(Baohatinh.vn) - Thị trường lễ vật cúng ông Công, ông Táo tại Hà Tĩnh trở nên sôi động khi người dân tập trung mua sắm phục vụ nghi lễ tiễn Táo quân về trời. Những mặt hàng như cá chép, hoa quả, cau trầu, hoa tươi, hàng mã… tiêu thụ mạnh, giá cả cơ bản ổn định.
Theo ghi nhận, trong ngày 22 và sáng sớm 23 tháng Chạp, lượng người dân đến các chợ, cửa hàng mua lễ cúng tăng rõ rệt. Nhu cầu mua sắm tập trung chủ yếu vào các mặt hàng quen thuộc như cá hoa quả, cau trầu, hàng mã, hoa tươi, xôi, chè, cá chép…, phục vụ nghi lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.
Tại các sạp hoa quả, khách ra vào liên tục. Các loại quả phục vụ cúng lễ như: chuối, bưởi, cam, quýt, táo, thanh long… được bày bán phong phú. Theo tiểu thương, giá hoa quả năm nay cơ bản ổn định, không có biến động lớn; lượng người mua trong chiều 22 và sáng 23/12 âm lịch tăng gấp 2-3 lần ngày thường.
Cùng với hoa quả, hoa tươi cũng là mặt hàng hút khách trong những ngày này. Các loại hoa truyền thống dùng để thắp hương, cúng lễ như hoa cúc, hoa huệ, hoa đồng tiền tiêu thụ mạnh. Giá hoa tươi dịp lễ năm nay ổn định so với ngày thường, dao động khoảng 6 – 9.000 đồng/cành.
Trong khi đó, cau trầu là mặt hàng ghi nhận mức giá cao hơn so với mọi năm. Bà Lê Thị Hòa, tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh cho biết: “Dịp này cau trầu đắt hơn do 2025 là năm nhuận nên đa số cau bị già, nguồn hàng ít. Giá cau hiện từ 8- 10.000 đồng/quả. Riêng các bộ lễ vàng mã cúng ông Công, ông Táo, sức tiêu thụ cao. Tôi nhập về khoảng 170 bộ, nhưng đã bán hết từ trưa ngày 22 tháng Chạp".
Thị trường năm nay cũng ghi nhận sự đa dạng của các sản phẩm lễ vật làm sẵn như các món bánh, xôi, chè..., phục vụ nhóm khách hàng bận rộn hoặc có nhu cầu cúng lễ gọn nhẹ.
Các sản phẩm như thỏi tiền, cá chép làm từ thạch, bánh bao, xôi gấc… được bày bán có giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/set. Với hình thức đẹp mắt, phù hợp lối sống hiện đại, các sản phẩm làm sẵn này được nhiều người chọn mua để dâng lễ. Cá chép là mặt hàng đặc trưng của thị trường ông Công, ông Táo. Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện để Táo quân chầu trời, vì vậy, tục lệ mua cá chép và thả cá tiễn ông Công, ông Táo vẫn được duy trì vào dịp này hằng năm.
Giá cá chép phổ biến từ 10.000 – 20.000 đồng/con, tùy kích cỡ. Những con cá khỏe, màu sắc đẹp, bơi nhanh thường được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Chị Phan Thị Thuận (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi đi chợ mua lễ vật cúng ông Công, ông Táo từ chiều 22 tháng Chạp để chủ động thời gian. Hiện nay, các mặt hàng phục vụ cúng lễ được bày bán khá đầy đủ, đa dạng, từ sản phẩm lẻ đến mâm cúng trọn gói nên việc mua sắm cũng thuận tiện hơn".
Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm là dịp để tiễn Táo quân về chầu trời báo cáo những việc lớn nhỏ của gia đình trong suốt một năm qua và ước mong về một năm mới bình an, may mắn.
Dù đời sống hiện đại có nhiều thay đổi, tục lệ cúng ông Công, ông Táo vẫn được người dân gìn giữ. Sự nhộn nhịp của thị trường lễ vật những ngày cuối năm không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng tăng cao mà còn cho thấy văn hóa truyền thống vẫn hiện hữu trong đời sống hôm nay.
Giá vàng biến động dữ dội, nhiều nơi khan hàng khiến người mua phải trả tiền trước, chờ nhận vàng sau. Chuyên gia cảnh báo dễ “ôm rủi ro” nếu chạy theo tâm lý FOMO. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đón đầu xu thế tiêu dùng của người dân, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang tất bật nhận các đơn hàng phục vụ lễ cúng ông Táo và tết Nguyên đán 2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thị trường cây cảnh Tết tại Hà Tĩnh năm nay ghi nhận sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng và mức giá, từ đào, mai, quất đến bưởi cảnh. Các tiểu thương đã sẵn sàng nguồn hàng phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.
Giáp Tết Nguyên đán, thị trường cây cảnh Hà Tĩnh sôi động với nhiều loại "độc bản" trị giá hàng trăm triệu đồng, thể hiện đẳng cấp, sự sung túc và may mắn đầu năm.
Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tham gia Hội chợ mùa Xuân 2026, hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh giới thiệu hơn 100 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh với kỳ vọng kết nối, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế hàng hóa địa phương.
Gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Trước sự thay đổi về thị hiếu người chơi hoa, các cửa hàng ở Hà Tĩnh chú trọng hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Hội chợ mùa Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến động viên và tham quan gian hàng trưng bày hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới giảm gần 9% chỉ trong một ngày, kích hoạt làn sóng mua bán cảm xúc. Khi FOMO lấn át lý trí, vàng có thể trở thành “con dao hai lưỡi” với nhà đầu tư cá nhân. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Phần đông nhà đầu tư cá nhân tin vàng sớm lấy lại mốc 5.000 USD sau tuần biến động mạnh chưa từng có, trong khi chuyên gia phân tích Phố Wall chia rẽ nhận định về xu hướng ngắn hạn.
Với quy mô kỷ lục trên 140.000m², quy tụ 3.000 gian hàng, Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) từ ngày 2/2 - 13/2, hứa hẹn trở thành tâm điểm giao thương, mua sắm, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức nghệ thuật, giải trí không thể bỏ lỡ dịp Tết Bính Ngọ này.
Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Thực tế cho thấy, mua vàng theo tâm lý đám đông, đặc biệt ở những giai đoạn giá cao, có thể khiến nhà đầu tư Hà Tĩnh đối mặt với thua lỗ khi thị trường đảo chiều.
Nhu cầu điện dự kiến tăng mạnh nhưng điện cho 1 triệu ô tô điện chỉ chiếm khoảng 1–1,5%, hệ thống vẫn đáp ứng, song sẽ gia cố lưới điện tại đô thị để tránh quá tải cục bộ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới vượt mốc 5.540 USD/ounce kéo theo giá trong nước tăng kỷ lục. Tại Hà Tĩnh, người dân chen chúc giao dịch từ sáng sớm, thị trường “nóng” từng giờ.
Ngày 29/1/2026, Công ty Cổ phần Vincom Retail chính thức giới thiệu Vincom Collection - dòng thương hiệu khu phố thương mại tuyển chọn trải nghiệm, hiện diện tại các đại đô thị Vinhomes và điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.
Tháng đầu tiên của năm mới, các chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ tín dụng của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đều tăng trưởng, cho thấy nền kinh tế địa phương tiếp tục phục hồi và phát triển.
Nhiều vị trí quản lý tại Việt Nam có thu nhập từ 100 triệu đồng đến nửa tỷ đồng mỗi tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đà tăng này nối tiếp mức tăng 4,6% của phiên trước đó, đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020.