Chuyển đổi cây trồng những nơi không chủ động nguồn nước vụ hè thu ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Vụ hè thu 2022, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phấn đấu gieo trồng 4.440 ha lúa và rau màu các loại với tinh thần bố trí các loại cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn...

Chuyển đổi cây trồng những nơi không chủ động nguồn nước vụ hè thu ở Hương Khê

Chiều 6/5, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; triển khai đề án sản xuất vụ hè thu, đề án chống hạn năm 2022.

Năm 2021, trên địa bàn huyện Hương Khê xảy ra 2 đợt mưa lũ. Tổng lượng mưa cả năm đo được tại Trạm khí tượng Thị trấn Hương Khê là 2.850,1 mm, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 116,4% lượng mưa trung bình nhiều năm. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai ước tính trên 11,7 tỷ đồng.

Chuyển đổi cây trồng những nơi không chủ động nguồn nước vụ hè thu ở Hương Khê

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê Lê Quang Vinh báo cáo công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, sản xuất hè thu, chống hạn năm 2022.

Trong đó, nhiều công trình đường sá, hồ đập bị xói lở, sạt lở nghiêm trọng. Về sản xuất, có trên 900ha lúa hè thu và một số diện tích hoa màu mới xuống giống bị ngập; trong đó khoảng 200 ha lúa và 100 ha cây màu các loại phải gieo cấy lại; có khoảng 150 ha đất màu rải rác ở các địa phương phải cày lại.

Chuyển đổi cây trồng những nơi không chủ động nguồn nước vụ hè thu ở Hương Khê

Chủ tịch UBND xã Hương Xuân Trịnh Xuân Thắng: Đề nghị huyện sớm có hướng dẫn cụ thể để sớm bố trí hỗ trợ giống các loại theo chính sách cho người dân sản xuất vụ hè thu.

Năm 2022, dự báo tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Huyện Hương Khê xác định tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài của các cấp, các ngành và mỗi người dân.

Chuyển đổi cây trồng những nơi không chủ động nguồn nước vụ hè thu ở Hương Khê

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hải Phạm Đình Thái: Trên địa bàn hiện có một số công trình đường sá có nguy cơ sạt lở, hồ đập có nguy cơ hư hòng, đề nghị huyện sớm kiểm tra thực tế và có các giải pháp khắc phục.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” kịp thời, linh hoạt; chủ động quyết định những vấn đề lớn, hệ trọng, bất ngờ khi thiên tai xảy ra. Chuẩn bị lực lượng cứu hộ phải đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ động nhanh, kịp thời ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Tổ chức thành lập đội thuyền cứu hộ ở những vùng dân cư thường xuyên bị ngập lụt do lực lượng xung kích cấp xã làm nòng cốt.

Chuyển đổi cây trồng những nơi không chủ động nguồn nước vụ hè thu ở Hương Khê

Chủ tịch UBND xã Hương Trạch Cao Quốc Hội: Là địa phương đầu nguồn đập thủy điện Hố Hô, địa phương đã xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với thiên tai.

Với quan điểm tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và sử dụng bộ giống ngắn ngày đảm bảo sản xuất vụ hè thu “ăn chắc” né tránh thiên tai, vụ hè thu 2022, huyện Hương Khê phấn đấu sản xuất 2.100 ha lúa, 1.200 ha đậu, 500 ha ngô, 300 ha vừng, 270 ha rau, 70 ha lạc...

Chuyển đổi cây trồng những nơi không chủ động nguồn nước vụ hè thu ở Hương Khê

Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô Nguyễn Bá Tuấn: Hiện nhà máy đang xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai và phương án xử lý tình huống khẩn cấp chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời sẽ triển khai diễn tập phòng chống thiên tai tại các vùng hạ du trong thời gian tới.

Toàn huyện phấn đấu gieo cấy kết thúc trước 5-10/6 để lúa trổ tập trung vào tiết lập thu từ 5-10/8, kết thúc thu hoạch trước 10/9. Đối với một số địa phương vùng thấp lụt như Hà Linh, Điền Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang, Gia Phố… sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày để kịp thu hoạch trước 30/8/2022.

Về công tác chống hạn, theo kết quả cân đối nguồn nước của các phương án đã được xây dựng, dự kiến vụ hè thu năm 2022, các hệ thống thủy lợi cơ bản cấp đủ nước tưới cho 2.099,91ha lúa thuộc khu tưới của các công trình thủy lợi đảm nhận. Trong điều kiện thời tiết bất lợi (nắng nóng, nhiệt độ cao, lượng mưa thấp) sẽ tập trung chống hạn cho khoảng 378,98 ha.

Chuyển đổi cây trồng những nơi không chủ động nguồn nước vụ hè thu ở Hương Khê

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Kỳ: Đề nghị Phòng NN&PTNT chuẩn bị tài liệu, lồng ghép các chính sách hỗ trợ trong vụ hè thu để tổ chức tuyên truyền, thông tin đến người dân; các địa phương cố gắng hoàn thành gieo cấy trước 10/6 để né tránh thiên tai.

Huyện Hương Khê cũng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị cân đối nguồn nước, điều hành tưới hợp lý, khoa học, tiết kiệm để xây dựng kế hoạch sản xuất các loại cây trồng có tưới, xem xét để điều chỉnh cơ cấu cây trồng trong từng vụ sản xuất và tại các địa phương; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ để tiết kiệm tối đa trong vụ xuân dành nước cho dân sinh và sản xuất vụ hè thu.

Bố trí cây trồng hợp lý, đối với những vùng không chủ động nguồn nước thì mạnh dạn chuyển sang cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao hơn (gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp); bố trí các loại cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, tuyệt đối không được bỏ hoang diện tích.

Chuyển đổi cây trồng những nơi không chủ động nguồn nước vụ hè thu ở Hương Khê

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh nhấn mạnh: Tình hình thiên tai, thời tiết ngày càng có nhiều bất thường, do đó, các địa phương, đơn vị tuyệt đối không được có tâm lý chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai.

Cần tổ chức rà soát, cập nhật, xác định những vùng nguy cơ xảy ra ngập lũ sâu, vùng lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án cụ thể trong ứng phó, di dời dân trong trường hợp khẩn cấp để chủ động liên lạc, thông tin cảnh báo và ứng cứu kịp thời. Phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo kịp thời. Kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động dự trữ lương thực, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm... ở những vùng thường xuyên bị chia cắt, khó khăn trong việc đi lại những tháng mùa mưa, lũ.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.