Nước lũ tiếp tục chia cắt nhiều địa phương ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nước sông Ngàn Phố đang xuống nhưng tại một số địa phương trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn còn ngập cục bộ, nhiều tuyến đường đang bị chia cắt.

Nước lũ tiếp tục chia cắt nhiều địa phương ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Ngã tư trước trụ sở UBND xã Sơn Tiến ngập trong biển nước

Mặc dù cả ngày 19/9 trời không còn mưa, mực nước ở sông Ngàn Phố cũng đã rút xuống nhưng đến đầu giờ sáng nay (20/9) tại xã Sơn Tiến nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt bởi nước lũ.

Ngay tại ngã tư tại trước trụ sở UBND xã Sơn Tiến nước ngập băng, phương tiện qua lại chỉ duy nhất bằng thuyền.

Nước lũ tiếp tục chia cắt nhiều địa phương ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Người dân đi xe máy phải quay lại khi vào trụ sở UBND xã Sơn Tiến trên tuyến đường chính

Ông Hoàng Nghĩa Quế ở thôn Hưng Tiến, xã Sơn Tiến cho biết: Sau trận mưa lớn từ ngày 18/9, cả tuyến đường liên thôn Hưng Tiến bị ngập, người dân nhiều thôn bị cô lập. Trong đó, có nhiều đoạn hiện đang ngập sâu từ 1 – 1,5m khiến các phương tiện, kể cả ô tô cũng không thể đi lại. Hiện tại, các thôn Trung Tiến, Lệ Định, Hùng Tiến, Tân Tiến đang bị cô lập, người dân phải dùng thuyền di chuyển khi cần thiết.

Nước lũ tiếp tục chia cắt nhiều địa phương ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Thuyền là phương tiện duy nhất để người dân xã Sơn Tiến đi lại

“Đây là vùng thấp trũng, ngoài mưa to thì nguồn nước từ sông Ngàn Phố cũng sẽ đổ về đây gây ngập lụt kéo dài. Các tuyến đường bị chia cắt ít nhiều làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn ” – ông Quế cho biết.

Qua nhận định của một số người dân ở đây thì tình trạng ngập úng sẽ còn kéo dài khoảng 4 – 5 ngày tới. "Lo lắng nhất vài ngày tới nước không rút, đường không thông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em học sinh” – anh Phan Văn Hải – một người dân ở thôn Hưng Tiến bày tỏ.

Nước lũ tiếp tục chia cắt nhiều địa phương ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Tuyến đường chính vào xã Kim Hoa hiện cũng đang bị chia cắt

Tuyến đường chính từ Quốc lộ 8A đi vào thôn Am Thủy, xã Kim Hoa hiện cũng đang tắc do ngập nước.

“Để vào được trung tâm xã thì phải đi thuyền vì trên tuyến đường này có vài chỗ ngập sâu. Nếu không thì phải đi vòng từ đập Hau Hau với quãng đường rất xa” - anh Cần, một người dân địa phương cho hay.

Nước lũ tiếp tục chia cắt nhiều địa phương ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Người dân trong thôn Am Thủy, xã Kim Hoa phải xắn quần lội nước...

Ông Phan Văn Đoài - Chủ tịch UBND xã Kim Hoa cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trong ngày 18/9, ở xã Kim Hoa có mưa to và rất to làm cho 16 tuyến đường trên địa bàn bị ngập. Đặc biệt, từ QL 8A có 3 tuyến đường vào UBND xã nhưng hiện tại đang bị ngập sâu, không có phương tiện nào có thể đi vào được, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Nước lũ tiếp tục chia cắt nhiều địa phương ở huyện miền núi Hà Tĩnh

...hoặc dùng thuyền để di chuyển

Cũng theo ông Đoài, nước ở xã Kim Hoa xuống rất chậm, do chỉ có duy nhất 1 cống thoát nước chảy qua QL 8A, trong khi đó nước từ thượng nguồn cũng đang chảy xuống. Bởi vậy, nếu trời quang mây tạnh có thể vài ngày tới những tuyến đường này mới được lưu thông.

Nước lũ tiếp tục chia cắt nhiều địa phương ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Tình trạng ngập úng, chia cắt các tuyến đường có thể kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của người dân

Tình trạng ngập lụt cục bộ cũng đang khiến một số tuyến đường liên thôn các xã An Hòa Thịnh, Sơn Bằng... bị chia cắt, không đi lại được. Theo ông Phan Xuân Đức, Phó trưởng phòng NN- PTNT huyện Hương Sơn, những địa phương đang có tuyến đường bị ngập chủ yếu là vùng thấp trũng, hầu hết người dân đã quen “sống chung với lũ”.

Mặt khác, công tác tuyên truyền luôn được chính quyền các địa phương quan tâm, nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân trong việc chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ, đặc biệt, dự trữ nguồn lương thực, thực phẩm đáp ứng đủ nhu cầu khi cần thiết....

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.
Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Trung tâm hành chính xã Can Lộc (thị trấn Nghèn cũ).

Khi xã “gánh” áp lực phố

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều thị trấn cũ ở Hà Tĩnh thành xã. Tên gọi đổi, nhưng nhịp sống đô thị và áp lực vẫn lớn, đặt ra yêu cầu quản lý hiệu quả, đảm bảo sinh kế.
Lan tỏa “Hành trình đỏ” trong trường học

Lan tỏa “Hành trình đỏ” trong trường học

Phong trào hiến máu tình nguyện trong trường học ở Hà Tĩnh không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường giáo dục.