hiệu quả, hàng chục gia đình đã mạnh dạn đầu tư. Tôi vừa mới đi đóng cho cháu họ 1 tàu công suất 300 CV, trị giá 740 triệu đồng. Năm ngoái, tôi cũng đi đóng cho cháu con cậu 1 chiếc 300 CV. Tàu hoạt động rất hiệu quả”.

Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang vừa mới khánh thành của con trai cả, ông Chữ phấn khởi: “Cũng nhờ táo bạo sắm tàu mới mà tôi nuôi được cả gia đình. 3 đứa con thì 2 người theo nghiệp biển với bố, cô con út cũng đã học xong đại học làm việc trong miền Nam. Bây giờ, đứa lớn lập gia đình riêng, tôi xây hẳn ngôi nhà 2 tầng cho vợ chồng chúng nó. Tôi có ý định sẽ sắm thêm tàu lớn giao cho thằng thứ 2 làm ăn”.

Hiện tại, ông Chữ giao hẳn tàu lớn cho con trai cả là Lê Văn Phú. Anh Phú cho biết: “Từ tháng 8 âm lịch, vùng biển của ta thường có gió mùa đông bắc nên rất khó đánh. Bởi vậy, tàu chúng tôi thường đi các vùng trong Huế, Đà Nẵng. Mới đây, chúng tôi đi 1 chuyến 7 ngày được 170 triệu đồng”.

Theo anh Phú, tàu công suất 140 CV của anh có bạn (lao động). Trung bình gia đình mỗi bạn có khoảng 6 nhân khẩu ăn theo. Từ con tàu công suất lớn, ông Chữ không chỉ nuôi sống gia đình, nuôi con ăn học, xây nhà cửa khang trang cho con... mà còn nuôi sống hàng chục nhân khẩu khác.

Nhận thấy hiệu quả từ chuyển đổi tàu công suất lớn, cộng với chủ trương phát triển đánh bắt xa bờ của Nhà nước, người dân Cẩm Lộc bắt đầu thay đổi tư duy để vươn ra biển lớn. Anh Lê Văn Quang (thôn 9) cho biết: “Tôi vừa sắm tàu 300 CV cách đây hơn 1 tháng, tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Mới đi được gần chục chuyến, nhưng bước đầu cũng có hiệu quả, thu nhập khá hơn”.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Ngọ phấn khởi cho biết: “Tàu xa bờ của Cẩm Lộc phát triển bắt đầu từ năm 2013 đến nay. Trung bình mỗi năm, nhân dân đóng mới 10-12 chiếc. Đến thời điểm hiện tại, có 34 chiếc xa bờ, đa số công suất từ 150 CV trở lên. Hàng chục gia đình đã trở nên khá giả. Hơn thế, đội tàu này còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập trung bình khoảng 100 triệu đồng/lao động/năm sau khi trừ chi phí. Đánh bắt xa bờ được xác định là mũi nhọn kinh tế của địa phương”.

Phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Cẩm Lộc đã cho hiệu quả cao. Tuy nhiên, nhiều ngư dân cũng chia sẻ, việc đánh bắt xa bờ lâu nay vẫn dựa vào kinh nghiệm là chính, trong khi tàu công suất lớn hiện đại cần phải có kiến thức, trình độ bài bản thì mới phát huy tối đa hiệu quả. Bởi vậy, song song với chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi tàu đánh bắt xa bờ, Nhà nước cần tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng máy móc để hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!