Người cao tuổi Hà Tĩnh phát huy tốt vai trò “tuổi cao, gương sáng”

(Baohatinh.vn) - Các cấp hội người cao tuổi ở Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả các mặt công tác, giúp hội viên phát huy tốt vai trò “tuổi cao, gương sáng”, tự tin tham gia các hoạt động xã hội.

Hà Tĩnh hiện có hơn 242.000 cụ cao tuổi (chiếm 18,6% dân số), trong đó, 224.780 hội viên hội người cao tuổi (NCT), sinh hoạt tại 216 hội cơ sở, 1.934 chi hội. Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội, công tác chăm sóc NCT trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho gần 30.000 người; vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân tặng gần 45.000 suất quà với tổng số tiền gần 17,5 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe NCT được quan tâm thực hiện tốt. Các chế độ, chính sách như: trợ cấp xã hội, BHYT cho NCT được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà hướng dẫn thủ tục khám, chữa bệnh cho bệnh nhân cao tuổi.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà hướng dẫn thủ tục khám, chữa bệnh cho bệnh nhân cao tuổi.

Hiện nay, số NCT có sổ theo dõi sức khỏe ban đầu là 112.848 cụ; 83.522 cụ được khám sức khỏe định kỳ trong những tháng đầu năm; hàng trăm cụ được khám chữa bệnh miễn phí…

Được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh vào tháng 6/2024, bà Nguyễn Thị Xanh (77 tuổi, trú xã Cẩm Hà - Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Tôi được miễn phí tất cả các khâu từ khám, phẫu thuật, ăn uống trong những ngày nội trú tại bệnh viện nên gia đình đỡ được rất nhiều chi phí. Sau phẫu thuật, thị lực của tôi thay đổi rõ rệt, giúp tôi thuận tiện hơn trong cuộc sống”.

Nhiều bệnh nhân cao tuổi được thăm khám, điều trị, phẫu thuật mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh.

Nhiều bệnh nhân cao tuổi được thăm khám, điều trị, phẫu thuật mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh.

Cùng với chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, tinh thần dành cho NCT cũng được các địa phương, ban, ngành quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 3.455 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với tổng số 95.112 NCT tham gia, góp phần tạo điều kiện, sân chơi để các cụ sống vui, khỏe.

Được chăm sóc tốt về y tế, sức khỏe tinh thần, NCT ngày càng phát huy được vai trò trong đời sống xã hội. Phong trào “tuổi cao, gương sáng” gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương được triển khai sâu rộng trong các cấp hội và đông đảo hội viên.

Người cao tuổi tổ dân phố 2, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Người cao tuổi tổ dân phố 2, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Đến nay, toàn tỉnh, có 10.526 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Từ đầu năm đến nay, NCT toàn tỉnh đã hiến 65.059 m2 đất, đóng góp 839.116 ngày công với tổng giá trị 8,3 tỷ đồng phục vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh và các công trình, dự án lớn.

Tiếp tục thực hiện đề án nhân rộng mô hình “CLB Liên thế hệ tự giúp nhau” của Chính phủ, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 224 CLB, hoạt động tích cực, hiệu quả, trong đó có vai trò quan trọng của các cụ cao tuổi.

Toàn tỉnh hiện có 10.526 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại địa phương. Trong ảnh: Người cao tuổi xã Thạch Sơn (Thạch Hà) tham gia tích cực và hiệu quả vào Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của xã.

Toàn tỉnh hiện có 10.526 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại địa phương. Trong ảnh: Người cao tuổi xã Thạch Sơn (Thạch Hà) tham gia tích cực và hiệu quả vào Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của xã.

Phát huy vai trò “cây cao bóng cả”, NCT cũng rất tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTT ở khu dân cư; tham gia phát triển kinh tế; vận động con cháu, dòng họ chấp hành chủ trương, pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa…

Thực hiện chủ trương của hội cấp trên, hiện nay, các đơn vị hội cấp huyện đang tổng kết phong trào NCT tham gia hệ thống chính trị giai đoạn 2019-2024. Đây là một trong những hoạt động ghi nhận vai trò, đóng góp của NCT trong công tác xã hội tại các địa phương.

b9446288-00a3-4852-822e-4119c39338a3-9400-5412.jpg
Thạch Hà biểu dương 35 người cao tuổi tiêu biểu trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019-2024

Ông Nguyễn Lương Lĩnh - Chủ tịch Hội NCT huyện Thạch Hà cho biết: “Huyện vừa tiến hành biểu dương 35 NCT tiêu biểu trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019-2024. Việc làm này vừa là sự ghi nhận, vừa góp phần khích lệ NCT tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng” trong gia đình và cộng đồng”.

Các cấp hội thường xuyên bám sát chương trình, nội dung công tác, mục tiêu, nhiệm vụ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “tuổi cao, gương sáng” và cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục phối hợp triển khai kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến NCT; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động để thu hút, tập hợp hội viên. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu, phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các cấp hội về nhiệm vụ, vị trí, vai trò NCT trong đời sống xã hội.

Ông Thái Sinh

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!