Sa vào cờ bạc, nhóm bị cáo cùng nhau lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Xét toàn diện vụ án, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định tuyên phạt các bị cáo bằng những mức án nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Sáng 27/9, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trần Hậu Phúc (SN 1986, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”; Trần Thị Liên (SN 1983, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) và Trương Thị Nhung (SN 1971, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Nguyễn Ngân Duyên (SN 1988, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà); Lê Anh Dũng (SN 1985, trú xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) và Võ Trường Phi (SN 1983, trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) về tội “Đánh bạc”.

IMG_0057 copy.jpg
Nhóm bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, từ ngày 14/1/2024 đến ngày 24/1/2024, tại địa bàn TP Hà Tĩnh, các bị cáo: Trần Hậu Phúc, Trần Thị Liên, Trương Thị Nhung, Nguyễn Ngân Duyên, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Anh Dũng và Võ Trường Phi đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh số lô, đề và cá cược bóng đá.

Cụ thể: bị cáo Trần Hậu Phúc nhận bảng số lô, đề từ thư ký ghi lô đề là bị cáo Trần Thị Liên và Trương Thị Nhung với tổng số tiền đánh bạc là 234.400.000 đồng. Ngoài hành vi trên, Phúc còn trực tiếp đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với Lê Anh Dũng với tổng số tiền đánh bạc là 41.350.000 đồng, hưởng lợi 10.650.000 đồng; trực tiếp đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với Võ Trường Phi với tổng số tiền đánh bạc là 14.250.000 đồng, hưởng lợi 7.250.000 đồng.

Bị cáo Trần Thị Liên trực tiếp ghi số lô, đề của Nguyễn Ngân Duyên, Nguyễn Văn Tuấn (đều là người chơi) và người chơi khác (là khách qua đường, không xác định được thông tin, địa chỉ) rồi chuyển bảng số lô, đề này cho Trần Hậu Phúc với tổng số tiền đánh bạc là 132.400.000 đồng, Liên hưởng lợi 2.961.000 đồng; Nguyễn Ngân Duyên ghi đánh số lô, đề với tổng số tiền 65.000.000 đồng, hưởng lợi 19.000.000 đồng; Nguyễn Văn Tuấn ghi đánh số lô, đề với tổng số tiền 58.000.000 đồng, hưởng lợi 12.000.000 đồng.

Trương Thị Nhung trực tiếp ghi số lô, đề của người chơi (là khách qua đường, không xác định được thông tin, địa chỉ) rồi chuyển bảng số lô, đề này cho Trần Hậu Phúc với tổng số tiền đánh bạc là 102.000.000 đồng, hưởng lợi 1.305.000 đồng.

HĐXX xác định, trong vụ án này, bị cáo Trần Hậu Phúc là người giữ vai trò chính trong việc thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; bị cáo Trần Thị Liên và Trương Thị Nhung là người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức; bị cáo Nguyễn Ngân Duyên, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Anh Dũng và Võ Trường Phi là những người thực hiện hành vi đánh bạc.

IMG_0054 copy.jpg
Các bị cáo nhận bản án nghiêm minh từ phía HĐXX.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Hậu Phúc 18 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc” và 8 tháng tù giam tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là 26 tháng tù giam.

Bị cáo Trần Thị Liên 15 tháng tù giam; Trương Thị Nhung 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Nguyễn Ngân Duyên 36 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Tuấn 36 tháng tù cho hưởng án treo; Lê Anh Dũng 12 tháng tù cho hưởng án treo và Võ Trường Phi 8 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Xử phạt đối với việc bán rùa rong

Xử phạt đối với việc bán rùa rong

Anh Trần Nhật Thắng (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Gần đây, trên các tuyến phố Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng bán rùa rong sai quy định. Hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?
Cặp vợ chồng "siêu lừa" cùng lĩnh án chung thân

Cặp vợ chồng "siêu lừa" cùng lĩnh án chung thân

Xác định hành vi phạm tội của bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đặc biệt nguy hiểm, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 2 bị cáo mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.