Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ ở Hà Tĩnh xuống thấp. Người dân đang chủ động giữ ấm, bảo vệ sức khỏe.

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Nhiều gia đình có con nhỏ, người già chủ động các phương án chống rét để giữ sức khỏe. Trong ảnh: Người dân đốt lửa trước cửa nhà trên đường Nguyễn Công Trứ, sáng 20/2.

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Những bếp lửa nhỏ được thắp lên sưởi ấm ở quán nước vỉa hè trên đường Trần Phú...

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

... hay quán ăn sáng trên đường Nguyễn Công Trứ...

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, từ ngày 20 - 23/2 xảy ra rét đậm, có ngày rét hại với nhiệt độ thấp nhất là 9 - 11 độ C. Trong ảnh: Người dân mặc đủ đồ ấm chờ xe buýt.

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Nhiệt độ xuống thấp, trời lại mưa nặng hạt nên các lao động làm việc ngoài trời khá vất vả. Trong ảnh: Những nữ phụ hồ làm việc trên đường La Sơn Phu Tử, TP Hà Tĩnh mặc áo mưa, đeo bao tay giữ ấm.

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Một tốp thợ hồ trên đường Nguyễn Công Trứ chọn phương án làm những phần việc bên trong ngôi nhà để tránh mưa rét.

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Ông Hoàng Văn Hạ (SN 1962, nhân viên bảo vệ của Trung tâm mua sắm Hồng Hà) chia sẻ: "Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, tôi đã mang thêm 3 áo ấm, nấu nước chè nóng mang theo để sử dụng".

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Nhiều tài xế xe ôm vẫn kiên trì đứng chờ khách. Trời lạnh, họ trang bị áo ấm, mang thêm áo mưa để giữ nhiệt.

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Trên chiếc xe đạp bán dạo chè xanh trên đường Xuân Diệu, người phụ nữ này chia sẻ: "Tôi cố gắng đi một vòng trong thành phố, hy vọng bán hết sớm để về với gia đình".

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Quầy hàng nhỏ trên đường Nguyễn Công Trứ được lùi vào sát bức tường để tránh rét.

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Trước đó, từ đêm 19/2, tại Hà Tĩnh trời chuyển mưa, nhiệt độ giảm. Những người công nhân môi trường đã đội mưa rét làm việc.

Giá lạnh bao trùm trên phố ở Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Quý (SN 1984) công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chia sẻ: “Công việc của chúng tôi đến 12h đêm mới kết thúc, trời rét nên vất vả hơn so với thường ngày. Mọi người đều chủ động giữ ấm để bảo vệ sức khỏe”. Ảnh chụp lúc 22h đêm 19/2.

Theo khuyến cáo của các ngành chức năng, đợt rét này nhiệt độ giảm nhanh, giảm sâu vì vậy người dân cần đề phòng hiện tượng sốc nhiệt. Cần chủ động giữ ấm cho cơ thể, nhất là đối với người già và trẻ em; lên phương án che chắn chuồng trại và áp dụng các biện pháp giữ ấm cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast