Phát huy lợi thế vườn đồi, Thạch Ngọc vững tin xây dựng xã NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Linh hoạt tận dụng lợi thế vườn đồi để phát triển kinh tế, xã Thạch Ngọc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) từng bước khẳng định hướng đi đúng trong suốt nhiệm kỳ qua.

Cải tạo, chỉnh trang 320 vườn đồi cho hiệu quả kinh tế

Cho đến tận bây giờ, khi nhắc lại quá trình cải tạo vườn nhà, chị Nguyễn Thị Tâm (thôn Đông Châu) vẫn cứ ngỡ đó là một giấc mơ.

Chị nói: “Năm 2015 trở về trước, vườn nhà là một vũng lầy với vô vàn cây bụi, các ô nước đọng. Nhờ chủ trương của xã và sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, gia đình chúng tôi quyết tâm cải tạo vườn tạp. Đến nay, khu vườn đã phát triển xanh tốt với 700 gốc thanh long ruột đỏ, 50 gốc na và nuôi thêm gia súc, gia cầm. Thu nhập mỗi năm từ vườn hơn 300 triệu đồng”.

Phát huy lợi thế vườn đồi, Thạch Ngọc vững tin xây dựng xã NTM nâng cao

Vườn cây thanh long của chị Nguyễn Thị Tâm (thôn Đông Châu).

Diện tích hơn 3.000 m2, nhưng vườn lại nằm trên dốc đứng cao với đá sỏi khô cằn, gia đình bà Trần Thị Cúc (thôn Ngọc Sơn) chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ “làm ra tiền” từ vườn.

Thế nhưng, vào năm 2018, sau một “cuộc cách mạng” về cải tạo vườn tạp, gia đình bà mạnh dạn san lấp vườn thành một mặt bằng thoải và tiến hành chọn cây giống phù hợp với thổ nhưỡng để trồng. Không phụ lòng người, đến nay, vườn bà Cúc trở thành 1 trong 32 vườn mẫu cấp tỉnh của xã, mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng.

Phát huy lợi thế vườn đồi, Thạch Ngọc vững tin xây dựng xã NTM nâng cao

Khu vườn mẫu của gia đình bà Trần Thị Cúc ở thôn Ngọc Sơn

Còn với ông Trần Hữu Tú (thôn Đông Sơn) không chỉ phát huy lợi thế vườn, ông còn tập trung phát triển đồi cây ăn quả. Hơn 11.000 m2 ở đồi Truông Rọ đã được ông tận dụng tối đa, quy hoạch trồng 400 gốc cam, bưởi và 200 gốc đào.

Đặc biệt, ông còn nhanh nhạy áp dụng KHKT, sản xuất theo quy trình VietGap. Đến nay, cùng với hộ ông Trần Hữu Tú, toàn xã Thạch Ngọc có 9 hộ với 6,4 ha trồng cam, bưởi đạt tiêu chuẩn VietGap.

Phát huy lợi thế vườn đồi, Thạch Ngọc vững tin xây dựng xã NTM nâng cao

Phát huy lợi thế vườn, đồi ông Trần Hữu Tú ở thôn Đông Sơn đã xây dựng thành công vườn cây cam, bưởi đạt tiêu chuẩn VietGap.

Chủ tịch UBND xã Võ Tá Duy cho biết: “5 năm qua, xã xây dựng thành công 32 vườn mẫu cấp tỉnh, 3 khu dân cư mẫu, cải tạo, chỉnh trang 320 vườn, trồng mới gần 30.000 cây ăn quả (cam, bưởi, ổi, thanh long…) cho hiệu quả kinh tế. Có 26 mô hình kinh tế tổng hợp trồng trọt kết hợp chăn nuôi cho doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm/mô hình.

Riêng năm 2020, người dân và các thôn đăng ký xây dựng thêm 10 vườn mẫu và 2 khu dân cư mẫu. Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên, văn hóa - xã hội khởi sắc.

Hiện nay, khu trung tâm xã được đầu tư chỉnh trang, 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Toàn xã có 8/8 thôn đạt danh hiệu văn hóa, 94% gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,5% năm 2015 xuống còn 4,7% năm 2019; hộ cận nghèo từ 9% năm 2015 xuống còn 6,41%”.

Quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Tiếp tục khai thác tiềm năng về phát triển kinh tế vườn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thạch Ngọc xác định đây là 1 trong 3 mũi đột phá trọng tâm. Cụ thể, phát huy lợi thế kinh tế vườn đồi, kết hợp chăn nuôi gia cầm quy mô nông hộ, xây dựng các mô hình kinh tế, trang trại tổng hợp, sản xuất rau - củ - quả tập trung, chuyển đổi ruộng đất, mở rộng cánh đồng lớn.

Phát huy lợi thế vườn đồi, Thạch Ngọc vững tin xây dựng xã NTM nâng cao

Khu trung tâm xã được đầu tư khang trang.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Ngọc Lê Thanh Hải khẳng định: “Nhiệm kỳ mới, chúng tôi xác định phương hướng, mục tiêu cơ bản là “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy lợi thế kinh tế vườn đồi, tập trung nguồn lực phát triển sản xuất”.

Theo đó, xã xác định mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới: Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024; xây dựng đạt trên 50 vườn mẫu; cải tạo, chỉnh trang trồng mới trên 250 vườn cây ăn quả; diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap tăng 10 ha, tập trung đăng ký sản phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm như thanh long, gạo chất lượng cao...

Phát huy lợi thế vườn đồi, Thạch Ngọc vững tin xây dựng xã NTM nâng cao

Đại hội Đảng bộ xã Thạch Ngọc lần thứ XXXI là kết tinh ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, Nhân dân xã nhà trong thời kỳ mới.

“Đại hội Đảng bộ xã Thạch Ngọc lần thứ XXXI là kết tinh ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, Nhân dân xã nhà trong thời kỳ mới. Toàn Đảng, toàn dân nguyện phát huy truyền thống của quê hương, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh” - Bí thư Đảng ủy xã Lê Thanh Hải bày tỏ quyết tâm.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.