Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, người dân làng rèn Trung Lương (phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang tất bật ngày đêm để làm các sản phẩm phục vụ thị trường tết.

Video: Thợ rèn Trung Lương chạy đua với thời gian cho ra lò những sản phẩm chất lượng, phục vụ khách hàng

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

4h sáng, những tiếng búa, tiếng đe, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khắp các xưởng rèn ở Trung Lương.

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Hơn 40 năm theo nghề, ông Bùi Văn Sum (tổ dân phố Tân Miếu) chia sẻ: “Dịp tết là khoảng thời gian bận rộn nhất, số lượng người đặt rèn các loại dao để sử dụng tăng lên. Vì vậy, hàng ngày những người làm nghề ở đây đều phải bắt đầu công việc từ lúc sáng sớm tinh mơ, kết thúc khi trời tối muộn, thậm chí phải làm cả đêm. Trung bình, mỗi ngày, vợ chồng tôi làm được khoảng 30 con dao, mỗi chiếc bán khoảng 75 - 80.000 đồng ”.

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Bận rộn không kém, lò rèn của anh Kiều Đăng (tổ dân phố Tiên Sơn) cũng bập bùng ánh lửa ngày đêm. Anh Đăng cho biết: “Gia đình tôi phải tăng cường làm việc với công suất gấp ba, gấp bốn ngày thường và kéo dài đến sau tết. Hàng làm ra có khi không đủ giao nên với những đơn hàng ngắn ngày, số lượng quá lớn, tôi cũng không dám nhận ".

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Mồ hôi ướt đẫm, ông Nguyễn Quỳnh Vinh (tổ dân phố Tân Miếu) cho hay, so với nhiều nghề khác thì nghề này vất vả hơn và mất nhiều thời gian. Người làm nghề phải có sức khỏe dẻo dai và chịu được cái nóng của lửa, bụi bặm của khói. Thường thì tuần đốt lò 2 – 3 ngày nhưng dịp cuối năm này các mối đặt hàng nhiều, vì thế ngày nào ông cũng đỏ lửa, lượng hàng tăng gấp 2 - 3 lần.

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Dịp tết, các loại dao là mặt hàng bán chạy hơn so với cuốc, xẻng… Bên cạnh làm theo đơn đặt hàng, người dân còn trực tiếp bày bán tại các chợ đầu mối, phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân.

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Những năm trở lại đây, hầu hết người dân làng rèn Trung Lương chuyển dần từ làm thủ công sang máy móc. Những chiếc máy dập thép, máy mài, máy cắt... được đầu tư tạo năng suất cao hơn nhiều nên được sử dụng phổ biến.

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Theo những người làm nghề, để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ rèn phải thực hiện đầy đủ các bước, từ công đoạn cắt sắt, nung bếp lò, the mỏng, làm nguội, rẻo dáng, tôi, mài.

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Người thợ tỉ mẩn hoàn thiện những công đoạn cuối để kịp giao hàng cho khách.

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Nghề rèn ở Trung Lương hầu như không có công thức mà chủ yếu nhờ thính nhạy của tai, tinh tế đôi mắt và cảm nhận chính xác từ đôi tay, đây được xem là những kỹ năng quan trọng của người thợ.

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Mặc dù các sản phẩm làng nghề rèn Trung Lương không bóng bẩy, bắt mắt, nhiều khi thô mộc nhưng lại lấy độ sắc bén, bền chắc làm thế mạnh. Chính vì thế sản phẩm có giá bán cao gấp hai, ba lần.

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Với chất lượng uy tín, đảm bảo, sản phẩm từ làng rèn Trung Lương được nhiều người ưa chuộng, tìm mua. Phần lớn khách hàng ở các khu vực lân cận TX Hồng Lĩnh, TP Vinh (Nghệ An),...

Làng rèn Trung Lương đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường tết

Ông Nguyễn Công Lộc - Chủ tịch UBND phường Trung Lương cho hay, hiện nay, toàn phường có 104 hộ dân và 6 cơ sở làm nghề rèn. Đây là nghề chủ lực của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast