Thủy điện Hố Hô xả tràn 266 m3/s, hồ Ngàn Trươi mới đạt gần 67% dung tích

(Baohatinh.vn) - Trước lượng nước đổ về hồ tăng nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hương Khê - Hà Tĩnh) đang điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 266 m3/giây; trong khi đó, mực nước hồ mới đạt 45,33/52m (bằng 67% dung tích).

Thủy điện Hố Hô xả tràn 266 m<sup>3</sup>/s, hồ Ngàn Trươi mới đạt gần 67% dung tích

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 266 m3/giây.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, khu vực Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang có mưa to. Lúc 8h sáng 16/10, lưu lượng nước đổ về hồ tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 306 m3/giây, lưu lượng nước qua tổ máy 30 m3/giây.

Cao trình nước ở thượng lưu là 64,7m/68m, cao trình nước ở hạ lưu là 23,8m. Các hạng mục công trình của nhà máy hiện vẫn an toàn.

Trước đó, để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn diễn ra từ đêm 15/10 tới ngày 18/10, Nhà máy Thủy điện Hố Hô tiến hành điều tiết nước qua tràn kể từ 11h ngày 15/10 với lưu lượng qua tràn 50 – 200 m3/giây.

Tuy nhiên, trước việc mưa to, lượng nước đổ về hồ tăng nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã nâng mức xả tràn.

Cụ thể, lúc 7h ngày 16/10, lưu lượng nước qua tràn ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 223 m3/giây và hiện nay đang xả với lưu lượng 266 m3/giây.

* Theo số liệu quan trắc hồ Ngàn Trươi (hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang), vào 9h sáng nay, mực nước hồ đạt 45,33/52m, tương ứng với dung tích 518,26/775 triệu m3.

Thủy điện Hố Hô xả tràn 266 m<sup>3</sup>/s, hồ Ngàn Trươi mới đạt gần 67% dung tích

Bảng cập nhật dữ liệu hồ chứa Ngàn Trươi lúc 9h sáng nay (16/10)

Lượng mưa lưu vực lòng hồ Ngàn Trươi từ đêm qua đến rạng sáng nay (16/10) đạt trung bình 38mm; lưu lượng nước đến lúc 9h sáng nay đạt 167,29m3/s; lượng nước xả tràn qua cống TN1 đạt 85m3/s.

Theo dự báo mưa từ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 16 - 18/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to, lượng mưa cả đợt các khu vực dự báo phổ biến 200 - 400mm.

Thủy điện Hố Hô xả tràn 266 m<sup>3</sup>/s, hồ Ngàn Trươi mới đạt gần 67% dung tích

Mực nước thượng lưu hồ Ngàn Trươi lúc 9h, ngày 16/10 đạt 45,33m (ảnh chụp qua hệ thống giám sát tự động hồ Ngàn Trươi).

Căn cứ dự báo lượng mưa khu vực Hà Tĩnh, Viện Quy hoạch thuỷ lợi đã có khuyến cáo đối với Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 về công tác vận hành hồ.

Theo đó, dự báo từ ngày 16 - 18/10, lòng hồ có mưa từ 150 - 200mm. Tổng lượng lũ về hồ khoảng 58 triệu m3, lượng nước đến hồ khoảng 925 m3/s vào 12h ngày 16/10. Trong 24h tới kiến nghị vận hành như hiện trạng.

Thủy điện Hố Hô xả tràn 266 m<sup>3</sup>/s, hồ Ngàn Trươi mới đạt gần 67% dung tích

Hạ lưu đập chính lúc 9h ngày 16/10 (ảnh chụp qua hệ thống giám sát tự động hồ Ngàn Trươi)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết mưa lũ, đơn vị đã thực hiện nghiêm công tác vận hành hồ chứa theo Quyết định 1605/QĐ-TTg, ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và thực hiện theo công điện, dự báo, khuyến cáo của Bộ NN&PTNT.

Trước đó, đơn vị cũng đã thực hiện xả nước hồ Ngàn Trươi qua cống TN1 theo quy trình nhằm đảm bảo duy trì môi trường, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản cho vùng hạ du, đồng thời hạ mực nước lòng hồ đón lũ.

Ông Văn Thắng – Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp nên từ đêm qua đến sáng 16/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa to. Mưa lớn đã khiến nước đổ về các hồ đập lớn trên địa bàn tăng khá nhanh.

Tính tới 7h sáng 16/10, nhiều hồ đập lớn ở Hà Tĩnh đầy nước như: Đá Cát, Mộc Hương, Cửa Thờ - Trại Tiểu, Cu Lây, Vực Trống, Nhà Đường, Khe Cò, Vực Rồng, Đập Vọ, Họ Võ, Xuân Hoa. Một số hồ khác đạt dung tích từ 60 – 90%.

Riêng mực nước ở hồ Kẻ Gỗ là 25,76m, dung tích 175,2 triệu m3, đạt 50,8% so với dung tích thiết kế.

Có 5 hồ đang xả tràn là Tàu Voi, Thượng Sông Trí, Sông Rác, Bộc Nguyên, Kim Sơn với lưu lượng xả từ 4 – 10 m3/giây.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!