Hà Tĩnh có 4 nhạc sỹ giành giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022

(Baohatinh.vn) - Nhạc sỹ Quốc Việt, Nguyễn Sỹ Chinh, Ngọc Thịnh cố nhạc sỹ Quốc Nam là 4 nhạc sỹ của Hà Tĩnh vừa được Hội Nhạc sỹ Việt Nam vinh danh trao tặng giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022.

Hà Tĩnh có 4 nhạc sỹ giành giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022

Tối 23/12, tại Hà Nội, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022 và kỷ niệm 65 năm (30/12/1957-30/12/2022) ngày thành lập hội. Ảnh: Phó giáo sư, Tiến sỹ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch các Hiệp hội VHNT Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải.

Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam là giải thưởng hằng niên.

Năm nay, Hội đồng giải thưởng đã nhận được 261 tác phẩm của 261 tác giả là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam khắp cả nước gửi về, với các nội dung dự giải gồm: thanh nhạc, khí nhạc, hợp xướng, công trình lý luận phê bình về âm nhạc, ca khúc thiếu nhi. Trong đó, thanh nhạc chiếm số lượng lớn nhất với 219 tác phẩm tham dự.

Hà Tĩnh có 4 nhạc sỹ giành giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022

Nhạc sỹ Quốc Việt, Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh (thứ 6, thứ 7 từ phải sang) nhận Giải thưởng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam 2022.

Hội đồng xét chọn giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022 đã trao nhiều giải thưởng ở các nội dung. Riêng về thanh nhạc, Hội Nhạc sỹ Việt Nam trao 43 giải thưởng, gồm: 4 giải A, 15 giải B, 13 giải C và 11 giải khuyến khích cho các tác giả. Trong đó, Hà Tĩnh có 4 nhạc sỹ có tác phẩm được trao tặng giải thưởng trong đợt này.

Hà Tĩnh có 4 nhạc sỹ giành giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022

Từ phải qua, lần lượt đứng thứ 5 và thứ 6 là Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Nhạc sỹ Nguyễn Sỹ Chinh nhận giải C Giải thưởng Hội Nhạc sỹ Việt Nam 2022.

Đó là nhạc sỹ Quốc Việt với ca khúc “Dòng sông ký ức”, thơ Triệu Huệ Quân, nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh với ca khúc “Con thuyền không bến”, thơ Tạ Thăng Hùng đạt giải B; cố nhạc sỹ Quốc Nam với ca khúc Đôi bờ ví giặm, thơ Lê Cảnh Nhạc đạt giải C và nhạc sỹ Nguyễn Sỹ Chinh với tác phẩm “Hương Sơn - quê mẹ, quê cha” đạt giải C;

Cố nhạc sỹ Quốc Nam (1950-2022) tên thật là Trần Quốc Nam, quê ở xã Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên), nguyên là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Ông có nhiều ca khúc nổi tiếng về Hà Tĩnh như: Những ngôi sao (lời thơ Xuân Hoài), Hương quê, Hà Tĩnh sáng mãi niềm tin, Ngày ấy, Người con sông La, Lẽ nào quên em (lời thơ Phạm Tiến Duật), Mùa xuân về với Hương Khê (lời thơ Đặng Quốc Vinh), Điệu ví giặm là em (lời thơ Lê Văn)... Ông qua đời sau cơn bạo bệnh hồi tháng 11/2022.

Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1958, tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), nguyên Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh. Ông có nhiều ca khúc nổi bật như: Hai quê một khúc tâm tình (thơ Đức Ban), Tháng Giêng (thơ Nguyễn Văn Hoan), Cổ tích quê mình (thơ Ngọc Vượng), Đêm ca trù, Cung đàn Thúy Kiều, Câu đợi câu chờ...

Nhạc sỹ Quốc Việt tên đầy đủ là Đào Quốc Việt (SN 1970, tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh), hiện là giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh, hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Nhạc sỹ Quốc Việt được biết đến với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Núi Hồng, sông Lam, Sông La ngày về, Huyền thoại núi Hồng...

Nhạc sỹ Nguyễn Sỹ Chinh (SN 1970, tại xã Sơn Bình, Hương Sơn) hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh, hội viên Hội nhạc sỹ Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm để lại ấn tượng trong lòng công chúng như: Khúc tự tình Ngàn Phố, Quê tôi câu hát ân tình, Hòa trong câu hát ngàn đời, Chan chứa quê tôi Hà Tĩnh...

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast