Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

(Baohatinh.vn) - Kỳ vọng vào vụ xuân hè thắng lợi, thời điểm này các hộ nuôi tôm trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tất bật đầu tư cải tạo ao đầm, xuống giống theo lịch thời vụ.

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Những ngày này, vùng nuôi tôm thuộc Hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng thủy sản Tiểu Lán (xã Kỳ Hà) đang sôi động vào vụ mới.

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Xã Kỳ Hà có khoảng 60 ha ao nuôi tôm, riêng vùng của HTX Tiểu Lán đã chiếm 34ha với 47 hộ tham gia. Bà con đang tập trung cải tạo ao, tháo nước kết hợp nạo vét bùn đáy, vỗ bờ, thau chua rửa mặn, bón vôi bột diệt tạp khuẩn, chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay từ sáng sớm chị Nguyễn Thị Hạnh (thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà) đã tất bật dọn rêu, cải tạo đáy ao. Chị Hạnh cho biết: "Thời tiết năm nay được dự báo sẽ thuận lợi cho việc nuôi tôm. Vì vậy bà con đang phấn khởi, mạnh dạn đầu tư kinh phí cải tạo ao để xuống giống với hy vọng một vụ nuôi thắng lợi. Riêng gia đình tôi có 0,5 ha, hiện việc cải tạo phần đáy ao đang được tập trung thực hiện để hoàn thành trong vài ngày tới".

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Với 0,5 ha ao nuôi vụ xuân hè, gia đình ông Dương Văn Thống (thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà) cũng đang tập trung cải tạo ao nuôi. Ông Thống chia sẻ: "Sau khi gia cố lại khu vực bờ ao, chúng tôi đang tiến hành vệ sinh thật kỹ nhằm loại bỏ mầm bệnh tồn dư; xử lý hệ thống kênh cấp, thoát nước, ao lắng. Dự tính năm nay chúng tôi sẽ thả trên 6 vạn con giống”.

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Gia đình anh Lê Minh Tâm (thuộc vùng nuôi Đồng Khẩu, thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh) đã cơ bản hoàn tất các công đoạn để tiến hành thả giống vào ngày 18/3 tới. Anh Tâm cho biết: "Vụ nuôi năm nay gia đình tôi thả 10 vạn con giống tôm thẻ trên diện tích hơn 0,5ha, mật độ cao hơn mọi năm. Để chuẩn bị tốt cho vụ nuôi, gia đình đã tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của ngành chuyên môn về kỹ thuật. Năm nay gia đình còn đầu tư thêm một máy quạt khí, chuẩn bị tốt nguồn điện để đảm bảo quá trình nuôi an toàn".

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Theo kế hoạch, vụ nuôi tôm xuân hè năm 2022, thị xã Kỳ Anh sẽ thả nuôi 531 ha với hơn 60 triệu con tôm giống, trong đó tập trung chủ yếu 2 loại: tôm thẻ và tôm sú, tập trung tại 5 địa phương: Kỳ Hà, Kỳ Ninh (nuôi thâm canh), Kỳ Trinh, Hưng Trí, Kỳ Nam (nuôi quảng canh và quảng canh xen ghép).

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Khung thời vụ thả tôm thẻ năm 2022 của thị xã bắt đầu từ đầu tháng 3 dương lịch và tôm sú sẽ thả giống từ tháng 4.

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Gần sát với ngày xuống giống, nông dân các vùng nuôi trên địa bàn thị xã đang tất bật các công đoạn để cải tạo kỹ càng ao nuôi.

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Khâu quan trọng đầu tiên là xử lý rêu và ốc đinh dưới đáy. Theo hướng dẫn, số ốc đinh phải cào, nhặt hoặc dùng thuốc tiêu diệt để loại bỏ khỏi ao nuôi, làm giảm tác hại trong quá trình thả tôm giống.

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Cùng với đó, khâu cải tạo bờ nuôi...

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

...xây dựng hệ thống kênh cấp, thoát nước, ao lắng...

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

... xử lý vôi bột và hoá chất nhằm giúp hạ phèn đất và nước, ổn định pH nước, diệt được cá tạp địch hại và cả các mầm bệnh trong ao. Tất cả các bước trong quy trình cải tạo ao đầm được các hộ nuôi thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành chức năng.

Nông dân Hà Tĩnh chuẩn bị vụ tôm xuân hè

Cùng với hướng dẫn bà con chuẩn bị cơ sở vật chất, TX Kỳ Anh cũng tích cực chỉ đạo các phòng, ban chức năng làm tốt công tác phối hợp kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh tôm giống; tổ chức công tác kiểm dịch chặt chẽ, tránh bỏ qua nguồn bệnh, gây thiệt hại cho người nuôi.

Với sự đầu tư, chuẩn bị kỹ càng ngay từ đầu vụ, người nuôi tôm thị xã Kỳ Anh đang kỳ vọng về một vụ mùa bội thu, giành thắng lợi lớn trong năm 2022.

Để chuẩn bị tốt cho vụ nuôi tôm xuân hè 2022, cán bộ chuyên môn trung tâm đang cùng chính quyền các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn bà con tập trung cải tạo, chuẩn bị ao đầm; chủ động liên hệ nguồn giống đảm bảo chất lượng. Tùy vào tình hình nuôi và diễn biến thời tiết, chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh khung mùa vụ thả giống phù hợp; đồng thời bám sát hướng dẫn người nuôi phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo vụ nuôi an toàn, hiệu quả...

Chị Lê Thị Thanh Hường - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN thị xã
Tin liên quan:

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.