Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại úy Trần Hữu Hương được phân công đảm nhận nhiều lĩnh vực khác nhau trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Năm 2007, anh được ban lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh phân công về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an Thị xã Hồng Lĩnh. Hai năm ở Đội CSĐTTP về TTXH, được sự dìu dắt của các thế hệ đi được, anh đã trở thành “điểm sáng” của đội trong các mặt công tác. Đại úy Hương cùng tập thể Đội đấu tranh phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, góp phần làm giảm hoạt động của các loại tội phạm hình sự trên địa bàn.
Với những thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, năm 2011, Đại úy Trần Hữu Hương được Ban lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh phân công làm Đội trưởng Đội CSĐTTP về MT Thị xã Hồng Lĩnh. Trong bộ bề công cần phải giải quyết sau khi anh vừa đi điều trị bệnh dài ngày ở Hà Nội do tiếp xúc với đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm. Tranh thủ thời gian, tiếp chúng tôi tại phòng làm việc Đại úy Hương cho biết: Thị xã Hồng Lĩnh địa bàn thuận lợi cho các loại đối tượng hoạt động, trong đó đáng chú ý là hoạt động của các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý với quy luật hoạt động liên tuyến, không cố định gây khó khăn cho công tác điều tra khám phá.
|
Đại úy Trần Hữu Hương tấm gương sáng về tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm của Công an thị xã Hồng Lĩnh. |
Để đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng chống với tội phạm ma túy, đòi hỏi người chỉ huy Đội luôn phải chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quy luật hoạt động của các loại đối tượng ma tuý để tham mưu cho Ban chỉ huy đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình hình liên quan đến hoạt động của tội phạm ma tuý, không để hình thành các tụ điểm hoạt động ma tuý trên địa bàn.
Không khỏi bất ngờ được biết rằng, từ đầu năm 2011 đến nay, Đại úy Hương cùng đồng đội đã đấu tranh khám phá thành công 05 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, hoàn thành đề nghị truy tố trước pháp luật 5 vụ - 7 bị can (trong đó có 02 chuyên án), bắt xử lý 15 vụ - 18 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.
|
Đối tượng Phạm Hồng Sơn nghiện ma túy, phạm tội cướp giật tài sản bị Đại úy Trần Hữu Hương cùng động đội bắt sau 48 giờ gây án. |
“Tính chất đặc thù, công tác đấu tranh với các loại đối tượng ma tuý gặp rất nhiều khó khăn, các đối tượng khi phạm tội hầu như đã có tiền án, tiền sự, thậm chí có nhiều đối tượng nhiễm HIV nên khi đấu tranh với các đối tượng nguy cơ xẩy ra rủi ro là rất lớn”, Đại úy Hương chia sẻ.
Tháng 7/2012, Công an Thị xã Hồng Lĩnh điều tra làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh trộm cắp tài sản (xe máy). Đây là 2 đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Trong đó, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã nhiễm HIV rất liều lĩnh, bất cần, đối tượng đã nuốt vật cứng vào bụng để đối phó với cơ quan điều tra, Ban chỉ huy Công an Thị xã chỉ đạo phải mổ để cứu đối tượng tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
“Biết đối tượng Nguyễn Anh Tuấn bị nhiễm HIV nên các bác sỹ tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh rất ngại và sợ, lúc đó tôi phải vào trực tiếp phòng mổ hỗ trợ các bác sỹ tiến hành mổ lấy vật cứng ra khỏi người đối tượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi bị vương phải máu của đối tượng. Sau khi ca mổ thành công tôi rất lo lắng liệu mình có bị lây nhiễm bệnh từ đối tượng không, rất may sau đó xét nghiệm không bị gì”, Đại úy Hương cười, nói.
Đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy đòi hỏi người chỉ huy phải rất “đa năng” trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, trời tối và mưa to, Đại úy Hương phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiệu nghi vấn. Quan sát nhanh xe máy của đối tượng, Đại úy Hương phát hiện xe máy không có chìa khóa, ổ khóa có dấu hiệu bị phá. Anh dõng dạc hô “công an đây” và lao vào tóm 2 đối tượng to mình, một đối tượng chạy thoát. Hòng thoát tội, một đối tượng đề nghị hối lộ, anh vờ nhận lời đề nghị hối lộ của đối tượng đồng thời liên lạc với đồng đội đến hỗ trợ và bắt gọn các đối tượng. “Nếu mình lúc đó không giả vờ nhận lời đề nghị hối lộ của đối tượng, thì 2 đối tượng to khỏe hơn mình sẽ chống cự để thoát thân”, Đại úy Hương vui vẻ cho biết.
Để làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và bài trừ tệ nạn nạn này khỏi cộng đồng xã hội, anh thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh Niên, Mặt trận tổ quốc địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cảm hoá giáo dục các đối tượng nghiện ma tuý; cùng với 2 câu lạc bộ “Đồng cảm” ở phường Bắc Hồng và câu lạc bộ “Tình thương trách nhiệm” ở phường Nam Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh cảm hoá, giúp đỡ, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho nhiều đối tượng…
Với những thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại úy Trần Hữu Hương đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh… và là tấm gương sáng về tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm của Công an thị xã Hồng Lĩnh.