Phật tử Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại lễ Phật đản 2022

(Baohatinh.vn) - Hòa chung không khí kính mừng Phật đản 2022 trên mọi miền Tổ quốc, các cơ sở thờ tự Phật giáo, phật tử ở Hà Tĩnh cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến đại lễ (15/4 âm lịch).

Đại lễ Phật đản là một dịp lễ trọng đại của Phật giáo, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra trên trần thế. Từ năm 2000, ngày lễ Phật đản được chọn là ngày trăng tròn đầu tiên của tháng 5 dương lịch và được Liên hợp quốc công nhận là lễ hội văn hóa tâm linh thế giới.

Phật tử Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại lễ Phật đản 2022

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Phật đản - VESAK phật lịch 2566 - dương lịch 2022. (Ảnh Đình Nhất).

Theo đó, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra vào ngày 15/4 âm lịch. Hướng đến sự kiện trọng đại này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản - VESAK phật lịch 2566 - dương lịch 2022 vào ngày 7/5/2022. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành và đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn với các nghi thức tắm Phật, cúng dường Phật đản, cầu quốc thái dân an...

Phật tử Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại lễ Phật đản 2022

Chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) là địa điểm tâm linh được nhiều người dân địa phương, phật tử tìm đến.

Sau sự kiện trọng đại này, các địa phương, cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn cũng đã tổ chức các hoạt động liên quan để kính mừng đại lễ. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Hà Tĩnh có kế hoạch tổ chức đại lễ tại chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài) vào sáng ngày 15/4 (âm lịch) với sự tham dự của hơn 500 người. Để đại lễ diễn ra chu đáo, an toàn, ban trị sự đã phối hợp với địa phương, các ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: đảm bảo an ninh, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ, bảo vệ môi trường...

Phật tử Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại lễ Phật đản 2022

Đường phố được trang trí cờ hoa, pano chào mừng Đại lễ Phật đản.

Bà Trần Thị Kim Hiền - Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Hà Tĩnh cho biết: “Sau nhiều năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh, đại lễ năm nay sẽ được tổ chức trang trọng, chu đáo với các nghi lễ cúng dường, nghi thức tắm Phật; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài... Ban tổ chức cũng bố trí tiệc cơm chay cho đại biểu, tăng ni, phật tử về dự đại lễ. Đây là dịp để tăng ni, phật tử nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật”.

Phật tử Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại lễ Phật đản 2022

Bà Trần Thị Tâm (phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh) thường lên chùa làm công quả.

Thành tâm hướng Phật, trong dịp này, các phật tử cũng phát tâm làm điều công đức để chào mừng ngày lễ trọng. Có nhiều năm theo đạo Phật, những ngày này, bà Trần Thị Tâm (phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh) sắp xếp công việc để lên chùa phụ giúp nhà chùa sửa soạn đồ lễ, thực phẩm. Bà Tâm chia sẻ: “Với chúng tôi, đây là dịp để tỏ lòng thành kính Đức Phật, đồng thời nhắc nhở về lối sống, về đạo giáo mà mình tin tưởng. Do đó, tôi thường lên chùa tụng kinh, niệm Phật và phụ giúp nhà chùa những công việc hằng ngày”.

Phật tử Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại lễ Phật đản 2022

Nhân dân và phật tử tham dự lễ Phật đản tại chùa Long Tường.

Tại thôn Yên Lạc - xã Quang Lộc (huyện Can Lộc) có ngôi chùa mang tên Long Tường với lịch sử 400 năm. Qua biến thiên của thời gian và ảnh hưởng của chiến tranh, ngôi chùa bị mai một, chỉ còn là phế tích. Tháng 2/2020, người dân địa phương và phật tử đã đóng góp để phục dựng lại và ngôi chùa cổ trở thành nơi người dân thực hành tín ngưỡng thờ Phật.

Phật tử Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại lễ Phật đản 2022

Phật tử kết hoa dâng lên Đức Phật nhân Đại lễ Phật đản ở chùa Long Tường.

Là một trong những phật tử tích cực với việc công đức, thiện nguyện, ông Nguyễn Quốc Hiệp (pháp danh Giác Nghĩa) - Phó trưởng Ban Vận động xây dựng chùa Long Tường đã đóng góp công của; cùng các thành viên trong ban vận động người dân và theo sát công trình từ những ngày đầu thi công.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp cho biết: “Từ tấm lòng thành của người dân, phật tử, đến nay, chúng tôi đã xây dựng lại được các hạng mục như tam bảo, tượng Phật, nhà chủ tự, mái che... Đây là mùa Phật đản đầu tiên, người dân địa phương và phật tử được đón đại lễ trang trọng, chu đáo tại chùa”.

Phật tử Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại lễ Phật đản 2022

Nhiều phật tử tổ chức trao quà từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân lễ Phật đản.

Bên cạnh tham gia các hoạt động thiện nguyện tại chùa, nhiều phật tử cũng lựa chọn cho mình những hình thức sinh hoạt tâm linh ý nghĩa trong dịp lễ Phật đản năm nay như: trao quà từ thiện, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh...

Chị Trần Thị Lam - một phật tử ở thị xã Kỳ Anh chia sẻ: “Mỗi năm, cứ đến dịp lễ tết, tôi và một nhóm phật tử thường quyên góp tiền để trao quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dù giá trị vật chất không nhiều nhưng được sẻ chia, giúp đỡ những người kém may mắn, chúng tôi cũng thấy tâm mình thanh thản, nhẹ nhõm hơn”.

Phật tử Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại lễ Phật đản 2022

Đại lễ Phật đản là dịp để người dân, phật tử nêu cao đạo hạnh, nhắc nhở bản thân “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đang đến gần. Hướng đến Đại lễ Phật đản, mỗi người dân, phật tử có những cách đón mừng đại lễ riêng nhưng các hoạt động đó đều rất thành tâm hướng Phật. Thông qua những việc làm ý nghĩa, mỗi người dân thêm ý thức về trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!