Ngư dân Cẩm Xuyên “xông biển” đầu năm

(Baohatinh.vn) - Với ngư dân Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), chuyến biển đầu xuân Nhâm Dần 2022 là chuyến “xin lộc”, cầu một năm may mắn, đánh bắt được nhiều hải sản.

Sau lễ xuất hành vào chiều ngày mùng 6 tết (tức ngày 6/2), sáng nay (7/2), hàng chục ngư dân các xã: Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc, thị trấn Thiên Cầm… đã cập bến Cồn Gò với đầy ắp tôm, cá, mực các loại.

Ngư dân Cẩm Xuyên “xông biển” đầu năm

Ngư dân Lê Văn Hùng (xã Cẩm Lộc) trở về từ chuyến “xông biển” đầu năm Nhâm Dần

Trở về từ chuyến biển đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022, ngư dân Lê Văn Hùng (thôn 9, xã Cẩm Lộc) phấn khởi: “Hôm qua mùng 6 tết đẹp ngày nên vợ chồng tôi chọn xuất hành. Sau khi làm lễ cúng bái thần biển trước cửa lạch, tôi chọn ngư trường gần đảo Bớc để đánh bắt. Qua một đêm, 2 vợ chồng bắt được kha khá tôm, ghẹ, cá ngát… với tổng số tiền thu được gần 1 triệu đồng. Chuyến xuất hành đầu năm như vậy là cũng được rồi. Hy vọng năm nay mưa thuận gió hòa để có nhiều chuyến vươn khơi bám biển thuận lợi”.

Ngư dân Cẩm Xuyên “xông biển” đầu năm

Bến Cồn Gò (cẩm Nhượng) tấp nập vào sáng 7/2.

Cũng thắng lợi sau chuyến vươn khơi đầu tiên của năm mới, ngư dân Trần Văn Tiến (thôn Sông Yên, thị trấn Thiên Cầm) vui mừng cho biết: “Chuyến biển đầu năm nay, thuyền chúng tôi có 4 anh em cùng xuất hành. Biển cả thương cho lộc nên thuyền về trúng tôm, mực, ghẹ… bán cho thương lái được 10 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, chúng tôi thu lãi hơn 5 triệu đồng, như vậy là thắng đậm rồi”.

Ngư dân Cẩm Xuyên “xông biển” đầu năm

Những khay “lộc biển” đầu năm Nhâm Dần của ngư dân Cẩm Xuyên.

Theo ghi nhận, thời tiết từ mùng 1 tết đến mùng 5 tết đều mưa rét nên không thể xuất hành. Đến ngày mùng 6 tết, thời tiết tốt, lại nhằm ngày đẹp nên đông đảo bà con ngư dân đều chọn là ngày xuất hành.

Trong ngày đầu tiên đón những đoàn thuyền trở về sau chuyến xuất hành đầu tiên, bến Cồn Gò (Cẩm Nhượng) đã có hơn 50 thuyền đánh bắt cập bến. Thời tiết thuận lợi nên các chủ thuyền đều trở về với nhiều loại hải sản phong phú, chủ yếu trúng đậm: mực, tôm tít, ghẹ, cá đù...

Ngư dân Cẩm Xuyên “xông biển” đầu năm

Đầu năm, ngư dân xứ Cẩm trúng đậm cá ngát.

Trên bãi Cồn Gò, không chỉ những ánh mắt hân hoan, phấn khởi của ngư dân mà các bà, các chị thương lái cũng vui mừng vì ngày mở hàng đầu năm nhộn nhịp, đắt hàng.

Mở hàng chuyến đầu năm thu gom được hơn 3 tạ mực, chị Nguyễn Thị Hoa - chủ cơ sở mực nhảy Anh Hoa (Cẩm Nhượng) cho biết: “Ra tết nên nhu cầu thu mua của các nhà hàng nhiều. Vì vậy, ngư dân đánh bắt đến đâu là chúng tôi thu gom đến đó. Chuyến hàng đầu tiên, tôi thu gom được hơn 3 tạ mực. Mở hàng như vậy là khởi sắc rồi”.

Ngư dân Cẩm Xuyên “xông biển” đầu năm

Giá mực được bán từ 450.000 - 500.000 đồng/kg, cao hơn ngày thường.

Không chỉ thuận lợi khai xuân, chuyến xuất hành đầu tiên của ngư dân huyện Cẩm Xuyên còn “thắng đậm” về giá bán. Theo đó, giá các loại tôm, mực dao động từ 450.000 - 500.000 đồng/kg, cao hơn ngày thường 100.000 - 150.000 đồng/kg; ghẹ từ 120.000 - 200.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với ngày thường. Các loại hải sản khác như: ốc mỡ, tôm tít cũng có giá từ hơn 200.000 đồng/kg, cao hơn 30% so với ngày thường...

Ngư dân Cẩm Xuyên “xông biển” đầu năm

Tiểu thương Cẩm Nhượng chong đèn thu mua thủy hải sản các loại.

Tuy đây là thời điểm không phải nhiều cá, tôm nhưng với ngư dân Cẩm Xuyên, chuyến biển đầu tiên đem lại dự cảm nhiều may mắn, hứa hẹn một năm mới sung túc, thu về nhiều tôm cá.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.