Rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP Hà Tĩnh gắn với mở rộng không gian đô thị và phát triển liên vùng

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị, trong năm 2022, TP Hà Tĩnh cần tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch thành phố gắn với mở rộng không gian đô thị, chú trọng quy hoạch phát triển liên vùng.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP Hà Tĩnh gắn với mở rộng không gian đô thị và phát triển liên vùng

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 27/12, HĐND thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề ra giải pháp năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tới dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hà Tĩnh đã nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, kế hoạch năm 2022; các tờ trình, dự thảo quan trọng.

Năm 2021, TP Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát tốt các đợt dịch COVID-19, tạo điều kiện đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; có 23/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP Hà Tĩnh gắn với mở rộng không gian đô thị và phát triển liên vùng

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh Nguyễn Văn Quý khai mạc hội nghị.

Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,03%; tổng thu ngân sách ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch tỉnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 16.000 tỷ đồng;…

TP Hà Tĩnh đã tập trung xúc tiến, triển khai thủ tục thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô lớn như: Khu đô thị tại xã Thạch Trung, khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền, khu đô thị Nam Cầu Cày, khu đô thị Lam Hồng Garden Park;...

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP Hà Tĩnh gắn với mở rộng không gian đô thị và phát triển liên vùng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2021 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022.

Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến đường văn minh đô thị, tổ dân phố mẫu; ban hành Quyết định Bộ tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu” trên địa bàn, trong đó tập trung chỉ đạo phường Nam Hà xây dựng cơ bản đạt mẫu năm 2021;…

Năm 2022, TP Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, quan tâm sản xuất nông nghiệp thủy sản, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp, công nghệ cao; tăng cường công tác thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo...

Một số chỉ tiêu cụ thể về phát triển KT-XH năm 2022:

-Tăng trưởng kinh tế đạt 11%.

-Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng/người/năm.

-Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.240 tỷ đồng.

-Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt trên 50%.

-Trồng mới 22.000 cây xanh...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh của TP Hà Tĩnh trong năm 2021.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP Hà Tĩnh gắn với mở rộng không gian đô thị và phát triển liên vùng

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TP Hà Tĩnh vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm như: công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị còn một số bất cập; quy mô đô thị nhỏ, thiếu không gian phát triển; chưa tạo sự đột phá trong các lĩnh vực; hạ tầng thiếu đồng bộ; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nhất là trong việc cưới, việc tang có chuyển biến nhưng chưa rõ; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại chưa kịp thời, còn có một số vụ việc còn tồn đọng kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, năm 2022, cần tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”; rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP gắn với mở rộng không gian đô thị, giải quyết các bất cập về quy hoạch hiện nay, chú trọng quy hoạch phát triển liên vùng, kết nối đô thị; quan tâm thiết kế, chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch TP Hà Tĩnh gắn với mở rộng không gian đô thị và phát triển liên vùng

Thu hút các nguồn lực xã hội, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, thương mại gắn với quy hoạch phát triển địa phương; ưu tiên xã hội hóa đầu tư, chuyển đổi mô hình quản lý chợ; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hoạt động dịch vụ, du lịch ở các khu vực có lợi thế; rà soát quỹ đất, xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý, xử lý có hiệu quả những tồn đọng về đất đai.

Huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng đồng bộ các cụm công nghiệp công nghệ cao; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội như: di tích Văn Miếu, Võ Miếu, Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Khu lưu niệm Nguyễn Phan Chánh…

Đặc biệt, TP Hà Tĩnh phải thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tâm huyết, trách nhiệm, trọng danh dự; chủ động soát xét, chú ý công tác luân chuyển, đào tạo nguồn cán bộ kế cận; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

Đối với hoạt động của HĐND thành phố, Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu, trên cơ sở luật quy định cần tiếp tục đổi mối hoạt động của HĐND, vừa phát huy vai trò giám sát vừa phối hợp cùng UBND thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; xử lý sớm nhất, nhanh nhất những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Tĩnh khoá XXI sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 27 - 28/12/2021). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiếp tục thảo luận các nhiệm vụ phát triển KT-XH, các tờ trình, dự thảo nghị quyết; chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung đại biểu, cử tri quan tâm; bế mạc kỳ họp.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!