Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Không có “vùng cấm” và khái niệm “hạ cánh an toàn”

(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên sau khi được giao trọng trách Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại tá Võ Trọng Hải - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã có buổi trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Hà Tĩnh. Câu chuyện ông chia sẻ đã để lại những dư vị đậm đà của sự quyết liệt, quyết tâm nhưng cũng đầy nhân văn, nhân bản trong nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Không có “vùng cấm” và khái niệm “hạ cánh an toàn”

Lần đầu tiên sau khi được giao trọng trách Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại tá Võ Trọng Hải - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã có buổi trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Hà Tĩnh. Câu chuyện ông chia sẻ đã để lại những dư vị đậm đà của sự quyết liệt, quyết tâm nhưng cũng đầy nhân văn, nhân bản trong nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Không có “vùng cấm” và khái niệm “hạ cánh an toàn”

P.V: Thưa ông, hiện nay không khí “đốt lò” đang vô cùng nóng trên toàn quốc, không khí đó tác động đến công tác phòng chống tham nhũng ở Hà Tĩnh như thế nào?

Ông Võ Trọng Hải: Thời gian qua, thực hiện chủ trương, tinh thần của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành phải quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là Ban Nội chính. Có thể nói, Hà Tĩnh đã bắt đầu “nhóm lò” rồi. Ở Trung ương không có “vùng cấm” thì ở Hà Tĩnh cũng không có “vùng cấm”. Bất kỳ hành vi nào, bất kỳ đối tượng nào cũng sẽ bị xử lý khi có kết luận sai phạm.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Không có “vùng cấm” và khái niệm “hạ cánh an toàn”

Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính đã thành lập các đoàn rà soát, triển khai đến các huyện, các xã. Ban Nội chính cũng được tỉnh giao làm trưởng đoàn rà soát lại các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên các lĩnh vực KT-XH. Việc nào có dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý, việc nào chưa đến mức thì giao cơ quan chủ quản và đối tượng phải thu hồi lại tiền tham nhũng và chịu các hình thức kỷ luật. Có nhiều người là phó chủ tịch huyện, trưởng phòng, chủ tịch xã… đều đã bị xử lý.

Chúng tôi cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, rà soát lại các chuyên án, vụ án đang tồn đọng, xem đã được xử lý như thế nào, đã đúng người, đúng tội, đúng pháp luật hay chưa; vụ nào đã được xử dứt điểm, vụ nào còn “treo” để xử lý lại và xử lý dứt điểm, đúng pháp luật, tạo niềm tin trong nhân dân. Quan điểm của tôi là, anh đã tham nhũng thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả đã nghỉ hưu, không có khái niệm “hạ cánh an toàn”.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Không có “vùng cấm” và khái niệm “hạ cánh an toàn”

P.V: Vừa qua, ở Trung ương đã có những vụ đại án nhưng Hà Tĩnh thì hầu như chỉ ở trong phạm trù tham nhũng “vặt”. Được biết, xử lý quyết liệt tham nhũng “vặt” cũng là một trong những yêu cầu mà đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Hà Tĩnh. Vậy, Hà Tĩnh sẽ làm gì để thực hiện yêu cầu đó, thưa ông?

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Không có “vùng cấm” và khái niệm “hạ cánh an toàn”

Ông Võ Trọng Hải: Vừa qua, tại buổi làm việc với đồng chí Võ Văn Thưởng, chúng ta cũng rất mừng khi được ghi nhận, đánh giá cao về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Thực tế là Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả tích cực trong phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một số lĩnh vực. Năm 2018, qua kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã có kết luận 4 tổ chức đảng, 27 đảng viên liên quan đến quản lý kinh tế, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Tổ chức 395 cuộc thanh kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm tại 1.044 tổ chức, cá nhân với số tiền sai phạm hơn 25 tỷ đồng, 398 m2 đất và xử lý khác gần 12 tỷ đồng.

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tiến hành xử lý trách nhiệm 7 tập thể và 40 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, khởi tố điều tra về tội danh tham nhũng kinh tế 3 vụ, 5 bị can, đã thu hồi gần 5 tỷ đồng, trong đó, thu hồi từ vụ tham nhũng gần 2 tỷ đồng, thu hồi tài sản kinh tế 2,3 tỷ đồng…

Hiện nay, các cấp, ngành cũng đang tích cực tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trong nội bộ cơ quan. Quan điểm chung là vi phạm đến đâu, xử lý đến đó, không bỏ sót sai phạm.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Không có “vùng cấm” và khái niệm “hạ cánh an toàn”

P.V: Một câu hỏi có chút riêng tư, ông có thể chia sẻ những cảm xúc của mình khi đang từ một anh hùng đấu tranh trực tiếp với tội phạm nguy hiểm chuyển sang một người lặng lẽ đấu tranh với sai phạm của cán bộ?

Ông Võ Trọng Hải: Hai công việc này đều là nhằm phòng chống tội phạm nhưng rõ ràng cảm xúc, suy nghĩ và hành động hoàn toàn khác nhau. Ở biên giới, trong nhiệm vụ phòng chống tội phạm, hầu như tôi nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể nhân dân và đồng chí, đồng nghiệp. Trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thì đối tượng lại là cán bộ, có thể là đồng chí, đồng nghiệp, là bạn bè mình. Tôi vẫn xác định, có thể trên con đường phòng chống tham nhũng sẽ có lúc tôi rơi vào những tình huống khó xử, thậm chí đau lòng. Thực tế là cũng đã có nhiều đêm tôi mất ngủ vì trăn trở, day dứt với những đối tượng từng là người quen, bạn bè của mình. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là tất cả đều vì dân, vì nước nên không sợ hãi, không nể nang, mà phải làm đến cùng.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Không có “vùng cấm” và khái niệm “hạ cánh an toàn”

P.V: Vậy, để hạn chế những hành vi tham nhũng, lãng phí, theo ông cần làm gì?

Ông Võ Trọng Hải: Quan điểm của tôi là “phòng” hơn “chống”. Trong đó, cần tập trung công tác tư tưởng. Quan trọng nhất là vai trò của người đứng đầu. Tự trong nội bộ các ngành phải chủ động tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng, tự trong nội bộ gia đình, cha mẹ phải nêu gương, phải dạy dỗ con cái từ những việc nhỏ nhất. Ngoài ra, vai trò giáo dục của nhà trường cũng rất quan trọng. Tôi tin rằng, nếu chúng ta xây dựng được những nhân cách tốt và loại bỏ được môi trường, loại bỏ được cơ chế gây tham nhũng, lãng phí thì việc phòng chống tham nhũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

P.V: Xin ông tiết lộ một chút về kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019?

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Không có “vùng cấm” và khái niệm “hạ cánh an toàn”

Ông Võ Trọng Hải: Thời gian gần đây, qua tiếp xúc, người dân rất phấn khởi, tin tưởng cao vào Đảng, vào các cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ tăng cường vận động quần chúng, nhân dân tiếp tục phát giác, tố cáo những hành vi sai phạm. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã lập kế hoạch để xin ý kiến tiến hành kiểm tra 20 cơ quan, đơn vị; tập trung rà soát, kiểm tra vụ án chăn nuôi bò Bình Hà, thép Vạn Lợi để xác định mức độ vi phạm, xem có dấu hiệu tham nhũng hay không.

P.V: Xin trân trọng cám ơn ông về buổi trò chuyện này.

thiết kế: huy tùng

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan trong đảng bộ phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, tham mưu cụ thể cho Tỉnh ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh mà còn bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!