Quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng giữ vững chí khí cách mạng

(Baohatinh.vn) - Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) là vùng quê hiếu học nổi danh, từ ngàn xưa đã nuôi dưỡng rất nhiều hiền tài cho đất nước. Nhớ lời cố Tổng Bí thư Trần Phú, người dân Tùng Ảnh hôm nay luôn giữ vững chí khí chiến đấu, vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống vùng quê văn hóa và cách mạng.

Quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng giữ vững chí khí cách mạng

Tùng Ảnh là một trong 2 xã đầu tiên ở Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Ngày 15/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 3 năm 2020. Theo đó, Tùng Ảnh là một trong 2 xã đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phan Tiến Dũng khẳng định: “Các thế hệ người dân Tùng Ảnh luôn thấm nhuần bài học cách mạng. Đảng bộ và Nhân dân Tùng Ảnh đã có 1 năm thắng lợi toàn diện. Bài học kinh nghiệm là phát huy sự vững mạnh, chặt chẽ, nhạy bén trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng. Đặc biệt là việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; gần gũi, gắn bó với Nhân dân để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của họ”.

Quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng giữ vững chí khí cách mạng

Câu chuyện xây dựng nông thôn mới luôn là việc làm không có hồi kết đối với người dân Tùng Ảnh. Ảnh tư liệu

Câu nói bất hủ của cố Tổng Bí thư Trần Phú vẫn còn vang vọng mãi, khắc ghi vào tâm khảm của mọi thế hệ người dân Tùng Ảnh. Đó là kim chỉ nam cho mọi hành động và cũng là động lực để Đảng bộ, Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, giữ vững chí khí chiến đấu trên “mặt trận” xây dựng Đảng, xây dựng NTM, đời sống mới. Cho đến tận bây giờ, câu chuyện về xây dựng NTM vẫn luôn là đề tài nóng hổi không có hồi kết trên quê hương Tùng Ảnh.

Ông Trần Ngọc Liễu (73 tuổi, ở thôn Thông Tụ) cho biết: “Tranh thủ thời tiết đẹp, tôi cắt nốt bờ rào xanh trước nhà văn hóa thôn để chỉnh trang cảnh quan đón chào năm mới. Với người dân chúng tôi, việc củng cố cảnh quan môi trường đã trở thành ý thức trách nhiệm thường xuyên. Đặc biệt, mỗi người đều ý thức xây dựng NTM là để cho chính bản thân mình hưởng thụ”.

Ông Liễu xem hội quán thôn như chính nhà mình, vườn mình. Cây cảnh ở đây phần lớn đều do ông hiến tặng và kiêm luôn việc chăm sóc. Ông Liễu chính là tấm gương để bà con noi theo và thực hiện như khẩu hiệu trước hội quán: “Chủ động, sáng tạo, tự giác, thực hiện vì lợi ích thiết thân”.

Quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng giữ vững chí khí cách mạng

Việc chăm sóc bờ rào xanh, cây cảnh ở xung quanh nhà văn hóa thôn đã được ông Trần Ngọc Liễu xem như trách nhiện của chính mình

Ông Nguyễn Bá Khuê - Bí thư Chi bộ thôn Hồng Tụ cho biết: “Từ năm 2011 đến nay, ngoài nguồn kêu gọi con em xa quê, trung bình mỗi năm, chúng tôi huy động đóng góp từ 150 - 200 ngàn đồng/khẩu để xây dựng, củng cố vững chắc các tiêu chí NTM. Nhờ vậy, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa thôn… từng bước được nâng cấp, mở rộng”.

Công tác dân vận khéo phát huy hiệu quả, thấm sâu vào suy nghĩ của Nhân dân. Hơn 4,4 tỷ đồng, 1.700 m2 đất ở cùng hàng chục ngàn ngày công đã được người dân hiến tặng xây dựng NTM trong năm 2020 đã minh chứng cho sức mạnh đồng thuận của bà con trước chủ trương lớn.

Những năm qua, Tùng Ảnh đã nỗ lực thu hút đầu tư, kêu gọi các dự án lớn vào cụm công nghiệp. Hiện tại, 3 doanh nghiệp lớn tại cụm công nghiệp Đức Thọ đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động.

Bên cạnh đó, Tùng Ảnh còn đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống dưới 12%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người 52,6 triệu đồng/năm. Hộ nghèo chỉ còn 0,95%.

Mặc dù thay đổi cơ cấu kinh tế nhưng đời sống văn hóa của người Tùng Ảnh vẫn đậm vẻ đẹp truyền thống. Nét đặc sắc của Tùng Ảnh khi xây dựng NTM kiểu mẫu chính là không phá vỡ những nét đẹp đặc trưng trong không gian văn hóa làng. Tất cả vẫn vẹn nguyên, từ hàng rào cây xanh trước ngõ đến những ngôi chùa, đền hay dấu tích di chỉ của người xưa. Gắn với xây dựng NTM là xây dựng văn hóa ứng xử, nếp sống kỷ cương, dân chủ và thượng tôn pháp luật.

Quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng giữ vững chí khí cách mạng

Nét đặc sắc của Tùng Ảnh khi xây dựng NTM kiểu mẫu chính là không phá vỡ những nét đẹp đặc trưng trong không gian văn hóa làng. Ảnh tư liệu

Mạch nguồn văn hóa, truyền thống khoa bảng của cha ông xưa đang được các thế hệ con cháu hôm nay ra sức học tập và thi đua rèn đức, luyện tài. Từ sự phát triển của quỹ khuyến học, khuyến tài các dòng họ, từ sự đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục ở Tùng Ảnh ngày càng được khẳng định.

Hòa chung với niềm vui lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tùng Ảnh càng thêm vinh dự, tự hào bởi những thành tựu nổi bật trong một năm đầy khó khăn của tỉnh nhà.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!