Quyết không phụ sự tin tưởng khi được huyện chọn bổ sung xây dựng xã NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Tháng 9 vừa qua, xã Sơn Lĩnh được huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bổ sung là xã thứ 3 xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Dù bắt đầu muộn hơn so với các địa phương khác, song cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, Sơn Lĩnh đã phát huy tối đa nội lực, sớm hoàn các tiêu chí để về đích.

Quyết không phụ sự tin tưởng khi được huyện chọn bổ sung xây dựng xã NTM nâng cao

Đoàn viên công đoàn viên chức xã Sơn Lĩnh tham gia thi công công viên vui chơi giải trí của xã.

Những ngày này, ở xã Sơn Lĩnh không khác gì một đại công trường. Tất cả các lực lượng, từ đội ngũ cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên, phụ nữ... đều được huy động về 7/7 thôn để cùng với bà con nhân dân khẩn trương ra quân hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh Phạm Hùng Toán cho biết, đầu năm 2022, huyện chọn 2 xã Sơn Phú, Sơn Giang xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, đến tháng 9 thì bổ sung thêm xã Sơn Lĩnh. Thời điểm đó, xã mới chỉ đạt 6/20 tiêu chí. Dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, Nhân dân đều rất tự hào khi được "chọn mặt gửi vàng”.

Quyết không phụ sự tin tưởng khi được huyện chọn bổ sung xây dựng xã NTM nâng cao

Xã Sơn Lĩnh đang huy động tối đa lực lượng, nhân công để mở rộng hành lang, nâng cấp tuyến đường liên xã, đoạn qua thôn 2, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Bắt đầu muộn hơn 2 địa phương còn lại, chính quyền xã Sơn Lĩnh đặt quyết tâm cao nhất, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc “chạy nước rút”, thực hiện các tiêu chí đảm bảo thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất. Cùng với việc lên đường găng tiến độ, cấp ủy giao trách nhiệm đến tận các chi bộ, đơn vị, thôn, tổ liên gia và đặt thời gian hoàn thành các phần việc.

Quyết không phụ sự tin tưởng khi được huyện chọn bổ sung xây dựng xã NTM nâng cao

Các lực lượng Công an huyện, Ngân hàng HD Bank - Phòng Giao dịch Hương Sơn hỗ trợ người dân mở rộng đường liên xã tại thôn 3.

"Tại thời điểm đó, xã chỉ còn thôn 2 và thôn 7 chưa hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong đó, thôn 7 còn khá nhiều đầu việc phải thực hiện như: mở rộng tuyến đường liên thôn dài hơn 2km; phần lớn vườn hộ chưa được chỉnh trang, cải tạo... Không để đơn vị nào bị bỏ lại phía sau, toàn thôn 7 tập trung lực lượng phát quang, mở rộng hành lang giao thông; phát động bà con ra quân xóa vườn tạp... Để hỗ trợ thôn, xã còn phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo tại từng cụm dân cư, hướng dẫn bà con thực hiện các tiêu chí đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Vào mỗi ngày cuối tuần, xã huy động lực lượng xuống tận hộ để giúp bà con chỉnh trang vườn tược, xây dựng vườn mẫu; xây công trình chăn nuôi, nhà vệ sinh đạt chuẩn theo tiêu chí NTM nâng cao” - Bí thư Chi bộ thôn 7 Hồ Thị Thắm cho hay.

Quyết không phụ sự tin tưởng khi được huyện chọn bổ sung xây dựng xã NTM nâng cao

Bà con nhân dân thu hoạch chè xanh tại thôn 6, xã Sơn Lĩnh

Để hoàn thiện những công trình phụ trợ còn dang dở, xã Sơn Lĩnh ra sức huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thực hiện mục tiêu lớn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, xã huy động được gần 210 triệu đồng, trong đó có 120 triệu đồng tiền mặt, 86 triệu đồng hỗ trợ vật chất, lắp đặt các công trình: “Đường điện thắp sáng làng quê”, xây dựng thiết chế văn hóa, sân chơi thể dục thể thao; lắp đặt trang thiết bị ti vi, máy tính cho các trường học...

Điều đáng quý, trong giai đoạn nước rút, xã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các ngành, đơn vị cấp huyện và các địa phương trên địa bàn cùng “xắn tay” xây dựng hạ tầng, phát quang, mở rộng đường giao thông, làm tuyến đường hoa, xây dựng công trình vệ sinh... Có những thời điểm, xã đón 22 tổ chức, đơn vị về địa bàn hỗ trợ làm NTM nâng cao như: Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ngân hàng HD Bank - Phòng Giao dịch Hương Sơn, xã Sơn Kim 1, xã Sơn Hồng... Đến nay, các lực lượng hỗ trợ đã tham gia gần 900 ngày công giúp người dân xã Sơn Lĩnh.

Huyện Hương Sơn còn hỗ trợ địa phương nâng cấp tuyến đường dài hơn 1km với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc dự án nâng cấp Trường Tiểu học - THCS Sơn Lĩnh trị giá hơn 20 tỷ đồng...

Quyết không phụ sự tin tưởng khi được huyện chọn bổ sung xây dựng xã NTM nâng cao

Đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch -đẹp

Sau gần 3 tháng triển khai quyết liệt, đến nay, xã Sơn Lĩnh đã giải toả được 2,1km hành lang giao thông; xây dựng 1.000m rãnh thoát nước; xây mới 150m bồn hoa, 465m hàng rào thoáng.

Địa phương cũng di dời 3 chuồng trại, xây 72 hố phân chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; phá bỏ 26 nhà vệ sinh 2 ngăn, xây mới 35 nhà vệ sinh tự hoại; làm mới 55 hố xử lý nước thải 3 ngăn; láng mở rộng lề đường với chiều dài 2.514m. Ngoài ra, còn nâng cấp, chỉnh trang 3 sân nhà văn hoá thôn, trồng mới 450 cây xanh và 556m hàng rào hoa các loại.

Quyết không phụ sự tin tưởng khi được huyện chọn bổ sung xây dựng xã NTM nâng cao

Một góc Trường Tiểu học - THCS xã Sơn Lĩnh

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo NTM xã Sơn Lĩnh, đến nay, địa phương đã hoàn thành 12/20 tiêu chí NTM nâng cao, trong đó có tiêu chí khó về thu nhập bình quân đầu người (đạt 47,6 triệu đồng/người, cao hơn mức chuẩn 0,6 triệu đồng/người/năm); các tiêu chí còn lại đều đạt trên 70%. Từ nay đến cuối năm, dù thời gian không còn nhiều nhưng với khí thế thực hiện sôi nổi tại địa phương, đích đến xã NTM nâng cao của Sơn Lĩnh đang đến gần.

Sơn Lĩnh đạt chuẩn NTM từ năm 2019. Dù là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, gặp nhiều khó khăn, song địa phương vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt, chất lượng các tiêu chí không ngừng được nâng cao, phát triển bền vững. Đây chính là yếu tố quan trọng để huyện lựa chọn bổ sung vào nhóm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay; đồng thời giúp địa phương có những bước vững chắc ngay khi mới bắt đầu. Sơn Lĩnh đã biết phát huy thế mạnh, huy động sức mạnh nội lực, đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện các tiêu chí theo chỉ đạo của huyện.

Ông Bùi Nhân Sâm
Bí thư Huyện ủy Hương Sơn

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.