Nỗ lực làm nhà ở cho hộ nghèo ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2025, hàng chục hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Can Lộc đã được an cư trong những ngôi nhà ấm áp đầy tình nghĩa.

Những ngày cuối năm cũ, căn nhà của mẹ liệt sĩ Trần Thị Thu (SN 1940) ở thôn Minh Vượng, xã Can Lộc trở nên ấm áp hơn khi thường xuyên đón tiếp sự thăm hỏi, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm và người thân trong gia đình.

Đi qua nhiều mất mát, hy sinh, mùa xuân này mang ý nghĩa đặc biệt đối với mẹ, bởi nơi thờ phụng chồng và con nay đã được tu sửa, củng cố khang trang từ sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư.

bqbht_br_22.jpg
Xuân này, mẹ liệt sĩ Trần Thị Thu đã có căn nhà mới.

Xúc động trước nghĩa tình ấy, mẹ liệt sĩ Trần Thị Thu rưng rưng chia sẻ: “Nhìn căn nhà mới khang trang, ấm áp, tôi thấy rất yên lòng. Nếu không có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và bà con lối xóm, gia đình tôi khó có được ngôi nhà vững chãi như hôm nay”.

Được biết, căn nhà của mẹ Thu có tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng. Trong đó, chính quyền xã đã tích cực kêu gọi, hỗ trợ 60 triệu đồng từ các nguồn lực xã hội hóa, bà con lối xóm đóng góp ngày công lao động, cùng với sự chung tay hỗ trợ của các con trong gia đình, góp phần hoàn thiện ngôi nhà, giúp mẹ an tâm sinh sống trong những năm tháng tuổi già.

Không chỉ mẹ liệt sĩ Trần Thị Thu, nhiều gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Can Lộc cũng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Gia đình ông Trần Xuân Vũ (SN 1950) - bệnh binh hạng 3/3, trú tại thôn Đoài Duyệt là một trong số đó. Ngôi nhà có tổng trị giá khoảng 170 triệu đồng, trong đó ông được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn kết nối của địa phương với Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh 2. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, căn nhà đã hoàn thiện.

bqbht_br_21.jpg
Căn nhà của ông Trần Xuân Vũ (người thứ 2 từ trái sang) có tổng trị giá khoảng 170 triệu đồng.

Chia sẻ niềm vui trong nhà mới, ông Trần Xuân Vũ cho biết: “Trước đây, nhà cũ của gia đình tôi đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt sau ảnh hưởng của hai cơn bão vừa qua thì hư hỏng gần như hoàn toàn, không còn bảo đảm an toàn để sinh sống. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự giúp đỡ, sẻ chia của bà con lối xóm, tôi mới có được căn nhà kiên cố, ấm áp như hôm nay. Đây không chỉ là chỗ ở an toàn mà còn là động lực rất lớn để tôi yên tâm dưỡng già, nhất là khi các con làm ăn xa, mỗi dịp con cháu trở về sum họp gia đình đã có nơi ở khang trang, vững chãi”.

Thời gian qua, từ các chương trình hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đến các nguồn lực xã hội hóa, xã Can Lộc đã tập trung rà soát, xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ, ưu tiên các hộ đang sinh sống trong nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng. Trên cơ sở đó, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, bảo đảm việc triển khai được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

bqbht_br_24.jpg
Với sự đồng hành của hệ thống chính trị đã góp phần giúp người nghèo Can Lộc có nơi an cư.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ, các thôn, xóm trên địa bàn còn phát huy tinh thần đoàn kết, huy động ngày công lao động từ lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức đoàn thể và bà con lối xóm để chung tay giúp các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nhờ đó, nhiều căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà ở cho hộ nghèo đã được hoàn thành, bàn giao trong niềm vui, xúc động của các gia đình thụ hưởng. Riêng trong năm, toàn xã đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 34 ngôi nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thông tin về định hướng thời gian tới, ông Đào Sỹ Đường – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Can Lộc cho biết: “Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Mục tiêu là không để người dân nào phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn”.

bqbht_br_23.jpg
Năm 2025, xã Can Lộc đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 34 ngôi nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Những mái ấm được dựng lên không chỉ giúp người nghèo, gia đình chính sách có chỗ ở an toàn, vững chãi mà còn thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền đến tinh thần sẻ chia của cộng đồng, hành trình hiện thực hóa giấc mơ an cư ở Can Lộc đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng nền tảng an sinh bền vững và vun đắp niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh

Các chương trình, kế hoạch, phong trào hướng về người nghèo ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) vừa giúp lan tỏa giá trị nhân văn vừa là nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội.
Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Sự chung tay của chính quyền và cộng đồng đã giúp người yếu thế ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) hiện thực hóa ước mơ an cư, tạo động lực giảm nghèo bền vững.
Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) được hỗ trợ bê giống để cải thiện sinh kế, tích lũy tài sản, có thêm cơ hội thoát nghèo.
Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.
Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã có mái ấm kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!