Người nuôi tôm Hà Tĩnh vào vụ mới, kỳ vọng thị trường cuối năm khởi sắc

(Baohatinh.vn) - Tín hiệu tích cực từ thị trường khi giá tôm được dự báo có xu hướng tăng từ nay đến đầu quý I/2024 được xem động lực giúp người nuôi tôm tại Hà Tĩnh hăng hái thả nuôi vụ tôm thu - đông.

Thời điểm này, tại các khu nuôi tôm thương phẩm quy mô lớn của huyện Nghi Xuân, nhiều doanh nghiệp, HTX, người nuôi tôm bắt đầu sửa sang lại hệ thống ao hồ để thả nuôi vụ mới. Anh Hồ Quang Dũng - Giám đốc kỹ thuật HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành (xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) cho hay: “Qua theo dõi tín hiệu từ thị trường, sau nhiều tháng giảm mạnh thì nay giá tôm thẻ nguyên liệu ở các tỉnh miền Nam bắt đầu tăng trở lại, tác động tích cực đến thị trường cả nước. Vì thế, HTX vẫn mạnh dạn đầu tư thả hơn 5 triệu con giống trong vụ nuôi này”.

Người nuôi tôm Hà Tĩnh vào vụ mới, kỳ vọng thị trường cuối năm khởi sắc

Các chủ đầm tôm tại huyện Nghi Xuân kiểm tra lại hệ thống ao hồ để thả nuôi vụ mới.

Theo thông tin từ phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, diện tích thả tôm nuôi vụ thu - đông tại địa phương dự kiến đạt khoảng gần 40 ha, chủ yếu tập trung ở các vùng nuôi trên cát như: Cương Gián, Cổ Đạm, Xuân Phổ… do các khu vực này tránh được mưa lũ, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, công nghệ, hệ thống ao đầm cho phép thâm canh cao.

Tại Kỳ Anh, để “kích cầu” người dân đầu tư chuyển mạnh sang hướng nuôi tôm thâm canh, từ năm 2021, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-HĐND, trong đó hỗ trợ vỗ bờ bằng xi măng (từ 50 - 100 triệu đồng/mô hình), tạo động lực lớn cho vụ nuôi thu - đông 2023.

Anh Nguyễn Ngọc Mưu (xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) chia sẻ: “Hiện nay, công tác chuẩn bị về nguồn giống, thức ăn đã sẵn sàng. Tôi đang chờ nguồn nước được xử lý xong sẽ tiến hành thả 10 vạn con giống trên diện tích hơn 1 ha. Nhờ được huyện hỗ trợ đầu tư, cải tạo hạ tầng nên vụ nuôi thu - đông năm nay nhiều hộ tại vùng nuôi Ngọn Rào mạnh dạn thả giống với hi vọng đón thị trường cuối năm thuận lợi, giá bán cao”.

Người nuôi tôm Hà Tĩnh vào vụ mới, kỳ vọng thị trường cuối năm khởi sắc

Cải tạo hạ tầng vùng nuôi tôm thuộc xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh).

Để đảm bảo né tránh thiên tai và ảnh hưởng bất lợi của thời tiết trong vụ thu - đông, việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao ngày càng được người nuôi tôm Hà Tĩnh quan tâm. Nhiều quy trình, công nghệ mới trong nuôi tôm như: quy trình biofloc, nuôi nhiều giai đoạn, nuôi công nghệ lọc tuần hoàn, nuôi trong nhà kín, nuôi trong bể tròn nổi... kết hợp với đầu tư nâng cấp hạ tầng có thể cho năng suất đạt từ 20 - 40 tấn/ha/vụ, cao hơn so với nuôi tôm thâm canh trong ao đất lót bạt gấp 2 - 3 lần, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ngày càng được người dân ứng dụng và mở rộng diện tích.

Anh Dương Quốc Khánh - hộ nuôi tôm tại vùng Đồng Ghè (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Thực hiện nuôi tôm 3 giai đoạn, sử dụng công nghệ vi sinh và lọc nước tuần hoàn trong bể tròn có mái che cho phép tôm nuôi phát triển tốt vào vụ thu - đông. Chúng tôi dự kiến sau đợt thu hoạch này (khoảng 50 ngày nữa) sẽ tiếp tục thả khoảng 40 - 70 vạn con giống để có thể xuất bán vào các tháng đầu năm sau, đáp ứng nhu cầu của thị trường”.

Người nuôi tôm Hà Tĩnh vào vụ mới, kỳ vọng thị trường cuối năm khởi sắc

Mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn, ứng dụng công nghệ vi sinh và lọc nước tuần hoàn của anh Dương Quốc Khánh (TP Hà Tĩnh) hạn chế ảnh hưởng của môi trường đối với con tôm.

Theo đánh giá của người nuôi tôm, sau thời gian đối diện với tình hình ảm đạm, hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam đang dần hồi phục với lượng đơn đặt hàng từ các nhà nhập khẩu tăng trở lại. Bên cạnh đó, các hợp đồng với giá trị lớn cũng được ký kết, chủ yếu từ các nhà nhập khẩu như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc..., giúp thị trường khởi sắc trở lại.

Hiện nay, có 3 yếu tố tích cực đẩy giá bán tăng lên trong thời gian tới là hàng tồn kho tại các thị trường nhập khẩu giảm do lạm phát hạ nhiệt; nhu cầu đặt hàng tăng nhằm phục vụ mùa lễ hội cuối năm; nguồn cung thế giới giảm khi các nước như: Ecuador, Malaysia… kết thúc thu hoạch tôm chính vụ.

Theo ông Lưu Quang Cần - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có hơn 500 - 600 ha diện tích đủ điều kiện để thả nuôi vụ thu - đông. Qua khảo sát, người nuôi khá mạnh dạn đầu tư cho vụ này vì thị trường xuất khẩu đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc, giá bán tôm tăng lên. Tuy nhiên, do thời vụ nuôi trồng thường bắt đầu từ cuối tháng 8 đến tháng 2 năm sau, phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, tính rủi ro cao do biến đổi phức tạp của thời tiết, mưa lũ bất thường, ngành chuyên môn khuyến cáo chỉ nên thả nuôi quy mô ở các vùng thâm canh trên cát, vùng tránh được lũ, có hệ thống hạ tầng tốt, chủ động tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Cùng đó, các hộ nuôi phải chú trọng chất lượng, nguồn gốc con giống; thực hiện thả tôm trong ao dưỡng để đạt kích cỡ an toàn rồi mới cho ra môi trường tự nhiên, nuôi giống mật độ thưa hơn so với vụ xuân - hè; đảm bảo các biện pháp quản lý môi trường và bảo vệ tôm nuôi, công trình phụ trợ trong thời gian mưa lũ.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.