Phong tỏa nguồn lây, tập trung khống chế bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 8 thôn đã ghi nhận dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Ngày 26/2/2024, tại thôn Mỹ Hoà, xã Phù Lưu (Lộc Hà) ghi nhận 1 con bò của 1 hộ chăn nuôi bị ốm. Sau đó 1 ngày, kết quả xét nghiệm ngành chuyên môn khẳng định vật nuôi này bị bệnh viêm da nổi cục, Lộc Hà chính thức là địa phương thứ 3 trên toàn tỉnh ghi nhận dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Phong tỏa nguồn lây, tập trung khống chế bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Xã Phù Lưu (Lộc Hà) ghi nhận dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò.

Ông Phan Văn Thanh – Phó Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà cho biết: “Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, huyện đã chỉ đạo xã Phù Lưu thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế lây lan, kiểm soát nguồn bệnh như: tiến hành tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất, đồng thời lập 2 chốt cảnh báo trên địa bàn. Ngành chuyên môn cũng ban hành công văn chỉ đạo tập trung các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh viêm da nổi cục theo quy định. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; chăm sóc trâu, bò thật tốt để có sức đề kháng; tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khẩn trương tiêm vắc - xin bao vây ổ dịch tại xã Phù Lưu và các xã, thị trấn thuộc vùng dịch uy hiếp trực tiếp theo quy định”.

Riêng đối với xã vùng dịch Phù Lưu, chính quyền địa phương đã yêu cầu “bật” chế độ phòng chống dịch mức cao nhất, cấp bách khoanh vùng, dập dịch; tiến hành cho người chăn nuôi cam kết thực hiện nuôi cách ly gia súc mắc bệnh để quản lý tại chuồng theo đúng quy định, tuyệt đối không chăn thả, giết mổ, bán chạy gia súc, không được đưa gia súc mẫn cảm về nuôi trong thời gian đang có dịch bệnh khi chưa qua 21 ngày.

Ngoài ra, địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển giết mổ động vật, sản phẩm động vật và hành nghề thú y trên địa bàn; xử lý nghiêm việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật bị nhiễm bệnh, hành nghề thú y làm lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, chính quyền địa phương kêu gọi người dân không giấu dịch, không vi phạm các quy định trong chăn nuôi, nhất là thời điểm nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi bùng phát cao như hiện nay.

Phong tỏa nguồn lây, tập trung khống chế bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Xã Tùng Lộc (Can Lộc) thực hiện nghiêm túc việc tiêu độc, khử trùng trong và ngoài vùng dịch.

Tại xã Tùng Lộc (Can Lộc), từ ngày 24/1/2024 lại nay đã có 38 con trâu, bò của 28 hộ dân thuộc 5 thôn bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục, trong đó 4 con buộc phải tiêu hủy (ca mới nhất vào ngày 27/2/2024 tại thôn Nam Tân Dân).

Thời điểm này, tại thôn Nam Tân Dân, cán bộ thôn đang ráo riết quản lý chặt trâu, bò bị bệnh tại chuồng nuôi, không để tình trạng chăn thả chung khi vật nuôi chưa khỏi triệu chứng lâm sàng. Đồng thời, cán bộ thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền người dân không tăng đàn, mua mới trâu bò dịp này; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại vùng dịch, vùng có nguy cơ cao, các ổ dịch cũ; lập biển báo vùng có dịch viêm da nổi cục và các chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên các trục đường...

Ông Nguyễn Chỉ Vàng (thôn Nam Tân Dân) chia sẻ: "Ngày 27/2 vừa qua, gia đình ghi nhận 1 con bò nhiễm viêm da nổi cục. Đây là dịch bệnh trên đàn vật nuôi khá nguy hiểm, tốc độ lây lan khá nhanh nên ban đầu gia đình rất lo lắng. Tuy vậy, sau khi được chính quyền địa phương và ngành chuyên môn hướng dẫn, chúng tôi thực hiện các biện pháp cách ly vật nuôi bị bệnh, theo dõi chăm sóc, hiện nay vật nuôi đã dần khỏe lên. Ngoài ra, chúng tôi được hỗ trợ hóa chất thực hiện xử lý môi trường".

Phong tỏa nguồn lây, tập trung khống chế bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Cán bộ Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật và hành nghề thú y trên địa bàn.

Ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho hay: "Tổng đàn trâu bò toàn xã hiện hơn 600 con. Nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch, địa phương tiếp tục rà soát tổng đàn để quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện dịch bệnh; tiếp tục nâng cao ý thức chăn nuôi an toàn cho người dân, tiến hành tiêm phòng vắc – xin viêm da nổi cục trên 100% đàn vật nuôi; ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật từ vùng dịch ra ngoài..."

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 8 thôn của 3 xã thuộc 3 huyện (Lộc Hà, Can Lộc và Nghi Xuân) ghi nhận dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Theo đó, có 40 con bò của 30 hộ bị mắc bệnh, trong đó 4 con bò bị chết, phải tiêu hủy với tổng trọng lượng 693 kg.

Phong tỏa nguồn lây, tập trung khống chế bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Người dân cần tuân thủ tiêm vắc - xin phòng bệnh theo quy định để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh): Tổng đàn trâu bò toàn tỉnh hiện nay đạt hơn 235.000 con. Đây là giai đoạn giao mùa, thời tiết thất thường, mưa ẩm và các đợt rét cuối vụ dẫn theo nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi gia tăng.

Để bảo vệ đàn vật nuôi, các địa phương cần tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến dịch bệnh; thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò theo hướng dẫn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Riêng đối với các vùng có dịch, phòng NN&PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi các địa phương cần chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến dịch bệnh; kịp thời tham mưu, bổ cứu, chấn chỉnh hạn chế trong công tác phòng, chống dịch viêm da nổi cục. Tổ chức hướng dẫn các nội dung chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh; tiêm vắc - xin phòng bệnh trên đàn vật nuôi; chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, hóa chất, để ứng phó với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.