Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, chủ đề “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024” trên địa bàn là "Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi".

Kế hoạch nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong tổ chức thực hiện Luật người cao tuổi; trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Tổ chức vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần; ưu tiên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Khuyến khích, vận động các cấp, các ngành, Hội Người cao tuổi và người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

anh-1-7742.jpg
Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm ưu tiên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Các nội dung gồm: tổ chức Lễ phát động Tháng hành động và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 với nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở.

Tổ chức các hoạt động truyền thông: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định pháp luật về người cao tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở; treo băng rôn, khẩu hiệu, phát hành tờ rơi tuyên truyền; tổ chức tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi. Công tác tuyên truyền cần truyền tải được ý nghĩa và thông điệp của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024; những thuận lợi, khó khăn khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số.

Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hỗ trợ người cao tuổi: Quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, quy định, văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến người cao tuổi và hoạt động của người cao tuổi như: Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030[1]; Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030[2]; các chương trình, đề án có liên quan khác, tạo động lực để người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người cao tuổi theo quy định.

Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, hỗ người cao tuổi có nhu cầu tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi theo các chủ trương, chính sách và quy định hiện hành; tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên giúp đỡ người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Phát triển và duy trì hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi tại các địa phương, đơn vị, cơ sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi.

Về tổ chức thực hiện, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách đối với người cao tuổi theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định khác có liên quan. Lồng ghép thực hiện công tác người cao tuổi trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có liên quan; tiếp tục hướng dẫn, tổ chức tốt công tác chúc thọ, mừng thọ theo đúng quy định; thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng; huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương.

Đồng thời, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người cao tuổi và “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hội Người cao tuổi tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 và các nội dung tại Kế hoạch này. Hướng dẫn các cấp hội tổ chức triển khai các hoạt động của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024; ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10; các chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi.

Phối hợp với tổ chức, đơn vị, cá nhân vận động ủng hộ nguồn lực hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện chương trình nhân đạo “mắt sáng cho người cao tuổi”, thăm hỏi, động viên, tặng quà, khám sức khỏe, nhất là người cao tuổi thuộc gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng hành động vì người cao tuổi (tháng 10)...

Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn tỉnh; vận động nguồn lực tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người cao tuổi theo quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, Văn bản số 3636/UBND-VX2 ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Chỉ đạo trung tâm y tế phối hợp với các phòng, ban và UBND xã, phường, thị trấn triển khai có hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh; thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn; đảm bảo chất lượng cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người cao tuổi.

Thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện công tác người cao tuổi trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có liên quan; tiếp tục tổ chức tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng; huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương...

Toàn văn kế hoạch mời xem tại đây.

Đọc thêm

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Giai đoạn 2023-2025 là thời điểm công đoàn các cấp thích ứng với mô hình mới, củng cố tổ chức, chuẩn bị những bước đi chiến lược trong nhiệm kỳ mới. PV Báo và PTTH Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những kết quả nổi bật, khó khăn đặt ra và định hướng đột phá cho chặng đường mới.
Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Những tâm tư, kỳ vọng đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà gửi gắm đến đại hội.
Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo điểm tựa cho người nghèo trên địa bàn.
“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Mô hình “ngôi nhà pin” do đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh triển khai đã tạo điểm thu gom pin cũ an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Sự thay đổi mô hình tổ chức và yêu cầu chuyển đổi số đặt công tác cựu chiến binh ở cơ sở trước nhiều thách thức, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, lực lượng CCB Hà Tĩnh đang hướng tới một nhiệm kỳ mới với tinh thần sáng tạo, chủ động, hoạt động hiệu quả hơn.