Quốc hội phê chuẩn tái bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành.

Quốc hội phê chuẩn tái bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng Chính phủ

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 28/7, với 479/479 đại biểu tán thành, chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành.

Ông Phạm Bình Minh, sinh ngày 26/3/1959, quê quán xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là Thạc sỹ Luật và Ngoại giao, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (từ tháng 01/2009-01/2011), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Đại sứ, Phó Trưởng đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng, Thứ trưởng thường trực và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 11/2013-01/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 1/2016-4/2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phụ trách công tác đối ngoại của Nhà nước và Đảng ủy Ngoài nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII.

Từ tháng 4/2021 đến nay, ông giữ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Minh Khái, sinh ngày 10/12/1964, quê quán xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, là kỹ sư kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái từng qua nhiều vị trí công tác, là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bạc Liêu.

Từ tháng 10/2017, ông giữ cương vị Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư khóa XIII.

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sinh ngày 3/2/1963, quê quán xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, Kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Ông Vũ Đức Đam từng là Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng tại Văn phòng Chính phủ, Thư ký rồi Trợ lý nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính-Viễn thông, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 11/2013-10/2019, ông là Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 10/2019-12/2019, là Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

Từ tháng 12/2019 - 7/2020, ông vừa giữ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, vừa kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ tháng 7/2020 đến nay, là Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ngày 20/10/1962, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Kinh tế quốc dân, lý luận chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Trải qua nhiều vị trí công tác, ông Lê Văn Thành từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III.

Từ tháng 7/2016 đến nay, ông là Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!