Gần 20 năm trồng cam đặc sản, anh nông dân Hà Tĩnh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

(Baohatinh.vn) - Nông dân Phạm Ngọc Thưởng ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vinh dự là 1 trong 21 nông dân xuất sắc nhất cả nước được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sáng 11/10, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025 và tuyên dương chi hội trưởng xuất sắc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ.

Gần 20 năm trồng cam đặc sản, anh nông dân Hà Tĩnh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho anh Phạm Ngọc Thưởng...

Ngoài phần thưởng cao quý của nông dân Phạm Ngọc Thưởng, dịp này, Hà Tĩnh còn vinh dự có ông Bùi Văn Bính ở thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, Vũ Quang được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành thích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc; bà Trần Thị Linh - Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn Yên Mỹ, xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên được tôn vinh là Chi hội trưởng xuất sắc.

Gần 20 năm trồng cam đặc sản, anh nông dân Hà Tĩnh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

... và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ông Bùi Văn Bính.

Được biết, đây là lần đầu tiên Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 90 chi hội trưởng nông dân xuất sắc năm 2020, được chọn ra từ 94.205 chi hội trưởng trong cả nước.

Gần 20 năm trồng cam đặc sản, anh nông dân Hà Tĩnh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Anh Phạm Ngọc Thưởng hiện đang sở hữu trang trại quy mô 15 ha với các sản phẩm như: cam, keo tràm, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, cá… Trong đó, riêng cây cam có 6 ha, sản lượng hằng năm đạt hơn 200 tấn. Cùng với trâu, bò, gà, cá…, trang trại cho doanh thu hằng năm đạt 5,7 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 2,1 tỷ đồng/năm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast