Quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ

(Baohatinh.vn) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra.

Quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ

Sáng nay (23/6), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên bế mạc.

Quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ

Mở đầu phiên bế mạc, đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ

Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hải Nam báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII.

Theo đó, phiên họp đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hải Nam giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Như vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 12 đồng chí, bao gồm đồng chí Phan Tấn Linh đã được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy trực tiếp tại đại hội.

Phiên họp cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Thế Tài được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ

Tại phiên bế mạc, đại hội biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng đại biểu và bỏ phiếu bầu 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, để làm rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận sôi nổi về các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn; thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, nhất là xây dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; xây dựng QP - AN; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng...

Quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ

Đại biểu Nguyễn Thùy Dung - Bí thư Đảng ủy xã Đan Trường thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ

Đại biểu Vũ Minh Thiện - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nghi Xuân trình bày tham luận nâng cao chất lượng giáo dục thời gian tới.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu thông qua dự thảo chương trình hành động Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII.

Bế mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh khẳng định: Đại hội Đảng bộ huyện đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết và phát triển, thực hiện đầy đủ nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên và nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội để làm tiền đề xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cho cả nhiệm kỳ và hoạt động hàng năm.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII sẽ mở ra quyết tâm mới, khát vọng mới cho Đảng bộ và Nhân dân Nghi Xuân. Phát huy tinh thần đó, sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khẩn trương xây dựng quy chế làm việc; thực hiện chương trình công tác toàn khóa, hoàn thiện và ban hành chương trình hành động trực tiếp thực hiện nghị quyết đại hội.

Quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh bế mạc đại hội.

Phát huy tinh thần đó, sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; đồng thời, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đã được đại hội xác định. Qua đó, góp phần thúc đẩy, đổi mới mạnh mẽ nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà tiếp tục phát huy những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, đoàn kết một lòng, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, quyết tâm xây dựng Nghi Xuân sớm đạt huyện NTM kiểu mẫu về văn hóa gắn với phát triển du lịch và dịch vụ, trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ.

Tin liên quan:

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!