(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn là dịp để cán bộ làm công tác bảo đảm trật tự ATGT và người dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nắm rõ kiến thức, kỹ năng liên quan tới công việc.
Sáng 24/5, huyện Can Lộc phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Can Lộc.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu huyện Can Lộc đã được truyền đạt nội dung các chuyên đề: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 4/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị đã khái quát thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh thời gian qua; nêu rõ hậu quả và nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông; một số nội dung về văn hoá giao thông trong tình hình mới; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang giao thông.
Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân quán triệt nội dung tập huấn.
Tại hội nghị, báo cáo viên đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, xe chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Hướng dẫn quy trình cung cấp, tiếp nhận thông tin phản ánh hành vi, vi phạm trật tự ATGT theo Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 24/11/2023 về “Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
Thông qua hội nghị, các cán bộ làm công tác bảo đảm trật tự ATGT và người dân huyện Can Lộc được nâng cao năng lực, kiến thức về quản lý về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến hiệu quả pháp luật về luật giao thông trên địa bàn huyện.
Dịp này, Ban ATGT tỉnh trao biểu trưng 21 pano thông điệp tuyên truyền ATGT cho huyện Can Lộc.
Công an xã Yên Hoà (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng lấy trộm tài sản trị giá khoảng 22 triệu đồng của một người dân ở Hà Nội về quê nghỉ lễ dịp 2/9.
Dừng xe ngay trên đường cao tốc để ngủ không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.
Cá thể rùa cổ sọc quý hiếm vừa được người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bàn giao cho cơ quan chức năng chăm sóc, trước khi thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.
Theo thông tin từ Công ty Formosa Hà Tĩnh, sự cố tại lò gió nóng số 3 đã được kiểm soát, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh khuyến cáo chủ cơ sở và người thuê trọ nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản.
Liên quan vụ Phú Lê, người phát ngôn Bộ Công an cho hay Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng ở Hải Phòng có hành vi chạy án.
Nguyễn Đức Anh khai do không vào được nhà bạn gái nên leo vào nhà ông Q. và dùng dao tấn công cả gia đình khiến 3 người tử vong. Nghi phạm không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.
Ngày 3/9, sau hơn nửa tháng xét xử, tranh luận, nghị án kéo dài, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo (trong đó có 4 bị cáo bị xét xử vắng mặt, đang bị truy nã) trong chuyên án VN10. Tòa đã tuyên phạt 11 án tử hình 19 án chung thân.
Khi phố phường đã bắt đầu chuyển dần về khuya cũng là lúc lực lượng cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh bước vào ca tuần tra để bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, con phố.
Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, bị phát hiện cầm dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP Đồng Nai), trước khi sang nhà bên cạnh tấn công cả gia đình khiến 3 mẹ con tử vong.
Việc chấp hành quy định khoảng cách an toàn không chỉ giúp dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn giảm thiểu tối đa các sự cố va chạm, tai nạn giao thông “dồn toa” trên cao tốc qua Hà Tĩnh.
Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ thảm án khiến 3 người chết, một người bị thương nặng. Các nạn nhân là người trong một gia đình tại xã Bình Minh.
Chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, nhưng một số người ở Hà Tĩnh vẫn vô tư điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn.
Dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh kiểm tra hơn 6.500 lượt phương tiện; trong đó lập biên bản, xử phạt gần 1.200 trường hợp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, trên cơ sở điều kiện thực tiễn.
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa thừa lệnh ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ lật xe khách trên tuyến tránh quốc lộ 19, tỉnh Gia Lai.
Nhà đầu tư trong nước có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu giao dịch tài sản mã hóa thuộc diện chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài; giao dịch ngoài tổ chức cung cấp dịch vụ được cấp phép cũng bị xử phạt.
Dù tuyến tránh quốc lộ 19 chưa được đưa vào khai thác, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long vẫn điều khiển xe khách lưu thông vào và gặp nạn. Công an đã tạm giữ hình sự tài xế này.
Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đã kiểm tra gần 4.000 phương tiện, xử lý 697 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 935 triệu đồng.
Khi đến phường Hội Phú, Gia Lai, xe khách bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng vào lề đường bên phải theo hướng di chuyển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 33 hành khách.
Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.