Phối hợp thực hiện tốt chủ trương chọn khu kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư

(Baohatinh.vn) - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị vào cuộc nhiều chỉ tiêu KT- XH năm 2020 của Hương Sơn (Hà Tĩnh) đạt và vượt kế hoạch.

Sáng 31/12, Huyện ủy Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ dự và chỉ đạo hội nghị.

Phối hợp thực hiện tốt chủ trương chọn khu kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm qua, cấp uỷ các cấp ở Hương Sơn đã kịp thời tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, triển khai thực hiện kịp thời với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy định 08-QĐi/TW, Quy định 890-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hương Sơn là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phối hợp thực hiện tốt chủ trương chọn khu kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Viết Dũng báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục phát triển khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn trên 200 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch tỉnh giao; tổng giá trị sản xuất đạt 7.798 tỷ đồng, tăng 6,06%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%, giảm 1,48%; hộ cận nghèo 4,8%, giảm 1,02%.

Cũng trong năm, toàn huyện đã xây mới 72,8 km đường giao thông - kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng, đạt 112% kế hoạch; hình thành mới 46 mô hình kinh tế, lũy kế đến nay toàn huyện có 1.648 mô hình.

Phối hợp thực hiện tốt chủ trương chọn khu kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư

Bà Uông Thị Kim Yến - Trưởng phòng NN&PTNT huyện: Để đạt được huyện về đích NTM trong quý 2 năm 2021 đòi hỏi cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc quyết liệt.

Dự ước năm 2020, Hương Sơn có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 23 xã, đạt 100%; 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến nay đạt 5/9 tiêu chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu lên một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Phối hợp thực hiện tốt chủ trương chọn khu kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư

Ông Phan Xuân ĐỊnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu: Xây định các nhiệm vụ trong tậm, trọng điểm, năm 2021, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị trấn Phố Châu tập trung cao xây dựng tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy; giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với cán bộ, đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trên các lĩnh vực…

Để đạt mục tiêu trở thành huyện NTM vào quý 2 năm 2021, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Hương Sơn tiếp tục kiên trì, quyết liệt trong chỉ đạo phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, phong trào làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hương Sơn vượt qua những khó khăn, thách thức đạt kết quả cao trong nhiều lĩnh vực trong năm 2020.

Phối hợp thực hiện tốt chủ trương chọn khu kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, Hương Sơn phải tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong đó trọng tâm là các khâu đột phá. Theo đó, cần phải tiếp tục đoàn kết, tận dụng các chính sách từ huyện đến cơ sở để tập trung vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra huyện đạt chuẩn NTM trong quý 2 năm 2021.

Phó chủ tỉnh HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị huyện đặc biệt quan tâm, phối hợp chặt chẽ triển khai một cách thuận lợi nhất đối với Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn là cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025. Ngoài ra, huyện cần có giải pháp, cách làm để xử về cơ sở vật chất đối với các xã sau khi sáp nhập đúng quy trình, quy định và có hiệu quả nhất.

Phối hợp thực hiện tốt chủ trương chọn khu kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể...

Phối hợp thực hiện tốt chủ trương chọn khu kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư

... và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!