Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

(Baohatinh.vn) - Sau 3 ngày ngập sâu, nước đã rút bớt ở nhiều khu vực dân cư, người dân TP Hà Tĩnh bắt đầu dọn dẹp, lau khô nhà cửa…

Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

Chị Thảo ở TDP 6, phường Nam Hà đang tranh thủ nước rút đến đâu dọn nhà tới đó.

Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

Người dân trên đường Xuân Diệu lau dọn đồ dùng để mở lại cửa hàng kinh doanh

Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

So với chiều tối qua, mực nước ngập lụt ở các khu vực TP Hà Tĩnh đã rút xuống từ 40 - 50 cm, một số nhà dân nước đã thoát ra khỏi nhà.

Chị Thái Phương Thảo, TDP 6, phường Nam Hà cho biết: “Suốt 3 ngày, nước ngâm trong nhà hơn 40 cm. Từ đêm qua bắt đầu rút khá nhanh, 4h sáng tôi đã phải dậy dọn dẹp nhà cửa. Cứ nước ra tới đâu thì dọn dẹp đến đó, không thì bùn rác đọng lại rất bẩn”.

Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

Cửa hàng hoa quả Mộc Nguyên (đường Nguyễn Công Trứ) dọn dẹp khi nước xuống

Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

Người dân sửa lại cửa cuốn sau khi bị nước phá hỏng

Còn ông Trần Mạnh thì cho hay: “Mặc dù nước rút bớt nhưng hiện nay toàn TDP 6 phường Nam Hà đang mất điện, mất nước nên mọi sinh hoạt rất bất tiện”.

Khu vực Nam Hà là một trong những địa bàn ngập nặng nề nhất của TP Hà Tĩnh với mực nước ngập sâu từ 0,5 - 1,3m. Đến 8h sáng nay (21/10), mực nước đã giảm bớt song các tuyến ngõ vẫn ở mức 50 cm.

Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

Cán bộ Trung tâm Giao dịch một cửa phường Bắc Hà tranh thủ dọn dẹp để hoạt động trở lại trong hôm nay

Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

Người dân đẩy rác, khơi thông cống chảy.

Nước rút bớt, nhiều người dân đã bắt đầu di chuyển để trở về nhà sau 3 ngày tránh trú.

Các tuyến đường cũng thông tắc. Những tuyến chính như: Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Xuân Diệu, một số đoạn trên đường Hà Huy Tập... đã có thể di chuyển.

Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

Huy động nhân lực tập trung dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Một số khu vực như: Văn Yên, Đại Nài, Hà Huy Tập, xã Thạch Bình mực nước đang khá cao. Bất tiện nhất, nhiều nhà dân đã hết nước sạch, điện chưa được cấp trở lại nên mọi sinh hoạt chưa thể trở lại bình thường.

Nước rút dần, người dân TP Hà Tĩnh lục đục dọn dẹp nhà cửa

Nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Tĩnh vẫn ngập sâu

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định Hà Tĩnh sẽ sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng địa chỉ, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống nhân dân.
Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Những món quà nhỏ, những hoạt động giản dị trong đêm Trung thu đã giúp các em ở các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ có thêm một mùa trung thu ấm áp, yêu thương và ý nghĩa.
Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã vững vàng vượt qua giông bão.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất nhiều xã, phường được điều chỉnh vùng, giúp người lao động được tăng lương tối thiểu đến 900.000 đồng/tháng, từ ngày 1/1/2026.