Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn

(Baohatinh.vn) - Bằng tình yêu đặc biệt với cổ phục, bạn trẻ Nguyễn Thanh Huyền (TP Hà Tĩnh) đã chọn ghi lại hình ảnh “Việt phục” để mang những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn

Dành tình yêu và niềm tự hào lớn với văn hóa dân tộc, đặc biệt là trang phục truyền thống Việt Nam, bạn trẻ Nguyễn Thanh Huyền luôn mong muốn đưa nét đẹp này đến gần hơn với mọi người, nhất là các bạn trẻ cùng trang lứa. Xuất phát từ niềm yêu thích tìm hiểu lịch sử Việt Nam và những trang phục truyền thống như áo dài, nhật bình, tứ thân... tượng trưng cho một trong những nét đẹp văn hoá người Việt từng thời kì, vùng miền, giai cấp đã thôi thúc cô nhân viên ngân hàng thực hiện bộ ảnh với chủ đề “Việt phục”.

Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn

Một trong hai bộ cổ phục được Thanh Huyền lựa chọn lưu lại hình ảnh đó là áo nhật bình. Đây là một trong những trang phục đặc trưng của phi tần nội cung cũng như các bậc mệnh phụ thời Nguyễn. Tên gọi của áo xuất phát từ chiếc cổ to bản, khi mặc tạo thành hình chữ nhật ngay trước ngực.

Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn

Phần tay áo được thêu hoa văn dải ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).

Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn

Để có thể ghi lại bức hình trong trang phục truyền thống đặc biệt này, Thanh Huyền đã dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cổ phục Việt Nam.

Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn

Lên ý tưởng và thực hiện trong vòng gần hai tuần, cái khó nhất với Thanh Huyền chính là phải tìm và thuê đồ, phụ kiện sao cho đúng với nguyên tác lịch sử. Sau khi tìm hiểu cả ở Hà Nội và Huế, cô quyết định phải đến tận nơi để xem màu sắc, chất liệu, kiểu dáng một cách kỹ lưỡng.

Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn

Trang phục thứ 2 trong bộ ảnh “Việt phục” là bộ áo dài phom rộng, màu xanh ngọc kết hợp với mấn vàng được lấy ý tưởng từ bộ trang phục của Hoàng Hậu Nam Phương trong tư liệu ảnh còn sót lại. Bối cảnh chụp được ekip lựa chọn là chùa Phổ Độ (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) để vừa tôn lên vẻ đẹp của chiếc áo dài vừa thể hiện nét kiến trúc đậm chất truyền thống.

Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn

So với áo dài hiện đại, áo dài trong thời Nguyễn có phom áo rộng, màu nhã nhặn, đối với giới quý tộc thường được làm từ gấm, lụa và kết hợp với khăn lươn cuốn thành mấn. Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, Thanh Huyền cũng đã có cơ hội tìm hiểu rõ hơn nét đẹp văn hoá của người Việt triều đại nhà Nguyễn, cũng như tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời thăng trầm của vị Hoàng Hậu cuối cùng của nước Việt - Nam Phương Hoàng Hậu.

Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn

“Cổ phục của Việt Nam mình rất đẹp, vì vậy em nghĩ thế hệ trẻ như bọn em cũng cần có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ văn hóa dân tộc. Qua bộ ảnh này, em hi vọng các bạn trẻ có thể tìm thấy tình yêu qua những bộ trang phục truyền thống. Đó không chỉ là một bộ trang phục mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử và nét đẹp văn hoá mà cha ông để lại”- Thanh Huyền chia sẻ.

Thiếu nữ Hà Tĩnh tái hiện nét đẹp cổ phục triều Nguyễn
(ảnh: LUX STUDIO)

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast