Người dân phấn khởi khi được chia sẻ "gánh nặng" khám chữa bệnh

(Baohatinh.vn) - Việc ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên, y tế thôn, bản, bảo vệ ANTT ở cơ sở… khiến nhiều người dân hết sức phấn khởi.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Theo đó, kể từ ngày ban hành nghị định, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng: HS-SV; nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn bản; lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu.

2-2698.jpg
Chính sách mới với mức hỗ trợ 50% cho nhóm học sinh - sinh viên sẽ giúp nhiều gia đình giảm được gánh nặng chi tiêu.

Chính sách này đang nhận được sự đồng tình, phấn khởi từ cơ sở khi chạm tới những nhóm dân cư vốn dễ bị tổn thương, ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế thường xuyên.

Chị Nguyễn Tuyết Hương - chủ một tiệm tóc nhỏ ở phường Thành Sen chia sẻ: “Tôi một mình nuôi 2 con đang đi học với rất nhiều chi phí. Trước đây, tôi vẫn cố gắng lo cho các cháu có thẻ BHYT nhưng có lúc cũng chật vật. Bây giờ, con vẫn được chăm sóc y tế đầy đủ nhưng chỉ mất một nửa kinh phí để mua BHYT. Đây là điều quá quý với người làm nghề tự do thu nhập khó khăn như tôi”.

bqbht_br_0742497c4854c10a9845.jpg
Chị Tuyết Hương phấn khởi khi đọc được những thông tin về mức hỗ trợ phí đóng BHYT mới.

Chính sách nâng mức hỗ trợ tối thiểu từ 30% lên 50% đối với học sinh, sinh viên không chỉ có ý nghĩa thiết thực về mặt tài chính mà còn mở ra những thuận lợi căn cơ trong công tác tổ chức, vận động. Bởi với nhóm học sinh - một trong những nhóm bắt buộc tham gia BHYT - sự đồng thuận từ phía gia đình đóng vai trò then chốt.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Giám đốc BHXH cơ sở Vũ Quang cho biết: “Thời gian qua, việc tham gia BHYT của học sinh trên địa bàn đã đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc chủ trương bắt buộc. Chính sách nâng mức hỗ trợ BHYT học sinh từ 30% lên 50% là quyết định mang tính đột phá, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đến thế hệ trẻ. Khi học sinh được hỗ trợ cao hơn, không chỉ giúp phụ huynh giảm gánh nặng tài chính mà còn tạo thuận lợi cho quá trình tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ, xây dựng ý thức chủ động tham gia từ sớm”.

bqbht_br_12.jpg
Mức hỗ trợ mới sẽ giúp công tác tuyên truyền, vận động về BHYT học sinh gặp nhiều thuận lợi trước thềm năm học mới. Ảnh tư liệu

Cùng với học sinh – sinh viên, chính sách mới cũng mang lại sự an tâm cho những người làm việc âm thầm ở cơ sở. Gắn bó với công việc y tế tổ dân phố Trường Phú (phường Vũng Áng) gần chục năm, chị Trịnh Thị Thanh nhận phụ cấp mỗi tháng 468.000 đồng. Thu nhập của chị không ổn định nên cuộc sống luôn gặp nhiều khó khăn.

Chị Thanh trải lòng: “Tôi vẫn cố dành dụm để mua BHYT mỗi năm, vì không có thì khi mắc bệnh, chi phí khám chữa bệnh rất tốn kém. Có lần tôi còn phải nhờ nhân viên dịch vụ thu đóng hộ rồi trả dần. Giờ được hỗ trợ một nửa, tôi thực sự cảm thấy được quan tâm, động viên, có thêm động lực trong cuộc sống”.

Là người dành nhiều tâm huyết để gìn giữ, truyền dạy dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tiến Khởi (xã Hương Khê) rất hiểu những khó khăn của đội ngũ nghệ nhân. Ông chia sẻ: “Hầu hết nghệ nhân đều không có lương, thu nhập từ biểu diễn hay truyền dạy cũng chẳng được bao nhiêu. Thế nên, để đảm bảo được chăm sóc y tế, họ phải dành dụm, chắt bóp mới đủ đóng phí BHYT. Nay có chính sách hỗ trợ 50% kinh phí, chúng tôi thấy vui lắm, điều đó chứng tỏ, chúng tôi không bị bỏ lại phía sau. Đây là sự sẻ chia nhân văn từ chính sách”.

bqbht_br_1368.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Tiến Khởi (người đứng) trong một buổi truyền dạy cho người yêu dân ca ví giặm trên địa bàn.

Cùng được hưởng chính sách an sinh theo Nghị định 188 còn có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; người hoạt động không chuyên trách. Đây đều là những người xung phong làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, tuần tra đêm để đảm bảo an ninh cho lối xóm, không có lương, không được hưởng chế độ nào. Có rất nhiều người trong số đó, cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc tham gia BHYT là việc không hề nhỏ đối với họ, có khi tham gia rồi lại bỏ dở giữa chừng. Từ 1/7/2025, khi được Nhà nước hỗ trợ 50% phí đóng, họ rất phấn khởi và quyết tâm tham gia BHYT đều đặn.

Chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% phí BHYT không chỉ là sự mở rộng đối tượng thụ hưởng mà còn là bước tiến trong tư duy an sinh - chuyển từ “hỗ trợ thụ động” sang “đầu tư chủ động” cho sức khỏe cộng đồng. Và, BHYT đã được định vị là nền tảng để bảo vệ năng lực phát triển của mỗi con người, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương. Khi Nhà nước chủ động gánh một phần trách nhiệm, cũng là lúc xã hội tiến thêm một bước trên hành trình công bằng y tế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!