Nuôi gà đồi, xã miền núi ở Cẩm Xuyên phát triển kinh tế bền vững

(Baohatinh.vn) - Với lợi thế đồi rừng, bãi chăn thả rộng, người dân xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đang phát triển và mở rộng mô hình nuôi gà thả đồi để tạo sinh kế và vươn lên làm giàu bền vững.

Trên khu đất vườn rộng hơn 1,5 ha, dưới các tán cây ăn quả, cây chè…, gia đình chị Trần Thị Tuyết (thôn 5, xã Cẩm Minh) thả nuôi gà đồi với quy mô trên 2.000 con mỗi lứa. Đây là sinh kế bền vững trong 10 năm qua của gia đình chị Tuyết.

Nuôi gà đồi, xã miền núi ở Cẩm Xuyên phát triển kinh tế bền vững

Chị Trần Thị Tuyết (thôn 5, xã Cẩm Minh) chăn nuôi gà thả vườn quy mô 2.000 con/lứa.

Chị Trần Thị Tuyết chia sẻ: “Vào những thời điểm chăn nuôi được giá, tôi vẫn tăng đàn lên quy mô 5.000 con/lứa. Gà thả vườn đồi nên chất lượng thịt ngon và được thị trường thu mua giá cao hơn. Đặc biệt, năm 2020, mô hình chăn nuôi gà thả vườn đồi của gia đình đạt tiêu chuẩn VietGap nên càng có lợi thế về đầu ra cho sản phẩm. Thời điểm này, gà của gia đình được thu mua với giá 130.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 40.000 đồng/kg so với các loại khác”.

Theo nhẩm tính của chị Tuyết, với mỗi lứa gà khoảng 2.000 con (nuôi từ 3 - 4 tháng), gia đình chị thu về hơn 60 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Năm 2021, gia đình chị Tuyết xuất bán khoảng 6.000 con gà, thu lợi nhuận gần 200 triệu đồng.

Nuôi gà đồi, xã miền núi ở Cẩm Xuyên phát triển kinh tế bền vững

Gà được nuôi thả dưới các tán cây ăn quả, đồi chè nên chất lượng thịt ngon.

Cũng mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà thả đồi, gia đình anh Lê Văn Tưởng (thôn 1, xã Cẩm Minh) đang duy trì có hiệu quả đàn gà hơn 1.000 con/lứa. Cũng như các hộ dân khác, để giảm chi phí thức ăn và nâng cao chất lượng thịt, anh Tưởng sử dụng cám tự xay bằng thức ăn tự nhiên như: lúa, gạo, ngô, rau lá, cá… để thay thế thức ăn công nghiệp. Bình quân, mỗi năm, đàn gà cho thu về hơn 100 triệu đồng.

Anh Lê Văn Tưởng chia sẻ: “Tháng đầu tiên, để gà đạt tỷ lệ sống cao, gia đình nuôi nhốt và cho ăn thức ăn công nghiệp của công ty. Từ tháng thứ hai, khi gà được thả ra vườn đồi, tôi chuyển sang chăn nuôi hoàn toàn bằng thức ăn tự nhiên. Ngoài những nguyên liệu sẵn có trong nhà như: lúa, gạo, ngô, rau lá thì tôi xuống xã Cẩm Nhượng, xã Cẩm Lĩnh để mua các loại cá tạp về phơi khô rồi xay nhỏ. Gà ăn cám tự xay nên thịt chắc, ngon và được người dân rất ưa chuộng”.

Nuôi gà đồi, xã miền núi ở Cẩm Xuyên phát triển kinh tế bền vững

Ngoài lúa, gạo, ngô, rau lá..., người dân xã Cẩm Minh còn xuống tận các xã miền biển để thu mua cá tạp về phơi khô rồi xay làm thức ăn cho gà.

Theo thống kê, toàn xã Cẩm Minh hiện có khoảng 600 hộ dân tham gia chăn nuôi gà thả vườn đồi với quy mô trung bình từ 50 - 100 con/lứa, trong đó hơn 10 mô hình quy mô từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Năm 2019, nhận thấy gà đồi trên địa bàn xã Cẩm Minh được thị trường ưa chuộng, vợ chồng anh Trương Xuân Hà và chị Trương Thị Thuần (thôn 5, xã Cẩm Minh) đã bắt tay vào xây dựng thương hiệu gà đồi Ngân Hà. Bằng việc xây dựng chuỗi chăn nuôi liên kết, vợ chồng anh Hà, chị Thuần chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.

Nuôi gà đồi, xã miền núi ở Cẩm Xuyên phát triển kinh tế bền vững

Cán bộ Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên khảo sát khu vực giết mổ tập trung của cơ sở gà đồi Ngân Hà.

“Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm, cơ sở của chúng tôi thu mua khoảng 10.000 con gà thịt cho bà con chăn nuôi trong xã. Hiện nay, sản phẩm gà đồi Ngân Hà đang có mặt ở tất cả các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch, cửa hàng OCOP trên địa bàn toàn tỉnh. Cơ sở cũng đang tiến hành xây dựng khu giết mổ tập trung, phát triển thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong tháng 10 tới, chúng tôi dự định xây dựng mô hình nuôi ruồi lính đen ở các vùng sản xuất, từ đó tạo nguồn thức ăn tự nhiên giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn nâng cao được chất lượng thịt gà” - chị Trương Thị Thuần, chủ cơ sở thu mua gà đồi Ngân Hà cho hay.

Vào tháng 6/2022 vừa qua, xã Cẩm Minh đã thành lập Tổ hợp tác Chăn nuôi gà đồi xã Cẩm Minh với 38 thành viên tham gia nhằm nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn xã. Địa phương cũng lựa chọn mô hình chăn nuôi gà để xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, từng bước nâng tầm giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ cho bà con nông dân.

Nuôi gà đồi, xã miền núi ở Cẩm Xuyên phát triển kinh tế bền vững

Chăn nuôi gà thả vườn đồi đang là hướng phát triển kinh tế thích hợp cho người dân xã Cẩm Minh.

Là xã miền núi nằm ở phía Nam của huyện Cẩm Xuyên, có lợi thế đất vườn đồi, hầu như nhà nào cũng có vườn rộng trên 1.000 m2. Do vậy, xã Cẩm Minh rất thích hợp phát triển chăn nuôi gà thả vườn đồi. Hiện nay, địa phương đang chỉ đạo Hội Nông dân và Hội LHPN xã tích cực tuyên truyền vận động hội viên phát triển quy mô đàn gà nhằm tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Trần Văn Khiên
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!