Nuôi cá nước ngọt, mỗi năm nông dân Can Lộc thu 30 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Năm 2019, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) là 551 ha, khai thác đạt 570 tấn, doanh thu đạt trên 30 tỷ đồng. Huyện đã hình thành 4 vùng nuôi tập trung với diện tích gần 85 ha.

Nuôi cá nước ngọt, mỗi năm nông dân Can Lộc thu 30 tỷ đồng

Ông Lê Sỹ Sơn đã biến vùng đồng đất chua phèn thành trang trại nuôi cá cho thu nhập cao

Năm 2017, gia đình ông Lê Sỹ Sơn ở thôn Làng Chùa, xã Thuần Thiện quyết định đấu thầu 10ha diện tích mặt nước vốn là vùng đồng trũng bỏ hoang của thôn nuôi cá. Bạn bè, người thân ai cũng can ngăn, bởi đây là vùng mặt nước nhiễm chua phèn đã bỏ hoang nhiều năm nay, cây lúa không mọc được. Gần 1 tỷ đồng đầu tư cải tạo môi trường, ngăn hồ, đắp bờ… nhưng cả 3 lứa cá đầu tiên thả xuống đều chết trắng.

Không nản lòng, bố con ông lại miệt mài với việc đo độ phèn, độ chua, tính lượng mưa, thời tiết… để khắc phục. Lứa cá thứ 4 với những giống cá truyền thống như trắm, chép, mè được thả xuống vào cuối năm 2017 ở 4 hồ đã mang đến kết quả khả quan. Đến nay mỗi năm gia đình ông cũng đã có nguồn thu trên trăm triệu đồng từ nuôi cá.

Cùng chung ý tưởng chuyển hướng phát triển kinh tế, năm 2017 ngoài việc duy trì một số loại cá truyền thống như trắm, trôi, chép, mè, gia đình anh Thái Đăng Định ở làng K130, xã Tiến Lộc đã thử nghiệm nuôi thêm các loại có hiệu quả kinh tế cao như: Cá diêu hồng, cá lóc đầu nhím, nuôi ếch trên diện tích mặt nước 3ha. Năm 2018 anh còn cải tạo lại chuồng nuôi lợn trước đây để làm 20 bể ươm cá giống.

Nuôi cá nước ngọt, mỗi năm nông dân Can Lộc thu 30 tỷ đồng

Từ mô hình nuôi cá, mỗi năm anh Định đã có nguồn thu nhập “khủng”

Anh Định cho biết: “Đến nay trung bình mỗi năm gia đình tôi bán ra thị trường hơn 50 tấn cá lóc nhím, cá diêu hồng, 20 tấn cá các loại khác, 2 tấn ếch; cung cấp mỗi năm gần 60 vạn con cá giống các loại. Thu nhập bình quân trên 2,5 tỷ đồng”.

Từ những vùng đồng trũng nhiễm mặn, hoang hóa, thời gian qua huyện Can Lộc đã chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế về diện tích mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân.

Ông Phan Cao Kỳ - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao KHKT Giống cây trồng vật nuôi huyện cho biết: “Thời gian qua, huyện đã áp dụng chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân về cải tạo, làm mới ao hồ. Diện tích 0,3ha trở lên được hỗ trợ 50% cá giống, trong đó đặc biệt những hộ nuôi cá chất lượng cao có hộ được hỗ trợ 100%. Hiện tại, huyện cũng đang triển khai công trình đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trại cá giống Tiến Lộc để đa dạng hóa con giống, chủ động phục vụ nguồn cá giống trên địa bàn toàn huyện và các huyện lân cận”.

Nuôi cá nước ngọt, mỗi năm nông dân Can Lộc thu 30 tỷ đồng

Trại cá giống Tiến Lộc đa dạng hóa con giống, chủ động phục vụ người nuôi trên địa bàn

Đến thời điểm hiện tại, Can Lộc đã hình thành được 4 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung gồm: Hói Nhà Nòi tại xã Khánh Lộc với 24 ha, Đồng Vựng tại xã Tiến Lộc với 58 ha, Đồng Sau tại thị trấn Nghèn với 13,7 ha, vùng Làng Chùa tại xã Thuần Thiện với 9 ha.

Cùng với phát triển các mô hình nuôi trồng theo hình thức truyền thống, Can Lộc đang chỉ đạo một số địa phương triển khai nuôi cá lồng bè, phát triển các loài thủy sản có hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Chỉ Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết: “Chúng tôi đang động viên bà con chuyển đổi một số diện tích đất trũng, nhiễm phèn nhiễm mặn sang nuôi cá. Ngoài ra, xã còn phát huy lợi thế của các tuyến sông Nghèn và sông Én bao quanh, tăng cường nuôi cá lồng bè… Đến nay, trên khu vực 2 con sông này đã có trên 20 hộ nuôi cá lồng bè, tập trung ở các địa phương như: thị trấn Nghèn, Tùng Lộc, Thiên Lộc”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!