Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra cảnh báo cứng rắn đối với lực lượng phiến quân thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, tuyên bố liên minh quốc tế sẽ tiêu diệt hoàn toàn IS, không để cho nhóm này có nơi trú ẩn.
Phát biểu trước hàng trăm binh lính trong chuyến thăm căn cứ quân sự Fort Dix ở bang New Jersey, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ không chỉ làm suy yếu mà sẽ tiêu diệt tận gốc tổ chức khủng bố tàn bạo này. Tổng thống Mỹ khẳng định lực lượng liên quân đang giành được một số thắng lợi trong việc phá hủy sức chiến đấu của IS ở Syria và Iraq.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) trong buổi họp báo trước cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 12/12. Ảnh: AFP/ TTXVN
Mặc dù vẫn chưa thể làm suy giảm đáng kể tầm ảnh hưởng của IS, song Tổng thống Obama khẳng định liên minh đang hướng tới mục tiêu dài hạn thay vì theo đuổi những "chiến thắng chớp nhoáng" như IS đang làm.
Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama cho biết nước Mỹ đang trên đường khép lại chiến dịch quân sự tại Afghanistan theo đúng lịch trình vào cuối năm nay. Ông chủ Nhà Trắng chỉ ra rằng so với con số 180.000 binh sỹ vào thời điểm ông mới lên nhậm chức, quân số Mỹ triển khai tại Iraq và Afghanistan đã giảm mạnh.
Sau thời điểm Washington hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào cuối tháng này, số lượng này sẽ chỉ còn khoảng 15.000 binh sỹ. Đây là "thời điểm bước ngoặt" đánh dấu sự kết thúc cho một khoảng thời gian dài nước Mỹ theo đuổi chính sách triển khai lực lượng lớn bộ binh để can thiệp vào các chiến dịch ở nước ngoài. Theo Tổng thống Mỹ, trong tương lai, quân đội Mỹ sẽ phát triển theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ hơn.
Ngày 8/12, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan, 13 năm sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 buộc Mỹ phải đưa quân vào quốc gia Tây Nam Á này nhằm lật đổ chính phủ do Taliban đứng đầu.
Tuy nhiên, theo ông Obama, Afghanistan hiện vẫn là một khu vực nguy hiểm và tình hình tại đây tiếp tục là một thách thức. Trước đó, hồi cuối tháng 11, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho biết có thể tăng số lượng binh lính ở lại Afghanistan sau lộ trình rút quân vào cuối năm nay. Theo một quan chức NATO giấu tên, trong 3 tháng đầu năm tới, Mỹ sẽ duy trì 10.800 binh sĩ nước này tại Afghanistan, tăng 1.000 lính so với dự kiến ban đầu.
Kết quả điều tra sơ bộ xác định Mỹ là bên chịu trách nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào một trường tiểu học nữ sinh ở Iran khiến 175 người thiệt mạng.
Khi Eo biển Hormuz bị phong tỏa, 2 đường ống chiến lược của Arab Saudi và UAE đã trở thành "huyết mạch" giúp duy trì phần nào nguồn cung dầu cho toàn cầu.
15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
Nhà Trắng cho biết, các hoạt động quân sự do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Iran sẽ kết thúc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rằng mọi mục tiêu đã hoàn thành.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố sẵn sàng triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Loạt mục tiêu an ninh bị tấn công trong ngày thứ 10 chiến sự cho thấy Mỹ đang muốn làm suy yếu bộ máy nhà nước Iran, mở đường cho kịch bản thay đổi chế độ.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho hay Washington sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD một thùng.
Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.
Giữa lúc giao tranh giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, nhiều nước châu Âu đã đẩy mạnh hiện diện quân sự và cam kết hỗ trợ bảo vệ CH Cyprus, nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia trong khu vực.