Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

(Baohatinh.vn) - Bền bỉ thực hiện lời Bác dạy: “Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”, Trưởng thôn Hoàng Quang Vinh đã đưa thôn giáo toàn tòng Bình Yên, xã Xuân Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Người trưởng thôn “đi đầu bước trước”

Đặt lịch hẹn Trưởng thôn - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hoàng Quang Vinh từ trước, nhưng khi đến nhà ông, chúng tôi vẫn không gặp. Bởi ông đang bận đi hướng dẫn một hộ dân trong thôn cách xây dựng vườn mẫu; bận ra thăm đồng kiểm tra bà con thu hoạch lúa hè thu…

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Công việc cứ thế cuốn ông đi, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, thế nhưng khi gặp chúng tôi ông vẫn niềm nở, vui vẻ: “Thông cảm cho bác nhé, việc mình thì chậm chút không sao chứ việc chung là phải làm ngay!”.

Ông kể, thôn Bình Yên có địa hình trũng, mỗi khi mùa mưa bão đến, ngập lụt xảy ra thường xuyên, cả thôn như một lòng chảo. Đời sống người dân khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém. Đang trăn trở tìm cách hóa giải khó khăn thì gặp chủ trương xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, giữa năm 2018 ông Vinh bắt đầu những ngày bền bỉ vận động thay đổi nhận thức và hành động cho bà con.

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Để làm gương, ông Vinh tiên phong hiến 100m2 đất và phá bỏ cổng cũ để mở rộng đường.

Để làm gương cho người dân trong thôn, ông bàn với gia đình tiên phong phá bỏ cổng tường rào nhà mình và hiến 100 m2 đất mở rộng đường.

Ông cũng chủ động xóa bỏ cây tạp, quy hoạch cây cối vườn nhà để xây dựng vườn mẫu; tranh thủ thời gian làm nghề mộc... để phát triển kinh tế gia đình. Bởi như ông nói, “mình làm được thì dân mới tin”.

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Ngoài tham gia hoạt động xã hội, ông Vinh còn phát triển kinh tế gia đình với nghề làm lúa...

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

... làm mộc.

Quá trình xây dựng khu dân cư mẫu, không ai khác, ông là người “đứng mũi chịu sào” đứng ra vay nợ vật liệu để thôn hoàn thiện hạ tầng.

Thậm chí, trong quá trình xây dựng đường điện thắp sáng làng quê, đổ đất nâng đường... ông Vinh còn tự bỏ tiền túi ra cho thôn vay mượn.

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Những tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp ở thôn Bình Yên có công lớn của Trưởng thôn Hoàng Quang Vinh.

Ông Vinh bộc bạch: “Miễn người dân đồng tình, ủng hộ là tôi làm. Lúc chưa có thì mình vay mượn, rồi góp dần dần trả sau chứ cuộc sống bà con còn khó khăn, một lúc đóng góp nhiều khoản xây dựng thôn họ cũng “lực bất tòng tâm”.

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, ngoài tham gia công tác xã hội, tôi coi hoạt động xây dựng khu dân cư mẫu là chăm lo, nâng cao đời sống của người dân trong thôn, trong xứ, trong họ. Vì vậy, tôi luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của cha xứ, của Hội đồng Mục vụ. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho tôi trong mọi việc mình làm” - ông Vinh chia sẻ thêm.

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Thôn Bình Yên trở thành thôn giáo toàn tòng đầu tiên của huyện Can Lộc đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 6.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa bao giờ là điều dễ dàng với thôn khó khăn như Bình Yên. Thế nhưng, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Trưởng thôn Hoàng Quang Vinh đã biến điều không thể thành có thể.

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Song song với tiên phong trong các phong trào, ông Vinh miệt mài đi đến từng hộ dân vận động, hướng dẫn người dân cách làm để thay đổi cuộc sống. Bản thân ông khởi xướng tổ chức các đoàn tham quan cho cán bộ thôn, Hội đồng Mục vụ và người dân đi đến những miền quê NTM tiêu biểu để thấy được lợi ích thiết thực của phong trào.

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Ông Vinh (bên trái) động viên, hướng dẫn hộ dân trong thôn xây dựng vườn mẫu.

Ngoài ra, khi các thôn khác trong xã xây dựng khu dân cư mẫu, ông huy động cán bộ, người dân thôn mình giúp đỡ, qua đó vừa hỗ trợ, vừa học hỏi cách làm và hiểu rõ lợi ích của chương trình NTM.

Ban Công tác Mặt trận thôn cũng chủ động tiếp nhận chủ trương của cấp trên để sớm chuyển tải đến bà con, đồng thời lắng nghe ý kiến phản hồi, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Câu khẩu hiệu về xây dựng NTM được bà con thôn Bình Yên khắc sâu để hành động.

Ông cũng phát động phong trào thi đua sôi nổi giữa các tổ liên gia với phương châm “dễ trước - khó sau”; tận dụng thời cơ để ra quân đồng loạt nhằm đẩy nhanh tiến độ các phần việc. Với cách làm đó, trong 2 năm qua, người dân thôn Bình Yên đã tự nguyện phá dỡ hơn 1.700m tường xây và 25 cổng cố định (mỗi cổng trị giá 10 - 25 triệu đồng); hiến 400 m2 đất mở rộng đường; đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng hạ tầng, trồng đường hoa...

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Đến nay các tuyến đường trong thôn đều bê tông hóa, rộng từ 6m trở lên

Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn đều bê tông hóa, rộng từ 6m trở lên; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,2% (3/175 hộ dân); hộ giàu, khá chiếm tỷ lệ trên 70%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 32 triệu đồng/năm...

Tháng 6/2020, thôn Bình Yên đã đạt chuẩn 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và là thôn giáo toàn tòng đầu tiên tại Can Lộc về đích nội dung này.

Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”

Những đường hoa được dệt nên từ phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Luận - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc chia sẻ: “Vợ ông Vinh đau ốm thường xuyên, mình ông vừa lo việc gia đình, việc đạo, việc đời nhưng việc nào ông cũng đều tâm huyết, trách nhiệm và nhiệt tình. Ông là người cán bộ thôn gương mẫu tiêu biểu, nhờ có ông, các hoạt động phong trào của thôn ngày càng đi lên.

Bình Yên về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu cũng là tiền đề quan trọng để xã Xuân Lộc nỗ lực xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2022”.

Ông Hoàng Quang Vinh là 1 trong 61 cá nhân điển hình được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII giai đoạn 2015 - 2020. Trước đó, ông đã được khen thưởng tại Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo toàn tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast