Thiếu nhi Hà Tĩnh giành giải ba cuộc thi thiết kế sân chơi tái chế toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Đội thi Liên đội Trường Tiểu học Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) vinh dự giành giải ba cuộc thi “Mizuiku cùng thiếu nhi xây dựng sân chơi tái chế”.

Cuộc thi “Mizuiku cùng thiếu nhi xây dựng sân chơi tái chế” do Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tập đoàn Suntory và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi được phát động từ tháng 3/2021, dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 cùng sáng tạo ý tưởng thiết kế sân chơi từ nguyên vật liệu tái chế đã qua sử dụng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch”.

Thiếu nhi Hà Tĩnh giành giải ba cuộc thi thiết kế sân chơi tái chế toàn quốc

Đội thi Liên đội Trường Tiểu học Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh). Ảnh tư liệu

Sau hơn 5 tháng triển khai, cuộc thi “Mizuiku cùng thiếu nhi xây dựng sân chơi tái chế” nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của các em học sinh với 230 đội thi đến từ các tỉnh. Mỗi bài thi đều là một sân chơi mơ ước, được phác họa sống động dưới góc nhìn của thiếu nhi Việt Nam, ấp ủ hoài bão và khát vọng cho thế hệ tương lai xanh.

Thiếu nhi Hà Tĩnh giành giải ba cuộc thi thiết kế sân chơi tái chế toàn quốc

Bức tranh thể hiện ý tưởng sân chơi của đội Trường Tiểu học Hà Huy Tập tham gia vòng sơ loại.

Cuộc thi gồm có 3 vòng: vòng sơ loại mỗi đội vẽ 1 bức tranh thể hiện ý tưởng sân chơi; vòng bán kết hiện thực hóa ý tưởng thành mô hình và thực hiện 1 video không quá 10 phút thuyết trình chi tiết về các mô hình, công năng sử dụng; vòng chung kết các đội thi thuyết trình về ý tưởng thiết kế sân chơi trước ban giám khảo.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức quyết định trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và giải bình chọn. Trong đó, mô hình “Sân chơi vui vẻ” do cô trò Liên đội Trường Tiểu học Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt giải ba cuộc thi.

Thiếu nhi Hà Tĩnh giành giải ba cuộc thi thiết kế sân chơi tái chế toàn quốc

Thành viên đội thi thuyết trình về mô hình “Sân chơi vui vẻ”.

Đội thi Liên đội Trường Tiểu học Hà Huy Tập gồm 4 thành viên: cô giáo tổng phụ trách đội Trương Thị Sáu và các em học sinh: Lê Ngân Giang - lớp 5C, Phạm Thanh Phong - lớp 5C, Đậu Nhật Huy - lớp 4D.

Thiếu nhi Hà Tĩnh giành giải ba cuộc thi thiết kế sân chơi tái chế toàn quốc

Cận cảnh mô hình “Sân chơi vui vẻ”.

Theo đó, mô hình được xây dựng từ những vật dụng tái chế: lốp xe đã qua sử dụng tạo thành trò chơi leo núi, ô ăn quan, đu dây, trò chơi ném bóng vào lỗ; nắp nồi hỏng làm nhạc cụ; ống nước hỏng làm dây đàn; tấm lưới hỏng làm trò chơi ném bóng vào lỗ; chai nhựa làm lọ trồng hoa quanh hàng rào và làm trò chơi đổ cát vào chai...

Thiếu nhi Hà Tĩnh giành giải ba cuộc thi thiết kế sân chơi tái chế toàn quốc

Mô hình “Sân chơi vui vẻ” từ không gian 3D.

“Mizuiku - Em yêu nước sạch” là chương trình giáo dục về bảo vệ nguồn tài nguyên nước dành cho học sinh tiểu học và là một trong những sáng kiến được Tập đoàn Suntory triển khai thành công tại Nhật Bản từ năm 2004.

Chương trình diễn ra với hai nội dung chính: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, nguồn nước sạch; hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có điều kiện tiếp cận và sử dụng nước sạch và các dịch vụ vệ sinh công cộng.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Nhật Bản được Suntory lựa chọn triển khai chương trình. Học hỏi từ mô hình thành công tại Việt Nam, Suntory đã tiếp tục mở rộng triển khai Mizuiku tại Indonesia và Thái Lan.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast