(Baohatinh.vn) - Với tần suất mưa như những ngày qua, nếu không có công trình hồ Ngàn Trươi đóng vai trò “cắt lũ” gần 237 triệu m3 nước thì các xã vùng hạ Vũ Quang (Hà Tĩnh) sẽ bị ngập sâu trên diện rộng.
Hồ Ngàn Trươi đang ở cao trình 43,56/52m, tương đương dung tích 462/775 triệu m3.
Theo BQL Đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Bộ NN&PTNT), tính tới cuối ngày 30/10, mực nước hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) - hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh đang ở cao trình 43,56/52m, tương đương dung tích 462/775 triệu m3.
Ông Văn Thắng - Phó Trưởng BQL Đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 cho biết, mực nước hồ Ngàn Trươi hiện đạt 59,6% dung tích và có thể chứa thêm 313 triệu m3 nước. Do đó, nếu mưa lớn trong những ngày tới vẫn chưa có vấn đề gì đáng lo ngại.
“Từ đầu tháng 10 tới nay, trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa lớn kéo dài, hồ đã được bổ sung 237 triệu m3 nước, còn thời gian trước, mực nước hồ rất thấp (ngày 24/9/2023, đạt 225 triệu m3, đây là mực nước thấp nhất trong năm). Những ngày tới, đơn vị sẽ bám sát diễn biến thời tiết để có phương án vận hành phù hợp” - ông Văn Thắng thông tin.
Hồ Ngàn Trươi có vai trò lớn trong việc điều tiết lũ cho vùng hạ du.
Cũng theo ông Thắng, với cao trình thiết kế đỉnh đập đạt 57,8m, dung tích hồ chứa 775 triệu m3, hồ Ngàn Trươi có nhiệm vụ tích nước và điều tiết lũ cho vùng hạ du. Với tần suất mưa như những ngày qua, nếu không có công trình hồ Ngàn Trươi đóng vai trò “cắt lũ” gần 237 triệu m3 nước thì các xã vùng hạ Vũ Quang sẽ bị ngập sâu.
Mặc dù đã được hồ Ngàn Trươi “cắt” gần 237 triệu m3 nước nhưng do mưa lớn kéo dài, hầu hết các vùng thấp trũng trên địa bàn huyện Vũ Quang vẫn bị ngập, nặng nhất là ở Đức Lĩnh, Đức Bồng...
Từng thất bại trong những ngày đầu chuyển đổi cây trồng, nhưng nhờ kiên trì, đến nay, nhiều hộ dân xã Sơn Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định từ trồng chè liên kết.
Tháng Ba - mùa con ong đi lấy mật cũng là mùa con người viết tiếp câu chuyện ngọt ngào từ món quà của thiên nhiên. Mỗi giọt mật ong như minh chứng cho tình yêu nghề, sự sáng tạo và khát vọng vươn xa của người nuôi ong Hà Tĩnh.
Dù bận rộn trong ngày mùa sản xuất, người nông dân Hà Tĩnh vẫn luôn đoàn kết, nhiệt tình giúp đỡ những hội viên khó khăn, đau ốm tỉa dặm, chăm sóc lúa xuân.
Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò của cán bộ thú y thủy sản và chủ cơ sở nuôi tôm tại TP Hà Tĩnh trong phòng, chống dịch bệnh thủy sản.
Gần 100 ngư dân TP Hà Tĩnh đã tham gia hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác quản lý tàu cá, phòng chống khai thác IUU, góp phần đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản đúng quy định.
Tập hợp những loại hình canh tác bền vững, tôn trọng các quy luật vận hành của thiên nhiên, trang trại WAO Farm (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) đã tạo ra các nông sản sạch, an toàn, chất lượng cao.
Thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, 52/52 tiểu tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 04/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thành quả của quá trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Long Sơn (xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xuất hiện tại 4 địa phương ở Hà Tĩnh, nguy cơ bùng phát diện rộng. Ngành chuyên môn, các địa phương đang tập trung vào cuộc, hạn chế dịch lây lan.
Những năm gần đây, nhiều gia đình ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn triển khai mô hình nuôi hươu sao, mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả.
Trong điều kiện thời tiết bất lợi, các địa phương chú trọng theo dõi diễn biến thời tiết, dịch bệnh; hướng dẫn người nuôi ngao tuân thủ kỹ thuật và biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
Những năm gần đây, công tác bảo vệ rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh có nhiều tín hiệu vui. Cùng đó, tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển gỗ tự nhiên cơ bản không còn.
Hương Sơn (Hà Tĩnh) là địa phương có số lượng hươu lớn nhất cả nước với hơn 47 nghìn con. Mùa lộc nhung năm nay, ước tính toàn huyện sẽ thu về hơn 223 tỷ đồng từ nhung hươu.